Đồ họa thông tin dưới đây so sánh tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa của từng bang tại Mỹ với nền kinh tế có quy mô gần nhất trong năm 2025. Dữ liệu được tổng hợp từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) và báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
California dẫn đầu với GDP đạt 4,3 nghìn tỷ USD, tương đương quy mô kinh tế Anh. Nếu là một quốc gia độc lập, bang này sẽ nằm trong nhóm năm nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đứng thứ hai là Texas với GDP 2,9 nghìn tỷ USD, gần bằng Nga. Cả Texas và Nga đều có thế mạnh về năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt.
New York xếp sau với GDP 2,5 nghìn tỷ USD, tương đương Canada. Trong khi đó, Florida đạt 1,8 nghìn tỷ USD, gần bằng Australia, nền kinh tế lớn nhất châu Đại Dương.
Nếu là những quốc gia độc lập, cả 4 bang dẫn đầu này đều có quy mô kinh tế đủ lớn để góp mặt trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Tiếp sau là Illinois với GDP 1,2 nghìn tỷ USD, tương đương Saudi Arabia. Pennsylvania đứng ngay sau với GDP 1,1 nghìn tỷ USD, gần bằng Thụy Sỹ.
Đài Loan là nền kinh tế có quy mô gần nhất với 4 bang của Mỹ, gồm Georgia, Massachusetts, New Jersey và Washington.
Washington, D.C., thủ đô của Mỹ, có GDP gần 200 tỷ USD, tương đương Ukraine. Bang Nebraska cũng có quy mô kinh tế xấp xỉ mức này.
Xét trên phạm vi cả nước, GDP của Mỹ đạt 30,8 nghìn tỷ USD, gần bằng tổng GDP của Trung Quốc, Đức và Nhật Bản, 3 nền kinh tế lớn tiếp theo trên thế giới. Quy mô này cho thấy vì sao nhiều bang của Mỹ, dù chỉ là một phần của nền kinh tế quốc gia, vẫn có thể sánh ngang những nền kinh tế lớn trên toàn cầu.




Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập của tập đoàn China Evergrande, doanh nghiệp phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới...
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/8 cho biết Trung Quốc và Thụy Sỹ đã hoàn tất đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương và ký biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.