
Một thoáng mạnh mẽ của VIC đầu phiên sáng nay giúp VN-Index mở cửa tăng 0,8%, nhưng lực bán tăng nhanh sau đó đã đẩy loạt blue-chips tụt xuống. Độ rộng co lại rất nhanh cũng phản ánh áp lực này diễn ra trên diện rộng. Chỉ số chốt phiên sáng đã mất gần hết điểm tăng, trong khi VN30-Index đã lao xuống dưới tham chiếu. Khối ngoại xả ròng gần 458 tỷ đồng riêng tại HoSE, lớn nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây.
Việc các trụ lớn nhất của chỉ số thay đổi đã đem lại hi vọng trong phiên đầu tuần, nhưng khả năng duy trì lại quá ngắn. VIC có lúc bật tăng 3,89%, VHM tăng 1,7%, VNM tăng 1,38%, GVR tăng 2,42%, GAS tăng 1,27%... tạo cảm giác thị trường đã sẵn sàng vượt đỉnh lần nữa, sau những thông tin tích cực cuối tuần qua.
Tuy nhiên các blue-chips thực sự gây thất vọng khi không đủ lực cầu nâng đỡ ở vùng giá cao. Trái lại, bên bán thoát hàng nhiều, tạo sức ép lớn sau đó đẩy dần giá lùi xuống. Nhóm VN30 từ chỗ toàn bộ tăng, đến cuối phiên sáng chỉ còn 10 mã tăng/14 mã giảm. VN30-Index tăng cao nhất 0,8% hiện đã thành giảm 0,02%.
Hiện các trụ đỡ chính chỉ còn sót lại SAB tăng 5,17%, VIC tăng 2,03%, VPB tăng 1,38%. Trong đó chỉ có SAB duy trì được mức tăng tốt, mới để mất khoảng 0,59% so với mức giá đỉnh lúc 10h50. Còn lại như đã nói, VIC tụt tới 1,79% so với mức đỉnh, VPB tụt 0,9%. Nhiều cổ phiếu khác rơi với biên độ lớn tới mức thủng cả tham chiếu như FPT rơi 3,42% so với đỉnh, thành giảm 1,54% so với tham chiếu; GVR trượt 2,8% thành giảm 0,44% so với tham chiếu; VNM trượt 1,85% thành giảm 0,5% so với tham chiếu…
Thanh khoản của rổ VN30 sáng nay tăng 33% so với phiên trước, đạt gần 4.411 tỷ đồng. Hiện tượng trượt giá sâu (17 mã trượt giảm hơn 1% so với đỉnh đầu phiên, 14 mã thủng tham chiếu) cho thấy trong quy mô thanh khoản nói trên, áp lực bán chiếm ưu thế.
Tình trạng này cũng diễn ra rộng trên thị trường. Độ rộng của VN-Index trong 10 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục rất khá, với 289 mã tăng/86 mã giảm. Tuy nhiên đến giữa phiên, lúc 10h30 chỉ còn 216 mã tăng/261 mã giảm. Kết phiên sáng, HoSE ghi nhận 170 mã tăng/319 mã giảm. Trong đó, 91 cổ phiếu giảm trên 1% so với tham chiếu và thanh khoản nhóm này chiếm 28,2% tổng giá trị khớp của sàn. Nếu tính theo biên độ dao động trong ngày thì VN-Index có 62,2% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã trượt giá tối thiểu 1% so với mức đỉnh.
Tổng thanh khoản sàn HoSE cũng tăng 21% so với phiên trước, đạt khoảng 12.327 tỷ đồng. Sàn này có 35 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì chỉ có 15 mã tăng giá, còn lại là giảm. Đặc biệt Top 10 mã thanh khoản cao nhất chỉ có 3 mã tăng là VIC, VPB và VND.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ra khá mạnh sáng nay nhưng cũng không hẳn là nguyên nhân chính tạo biến động nói trên. Khối này cũng tranh thủ lúc giá tăng và xả hàng, nhưng về mặt tỷ trọng vẫn còn khá nhỏ. Cụ thể, trong rổ VN30 khối này bán ròng 257,9 tỷ đồng và tổng giá trị bán khoảng 597,8 tỷ, tức là chiếm 13,6% thanh khoản rổ. Trên cả sàn HoSE khối ngoại xả 1.002 tỷ đồng, chiếm gần 7,7% tổng giao dịch, mức ròng đạt 457,8 tỷ đồng. Tuy nhiên trong bối cảnh nhà đầu tư trong nước cũng đang có xu hướng bán ra nhiều thì khối ngoại cộng hưởng vào bên bán không phải là tin tốt.
Một số cổ phiếu bị bán ròng lớn sáng nay là HPG -117,7 tỷ đồng, SSI -90,1 tỷ, VHM -45,5 tỷ, KBC -41,8 tỷ, DXG -30,8 tỷ, NVL -26,6 tỷ, MWG -26,1 tỷ… Phía mua ròng lớn nahát có VIC cũng chỉ chưa tới 18 tỷ đồng.
VN-Index tụt lùi sáng nay nhưng chưa đỏ, vẫn tăng 1,6 điểm tương đương 0,13%. Dù vậy diễn biến trượt giảm không có lợi trong bối cảnh thị trường nỗ lực vượt đỉnh. Kiểu giao dịch như vậy đi cùng với mức thanh khoản tăng cao là tín hiệu của giao dịch bán chiếm ưu thế.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.