Chỉ số đang giảm nhẹ 0,18% tương đương -3,35 điểm. Biến động này không phản ánh đúng trạng thái thị trường khi độ rộng chỉ là 48 mã tăng và 231 mã giảm, trong đó 99 cổ phiếu đang giảm quá 1% giá trị.
Ngay trong nhóm blue-chips VN30 độ rộng cũng chỉ là 7 mã tăng/21 mã giảm. VIC tăng 0,61%, VHM tăng 0,64%, TCB tăng 1,25% là mã mã duy nhất xanh trong số 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu. Ngoài ra, LPB tiếp tục kịch trần phiên thứ hai liên tiếp, STB, ACB là hai mã ngân hàng còn lại xanh, nhưng khả năng neo giữ điểm số rất giới hạn.
Nhìn vào biến động giá ở nhóm blue-chips, sức ép tăng dần một cách rõ rệt và cổ phiếu hạ độ cao hàng loạt. Toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 trừ LPB không mã nào còn chốt được giá cao nhất, thậm chí 21 mã đã lùi giá quá 1% so với mức đỉnh. VHM vẫn “đánh rơi” 2,18%, VIC mất 4,79%. Ngay cả TCB, cổ phiếu mạnh thứ hai của rổ sau LPB, cũng đã bị ép xuống 1,52%. Vài mã còn rơi cực mạnh như GAS lùi tới -3,14% so với mức cao nhất, đảo chiều thành giảm 2,41% so với tham chiếu. GVR lùi -3,11% thành giảm 2,53%...
Nhóm cổ phiếu blue-chips là “địa chỉ” giao dịch của các dòng tiền lớn và sức ép này không thể “đổ lỗi” cho sự sợ hãi cảm tính nào. Có thể thấy như ở các mã dẫn dắt bao gồm VIC, VHM và ngân hàng, hôm qua còn khá hưng phấn, hôm nay đã thay đổi chóng mặt.
Phần còn lại của thị trường còn “thảm hơn”. Độ rộng sàn HoSE trước 9h30 còn cân bằng với khoảng 104 mã tăng/96 mã giảm nhưng đến 10h đã là 62 mã tăng/187 mã giảm, đến 11h là 49 mã tăng/218 mã giảm và kết phiên là 48 mã tăng/231 mã giảm. Rõ ràng là bên bán càng lúc càng ép giá lùi xuống nhiều hơn và tình trạng này xuất hiện ở diện rộng không phải đến từ việc chỉ số đỏ. VN-Index chỉ chính thức rơi qua tham chiếu từ sau 11h.
Toàn sàn HoSE hiện có 99 cổ phiếu giảm quá 1%, tập trung 30,5% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Bất ngờ là rất ít cổ phiếu xuất hiện giao dịch lớn, cho thấy yếu tố thiếu cầu đang khá nghiêm trọng. VIX giảm 1,17% khớp 285 tỷ; VND giảm 1,69% với 160,5 tỷ; BSR giảm 1,79% với 150,1 tỷ; MWG giảm 1,05% với 149,8 tỷ; CTG giảm 1,32% với 124,1 tỷ là những mã giao dịch lớn nhất.
Điểm tích cực là hiện chỉ có hơn 30 cổ phiếu đang giảm sâu quá 2%, hầu hết thanh khoản nhỏ. GVR giảm 2,68%, HDC giảm 2,61%, PC1 giảm 2,51%, HAH giảm 2,45%, GAS giảm 2,41%, HCM giảm 2,36%, PET giảm 2,34% là những mã khớp đáng kể nhất, loanh quanh từ 20 tỷ tới 70 tỷ đồng.
Nếu nhìn từ biên độ giảm giá này kết hợp với thanh khoản khớp lệnh chung trên HoSE giảm 10% so với sáng hôm qua, cũng như đa số mã yếu nhất giao dịch nhỏ, thị trường vẫn chưa xuất hiện áp lực bán tháo mà chỉ là từ từ đẩy giá xuống. Trong đó đó bên mua thoái lui hoàn toàn, cầu chặn giá quá sâu tạo nên khoảng cách rộng khiến thanh khoản không tăng nhanh. Lúc này bên cầm cổ sẽ là đối tượng chủ động tạo thanh khoản.
Những cổ phiếu đi ngược dòng phiên này thực sự ít và không đáng kể. LPB, TCB thanh khoản tốt duy nhất, đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Lác đác vài cổ phiếu khác là TCX tăng 1,96% với 62,4 tỷ; PVD tăng 1,13% với 55,2 tỷ; ORS tăng 1,14% với 44,4 tỷ; VPI tăng 2,15% với 43,3 tỷ; VVS tăng 6,16% với 14,4 tỷ là duy nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng 300 tỷ trên sàn HoSE (sáng hôm qua là -188 tỷ) do giảm mua hơn là tăng bán. Những mã bị bán ròng mạnh nhất là FPT -66,8 tỷ, CTG -56,8 tỷ, MBB -48,7 tỷ, TCB -48 tỷ. Phía mua có VIC +106,8 tỷ, NVL +21,8 tỷ.
Việc VN-Index được neo giữ với mức giảm nhẹ không phải là tín hiệu tích cực vì nhóm ngân hàng đã suy yếu trở lại khá nhanh. VIC, VHM đang trong nhịp kiểm định đỉnh cao lịch sử và biên độ ép giá lùi lại rộng như vậy phản ánh lượng cung không nhỏ.




Toàn thời gian giao dịch sáng nay VN-Index vận động trong vùng giá xanh, độ rộng cũng thể hiện sự tích cực tương ứng. Số liệu tăng trưởng ấn tượng công bố cuối tuần qua đang phản ánh vào kỳ vọng thị trường. Tuy vậy mức thanh khoản cực thấp đang cho thấy sự thận trọng nhất định.
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu euro đã tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 vừa qua, lên mức cao nhất 3 năm, và có khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong những tháng tới do giá năng lượng leo thang và neo cao...
Nếu cú sốc giá dầu đóng vai trò là tia lửa châm ngòi cho đợt bán tháo trái phiếu, thì khối nợ tích tụ chính là "nhiên liệu khô" khiến ngọn lửa bùng mạnh và vượt tầm kiểm soát...
Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tháng này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát được theo dõi sát sao và sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Fed - vẫn có thể làm thay đổi đường đi của lãi suất...
HOSE cho biết số mã bị cắt margin trong quý 4 là 65 mã giảm 8 mã so với 73 mã mà HOSE công bố ngày 11/9 vừa qua - trong đó nhiều nhất là các mã thuộc diện cảnh báo và thời gian niêm yết dưới 6 tháng.
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.