17:06 01/11/2012

Sắp mở cửa khách sạn cao nhất thế giới ở Triều Tiên

An Huy

“Khách sạn khổng lồ hình kim tự tháp này sẽ độc quyền toàn bộ dịch vụ lưu trú ở Bình Nhưỡng"

Với chiều cao 330,02 m, Ryugyong là khách sạn cao nhất thế giới - theo số liệu của hãng nghiên cứu Emporis GMBH.
Với chiều cao 330,02 m, Ryugyong là khách sạn cao nhất thế giới - theo số liệu của hãng nghiên cứu Emporis GMBH.
Khách sạn cao nhất thế giới sẽ mở cửa vào năm sau tại thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên, trước khi tòa nhà hình kim tự tháp cao 105 tầng này chính thức hoàn tất.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, khách sạn Ryugyong sẽ mở cửa “một phần, có thể vào giữa năm sau”, chừng tháng 7 hoặc tháng 8. Thông tin này do ông Reto Witter, Giám đốc điều hành (CEO) công ty điều hành khách sạn cao cấp của Đức Kempinski AG, đưa ra vào ngày 1/11 tại Seoul, Hàn Quốc. Công ty này sẽ là công ty dịch vụ lưu trú phương Tây đầu tiên được hoạt động tại Triều Tiên, ông Witter cho biết.

“Khách sạn khổng lồ hình kim tự tháp này sẽ độc quyền toàn bộ dịch vụ lưu trú ở Bình Nhưỡng. Tôi đã tự nhủ với mình rằng, chúng tôi phải giành quyền điều hành khách sạn này ngay khi có cơ hội, bởi đó sẽ là một cỗ máy in tiền một khi Triều Tiên mở cửa”, ông Witter phát biểu.

Cũng theo ông Witter, Kempinski sẽ quản lý khách sạn Ryugyong, còn vốn đầu tư để hoàn thành công trình khách sạn này sẽ đến từ công ty Orascom Telecom Media & Technology Holding có trụ sở ở Cairo, Ai Cập. Orascom đầu tư cho Ryugyong sau khi được Chính phủ Triều Tiên cấp phép mạng di động trị giá 400 triệu USD vào năm 2008. Đến nay, công ty này đã chi 180 triệu USD để hoàn tất mặt ngoài của tòa nhà khách sạn.

“Khoản đầu tư của Orascom được đền bù lại bằng những phương thức có một không hai. Ở Triều Tiên, họ đền bù bằng quyền khai mỏ, nguyên vật liệu thô, hàng hóa… bởi vì họ không có tiền mặt”, ông Witter cho biết.

Ông Witter kể, cách đây hơn chục năm tại Geneva, ông Ri Chol - hiện là một cố vấn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và khi đó còn là Đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc - đã tiếp cận ông. Khi đó, ông Ri đang tìm kiếm nhà đầu tư mới cho khách sạn Ryugyong sau khi việc xây dựng tòa nhà bị ngừng lại vào năm 1993 bởi không có đủ tiền.

Dưới sự điều hành của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Triều Tiên đang tăng cường thu hút khách du lịch nhằm thu ngoại tệ, cải thiện nền kinh tế yếu kém của nước này.

Các tầng trên cùng của khách sạn Ryugyong sẽ được dùng làm 150 phòng lưu trú, thay vì 1.500 phòng như dự kiến ban đầu, ông Witter cho biết. Số phòng này sẽ được phát triển dần dần để điều chỉnh lại thiết kế. Ngoài ra, các cửa hiệu, nhà hàng, phòng tổ chức sự kiện cũng sẽ được mở bên trong tòa nhà này từ năm tới.

Với chiều cao 330,02 m, Ryugyong là khách sạn cao nhất thế giới - theo số liệu của hãng nghiên cứu Emporis GMBH. Trong tiếng Triều Tiên, Ryugyong có nghĩa là “thủ phủ của những cây liễu”. Công trình khách sạn Ryugyong đã được khởi công cách đây 3 thập kỷ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất do những khó khăn kinh tế của Triều Tiên.