Nhiều đêm nhạc được tổ chức để tưởng nhớ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Tuệ Mỹ
25/03/2021, 11:04
Bắt đầu từ tháng 3 này, gia đình nhạc sĩ sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn miễn phí cho cộng đồng yêu nhạc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng và đặc biệt là chương trình "Hãy yêu nhau đi" diễn ra tại Quảng Trị vào ngày 17-4.
Diễn ra sớm nhất có lẽ là đêm nhạc
Xin mặt trời ngủ yên
được đạo diễn - NSND Trần Bình chỉ đạo phụ trách sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào hai đêm 29 – 30/3/2021. Đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, Đinh Hiền Anh, Tùng Dương, Thủy Tiên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Hà Lê, Lân Nhã... Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của NSƯT Trần Lực - người thủ vai cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng "nàng thơ" của bộ phim điện ảnh Em và Trịnh do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn. Ngày 1.4, ca sĩ Ánh Tuyết phối hợp cùng Trung tâm văn hóa Hội An tổ chức chương trình
Có một ngày như thế anh đi
, kỷ niệm 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, tại Vườn tượng Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam). Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ: Ánh Tuyết , Kyo York, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo, Nguyễn Hữu Chiến Thắng… Ca sĩ Ánh Tuyết cho biết các tiết mục sẽ được trình diễn mộc mạc với nhạc cụ đơn giản, vừa đủ để dẫn lối người nghe đến với không gian âm nhạc của Trịnh ca; bởi "các tác phẩm của ông đi vào đời sống hết sức tự nhiên, như lời sẻ chia tâm sự tri kỷ tri âm, mà bất cứ ai đều có thể thấy mình trong đó". Chương trình là hoạt động biểu diễn không thu phí, với mong muốn là nhịp cầu văn hóa kết nối cảm xúc, đồng thời vinh danh người nhạc sĩ đã mang đến cho đời những tác phẩm âm nhạc còn mãi với thời gian.
Nhiều đêm nhạc được tổ chức để tưởng nhớ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.
Cũng vào 20h ngày 1/4, tại không gian Cà phê thứ bảy (Hà Nội), đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên
Còn thấy mặt người
sẽ diễn ra với sự tham gia của các ca sỹ Minh Chuyên (quán quân Sao mai điểm hẹn 2010, ảnh), Khôi Minh, Minh Đức, Phương Mai, Thanh Bình, Lê Quang Trung (guitar), Lê Kiên Cường (piano), Nguyễn Vũ Long (saxophone), Việt Lê (e-guitar), MC Hạnh An An...
Các bài hát được giới thiệu trong chương trình phản ánh đa dạng những chủ đề chính trong nhạc Trịnh : tình yêu (Hạ trắng, Biển nhớ, Tình xa, Đêm thấy ta là thác đổ, Cho đời chút ơn, Con mắt còn lại...), quê hương, thân phận (Rừng xưa đã khép, Ru ta ngậm ngùi, Vết lăn trầm, Giọt lệ thiên thu), phản chiến (Chờ nhìn quê hương sáng chói, Xin mặt trời ngủ yên...), đặc biệt có những bài thể hiện tình yêu tha thiết với cuộc đời của nhạc sĩ mà ít khi được cất lên như Còn có bao ngày, Còn thấy mặt trời, Vẫn nhớ cuộc đời, Tình yêu tìm thấy... Trong khi đó, chương trình
Hãy yêu nhau đi
do gia đình nhạc sĩ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tổ chức sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê, Lân Nhã, Hoàng Trang, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ người Mỹ Kyo York... Điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật
Hãy yêu nhau đi
là được dàn dựng mang phong cách hàn lâm. Các tác phẩm được hòa âm tinh tế với những nhạc cụ dân tộc trên nền nhạc phương Tây. Chương trình sẽ tập trung làm nổi bật thông điệp về hòa bình, tình yêu con người, tình cảm lứa đôi, tấm lòng nhân ái, vị tha, tình cảm với mảnh đất Quảng Trị trong các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặc biệt, một số tác phẩm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được thể hiện đột phá theo phong cách rap hiện đại, mới mẻ. Chương trình
Hãy yêu nhau đi
được tổ chức tại Công viên Fidel Castro (Đông Hà, Quảng Trị) vào 20h10 ngày 17/4, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị và nhiều đài truyền hình trên cả nước, đồng thời phát trực tuyến trên Facebook và kênh YouTube của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị để khán giả cả nước và quốc tế thưởng thức.
Đọc thêm
Xu hướng “sách số”: Tín hiệu tích cực cho văn hóa đọc
Sách số là giải pháp giúp bù đắp thói quen đọc sách truyền thống. Đây có thể coi như một tín hiệu tích cực trong bối cảnh người đọc, đặc biệt là người đọc trẻ, ngày càng bị thu hút bởi nhiều loại hình giải trí hiện đại...
US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt
Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị
Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...
Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?
"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…
Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia
Hai ngày thi đấu sôi động khép lại tại Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa), Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những màn tranh tài tốc độ mãn nhãn, đồng thời gọi tên những nhà vô địch xứng đáng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: