11:04 20/11/2009

Nợ công của Mỹ lên cao nhất trong lịch sử

Quốc Trung

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố nợ công của nước này lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt ngưỡng 12 nghìn tỷ USD

Trong năm tài chính 2009 (kết thúc hồi tháng 9 vừa qua), ngân sách của Mỹ thâm hụt 1.417 tỷ USD, tương đương 10% GDP - Ảnh: CNBC.
Trong năm tài chính 2009 (kết thúc hồi tháng 9 vừa qua), ngân sách của Mỹ thâm hụt 1.417 tỷ USD, tương đương 10% GDP - Ảnh: CNBC.
Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố nợ công của nước này lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt ngưỡng 12 nghìn tỷ USD.

Theo lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, số nợ trên là một tin xấu và chứng tỏ rằng gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD được thông qua hồi đầu năm đã không thể kìm hãm tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 10%.

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy khoản nợ công chưa được thanh toán của Mỹ là 12.031 tỷ USD. Việc nợ công tăng mạnh phản ánh mức thâm hụt nghiêm trọng trong chi tiêu của Chính phủ Mỹ nhằm hồi sinh nền kinh tế nước này. Nợ công của Mỹ đã vượt mức 10.000 tỷ USD vào tháng 9/2008 và đang nhanh chóng phình to tới mức giới hạn 12.104 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Quốc hội Mỹ sẽ phải nâng mức trần về nợ công để tránh làm tê liệt các hoạt động của Chính phủ.

Trong năm tài chính 2009 (kết thúc hồi tháng 9 vừa qua), ngân sách của Mỹ thâm hụt 1.417 tỷ USD, tương đương 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn ba lần mức thâm hụt trong năm tài chính 2008, và là mức thâm hụt cao nhất kể từ năm 1945. Với dự báo mức thâm hụt ngân sách sẽ lên tới 9.100 tỷ USD trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, bất chấp lo ngại về thâm hụt ngân sách, dòng chu chuyển vốn vào Mỹ tăng. Bộ Tài chính cho biết, dòng chu chuyển vốn dài hạn ròng vào Mỹ trong tháng 9/2009 lên tới 40,7 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự đoán 30,0 tỷ USD của giới phân tích. Về tổng thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 133,5 tỷ USD giá trị chứng khoán Mỹ trong cùng thời gian này, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Trung Quốc tiếp tục tăng lượng trái phiếu mà họ đang nắm giữ với việc mua thêm 1,8 tỷ USD, đưa tổng trị giá trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc  lên 798,9 tỷ USD trong tháng 9. Đứng sau Trung Quốc là Nhật Bản, nước đã mua thêm 20,3 tỷ USD, nâng tổng giá trị trái phiếu Mỹ mà họ nắm giữ lên 751,5 tỷ USD. Anh tăng từ 226,9 tỷ USD trái phiếu Mỹ  tháng 8 lên 249,3 tỷ USD tháng 9; Brazil từ 137,3 tỷ USD lên 144,9 tỷ USD; Nga từ 121,6 tỷ USD lên 121,8 tỷ USD.