
Las Vegas Sands, tập đoàn sòng bạc lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa, tuyên bố sẵn sàng đầu tư 10 tỷ USD vào Nhật Bản, nơi được dự báo sẽ trở thành thị trường casino lớn thứ hai của khu vực châu Á.
“Chúng tôi sẽ đầu tư bất kể là bao nhiêu. Chúng tôi có thể trả tất cả bằng tiền mặt”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Sheldon Adelson của Las Vegas Sands phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra ngày 24/2 tại Tokyo, sau khi tiết lộ về con số 10 tỷ USD nói trên.
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, Sands hiện đã mở văn phòng và thuê nhân viên tại Nhật Bản.
Cá cược đua ngựa, đua thuyền và đua xe đạp được coi là hợp pháp ở Nhật Bản. Tuy nhiên, cho tới nay, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vẫn cấm hoạt động sòng bạc. Tiềm năng lớn của thị trường casino Nhật đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn sòng bạc hàng đầu thế giới như Sands, MGM hay Wynn.
Vấn đề mở cửa hay không mở cửa cho hoạt động casino đã được các nhà làm luật của Nhật Bản bàn thảo suốt cả một thập kỷ qua. Việc nước này được chọn là chủ nhà của Thế vận hội 2020 làm gia tăng niềm tin rằng, Tokyo sẽ sớm thông qua luật hợp pháp hóa sòng bạc.
Tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Nhật đã đi đến một dự thảo luật cho phép hoạt động casino. Theo dự kiến, dự luật này sẽ được đem ra bàn thảo trong phiên họp mùa xuân năm nay của Quốc hội Nhật.
Theo ước tính của Union Gaming Group, nếu được mở, thị trường casino của Nhật Bản sẽ đem đến doanh thu 10 tỷ USD mỗi năm, trở thành thị trường sòng bạc lớn thứ nhì ở châu Á, sau Macau. Năm 2013, doanh thu ngành sòng bạc Macau đạt 45,2 tỷ USD, cao gấp 7 lần “kinh đô bài bạc” Las Vegas của nước Mỹ.
MGM đã có lần tuyên bố sẽ đầu tư vài tỷ USD vào thị trường Nhật một khi nước này mở cửa cho casino. Trong khi đó, Wynn nói rằng, nếu được xây dựng, casino của họ ở Nhật sẽ “sẽ lớn hơn” dự án 4 tỷ USD đang xây dựng ở Macau.
Ông Adelson cho biết, đích hướng tới của Sands tại thị trường Nhật là những thành phố lớn như Tokyo và Osaka. Các kế hoạch phát triển của tập đoàn này đã dịch chuyển sang châu Á sang khi Sands từ bỏ kế hoạch xây dựng một “siêu” tổ hợp sòng bạc-nghỉ dưỡng 30 tỷ USD ở Tây Ban Nha vào tháng 12 năm ngoái.
Sở hữu khối tài sản ròng 38,1 tỷ USD, ông Adelson hiện là người giàu thứ 9 trên thế giới theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index. Công ty Mỹ này đã đầu tư vào ngành sòng bạc Macau từ 10 năm trước và trở thành tập đoàn casino nước ngoài lớn nhất ở vùng lãnh thổ này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.