17:00 29/05/2021

Người dân Hà Nội hào hứng mua vải sớm Bắc Giang

Phương Thảo

Bất chấp nắng nóng, trong 2 ngày 28 và 29/5, người dân Hà Nội rủ nhau tới các điểm bán vải Bắc Giang trên một số tuyến phố lớn để có cơ hội thưởng thức sớm loại quả đặc sản này...

Ngày hôm qua (28/5), tại Hà Nội có các điểm bày bán vải thiều tại 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… Tất cả đều thu hút đông khách hàng đến ủng hộ. Đây là số vải được vận chuyển từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đạt tiêu chuẩn VietGAP và thường được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Hôm nay (29/5), tại một số điểm bán hàng tại phố Trần Quốc Toản, trước cổng Công viên Thống Nhất, cũng có những điểm hỗ trợ tiêu thụ vải sớm từ Lục Ngạn với giá 20.000 đồng/kg. Các xe vận chuyển đều đã được khử khuẩn để đảm bảo sức khỏe của mọi người. Mỗi lô hàng từ huyện Lục Ngạn đưa đi tiêu thụ tại thủ đô đều có giấy xác nhận của UBND xã, huyện để đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng dịch.

Anh Nguyễn Văn Hòa, người đứng ra thu mua vải tại Bắc Giang mang đến các điểm bán tại Hà Nội, cho biết: “Từ sáng ngày hôm nay, chúng tôi chuyên chở khoảng 3.000 tấn vải và đã tiêu thụ được một nửa. Khi các đoàn hỗ trợ từ Hà Nội đến vận chuyển, phía xã, huyện đã tiến hành khử khuẩn hàng hoá và phương tiện, còn các lái xe đều được test nhanh Covid-19. Bắc Giang đã chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn cho các lái xe ra vào tiêu thụ vải. Những ngày tới đây, mỗi ngày chúng tôi dự kiến sẽ chuyên chở khoảng 10 tấn vải để bán tại Hà Nội”.

Người dân Hà Nội hào hứng mua vải sớm Bắc Giang - Ảnh 1
Khoảng 3h chiều hôm nay, những chùm vải tươi rói đã "cập bến" điểm bán trên phố Trần Quốc Toản (Hà Nội). 
Khoảng 3h chiều hôm nay, những chùm vải tươi rói đã "cập bến" điểm bán trên phố Trần Quốc Toản (Hà Nội). 
Người dân Hà Nội hào hứng mua vải sớm Bắc Giang - Ảnh 2
Những chùm vải tươi mới hái này được bán với giá 20.000 đồng/kg.
Những chùm vải tươi mới hái này được bán với giá 20.000 đồng/kg.
Người dân Hà Nội hào hứng mua vải sớm Bắc Giang - Ảnh 3
Cùng lúc, một điểm bán vải Bắc Giang khác cũng được triển khai trước cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Cùng lúc, một điểm bán vải Bắc Giang khác cũng được triển khai trước cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Người dân Hà Nội hào hứng mua vải sớm Bắc Giang - Ảnh 4
Ngay lập tức, nhiều người dân quan tâm đã dừng lại hỏi mua.
Ngay lập tức, nhiều người dân quan tâm đã dừng lại hỏi mua.
Người dân Hà Nội hào hứng mua vải sớm Bắc Giang - Ảnh 5
Việc thu mua, vận chuyển và bày bán vải được thực hiện theo đúng quy định chống dịch Covid-19. 
Việc thu mua, vận chuyển và bày bán vải được thực hiện theo đúng quy định chống dịch Covid-19. 
 

Phản hồi về thông tin kêu gọi “giải cứu nông sản” của tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang khẳng định, nông sản Bắc Giang chưa cần giải cứu. Tuy nhiên, trong lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại địa phương và cả nước, Bắc Giang cần sự chung tay hỗ trợ của người dân, giúp người dân Bắc Giang vững vàng trong đại dịch. Hiện tỉnh có tổng số 700 ha dứa, sản lượng 13.000 tấn; dưa hấu có 400 ha, 8.800 tấn... Dự kiến tiêu thụ trong tỉnh khoảng 2.600 tấn và tỉnh ngoài 6.200 tấn. Đoàn thanh niên từ tỉnh đến huyện đã chung tay bán hàng, bình quân mỗi ngày bán được 10 - 15 tấn.