
Rubén Salgado Escudero là nhiếp ảnh gia tài năng của National Geographic, diễn giả TEDx talks. Những bức hình tái hiện cuộc sống con người sử dụng năng lượng mặt trời của anh tại Myanmar đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế cùng sự quan tâm của báo giới. 1-2/6 tới đây, Ruben sẽ đến thăm Việt Nam theo lời mời chính thức của Apollo English.
Nằm trong khuôn khổ Học viện hè Apollo English 2018, sự kiện với nhiếp ảnh gia Rubén Salgado Escudero là hoạt động cộng hưởng với các bài giảng tiếng Anh trên lớp, các chương trình dã ngoại, các dự án khoa học nghệ thuật… bằng tiếng Anh.
Sự kiện nhằm giúp học viên trở thành những công dân toàn cầu thực thụ khi được sử dụng tiếng Anh trong thực tế và được tiếp xúc với những con người truyền cảm hứng đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Sinh ra tại Tây Ban Nha, Ruben lớn lên ở Mỹ và có 10 năm sinh sống học tập tại Đức. Chừng ấy thời gian tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau đã giúp Ruben trau dồi cảm nhận phong phú về cuộc sống, để cho ra những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
Năm 2014, trong một lần đến Myanmar, nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha đã bắt tay vào khởi động dự án "Solar Portraits" (tạm dịch: Chân dung điện mặt trời) và đã nhận được sự quan tâm từ báo chí quốc tế. Dự án này của Rubén sau đó đã được đăng tải trên nhiều tạp chí như: National Geographic, Time Magazine, El Pais, Spiegel, the United Nations...
Nhiếp ảnh gia này đã mở triển lãm ảnh tại hơn 20 thành phố trên toàn thế giới bao gồm New York, London, Tokyo và tại "Rencontres D'arles" - liên hoan nhiếp ảnh hàng năm được tổ chức tại Pháp.
Anh cũng là thành viên của "The Photo Society" - cộng đồng nhiếp ảnh thuộc tạp chí National Geographic và đã là diễn giả của TEDx talks tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Rubén hiện đang hoàn thành cuốn sách nhiếp ảnh đầu tay ("Residente Calle 13") với nhạc sĩ đoạt giải Grammy 28
Đến với Việt Nam lần này, Rubén cho biết anh rất vui khi được chia sẻ cùng các học viên Apollo English chủ đề "Photography as a universal language", giúp các em hiểu thêm về sự phong phú của nhiếp ảnh, cũng như sức mạnh kết nối thần kỳ của nhiếp ảnh với thế giới. Sự kiện lần này cũng là dịp đem đến cho học viên những kiến thức bổ ích về dự án ảnh "Solar portraits".
Ban tổ chức cho biết, sự kiện chỉ dành riêng học viên Apollo English. Phụ huynh đăng ký Học viện hè Apollo trong tháng 5 sẽ nhận ngay học bổng lớn và bộ quà tặng giá trị.
* Thông tin chi tiết:
Website: http://apollo.edu.vn/hoc-




Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Sự hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử...
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã có khung pháp lý được mở rộng đáng kể qua Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, nhưng trên toàn quốc mới chỉ có một khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện quốc gia...
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.