
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, nhờ sự đi lên mạnh mẽ của các cổ phiếu như Goolge, Morgan Stanley.
Đêm qua (18/10), cổ phiếu của "người khổng lồ tìm kiếm trực tuyến" Google đã tăng vọt tới 13,8%, lần đầu tiên phá ngưỡng 1.000 USD/cổ phiếu và chốt phiên ở mức 1.011,41 USD. Mức tăng này bắt nguồn từ việc trước đó một ngày, Google công bố kết quả kinh doanh quý 3 vượt dự báo của giới phân tích. Cổ phiếu Google đã giúp chỉ số S&P công nghệ tăng tới 1,8% trong ngày.
Một cổ phiếu khác cũng gây chú ý lớn của thị trường là Morgan Stanley. Cổ phiếu của Morgan Stanley đã tăng được 2,6% trong ngày 18/10 và chốt ở mức giá 29,71 USD, sau khi công bố doanh thu quý 3 tăng 50%.
Việc chính quyền liên bang hoạt động trở lại và trần nợ công được nâng lên trước hạn chót 17/10 đã giúp ổn định thị trường. Mặc dù vẫn còn nhiều lo lắng về tác động từ việc chính quyền liên bang đóng cửa hơn hai tuần đối với nền kinh tế Mỹ và tăng trưởng quý 4, song việc này cũng khiến tâm lý nhà đầu tư bình ổn trở lại và chuyển sang chú ý tới kết quả kinh doanh trong quý 3.
Theo giới phân tích, hiện tại các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đang tập trung vào vấn đề lợi nhuận doanh nghiệp và đây là một bước chuyển quan trọng. Dự kiến trong tuần tới sẽ có hàng loạt công ty công bố tình hình kinh doanh trong quý vừa qua. Giới đầu tư đang đặt hy vọng vào sự thăng thiên của thị trường trong tuần tới, với nhiều kết quả kinh doanh vượt mức kỳ vọng.
Trong số các công ty sẽ công bố báo cáo kinh doanh quý 3 trong tuần tới, đáng chú ý nhất sẽ là Netflix và Apple. Giới phân tích kỳ vọng, báo cáo của Netflix và Apple sẽ tương tự như "điểm sáng" Google trong tuần này.
Trong số 98 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh từ đầu mùa tới nay, 62,2% có lợi nhuận vượt dự báo, thấp hơn mức trung bình 63% kể từ năm 1994 và mức trung bình 66% trong bốn quý gần nhất, theo số liệu của Thomson Reuters. Về doanh thu, 53,1% vượt kỳ vọng, thấp hơn mức trung bình 61% từ năm 2002 nhưng cao hơn mức 49% trong bốn quý gần đây.
Ngoài vấn đề lợi nhuận doanh nghiệp, sự đi lên mạnh mẽ của thị trường hôm qua còn xuất phát từ những dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hoãn việc giảm tốc các biện pháp nới lỏng định lượng, để tránh cho nền kinh tế phải gánh mức thiệt hại lớn hơn, sau khi việc chính quyền liên bang ngừng hoạt động suốt 16 ngày qua đã khiến kinh tế Mỹ mất một lượng tiền không nhỏ.
Kết thúc ngày giao dịch 18/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 28 điểm, tương ứng với mức tăng 0,18%, lên 15.399,65 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng được 11,35 điểm, tương ứng mức tăng 0,65%, lên 1.744,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh 51,13 điểm, tương ứng với mức tăng 1,32%, lên chốt ở mức cao nhất kể từ năm 2000 đến nay, là 3.914,28 điểm.
Tính chung cả tuần này, chỉ số S&P 500 đã tăng tới 2,4%, chỉ số Nasdaq tăng được 3,2% và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 1,1%. Riêng với S&P 500 và Nasdaq, đây là tuần tăng điểm mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ trung tuần tháng 7 cho tới nay. Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư Phố Wall đã giảm 17% xuống thấp nhất trong hai tháng.
Hôm qua, khối lượng giao dịch toàn thị trường đã nâng lên, với khoảng 5,57 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình hàng ngày trong năm.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 15.399,65 | 28,00 | 0,18 |
| S&P 500 | 1.744,50 | 11,35 | 0,65 | |
| Nasdaq | 3.914,28 | 51,13 | 1,32 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.622,58 | 46,42 | 0,71 |
| Pháp | CAC 40 | 4.286,03 | 46,39 | 1,09 |
| Đức | DAX | 8.865,10 | 53,12 | 0,60 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 14.561,54 | -24,97 | -0,17 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 23.340,10 | 245,22 | 1,06 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.193,78 | 5,24 | 0,24 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.441,19 | 66,51 | 0,79 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.052,40 | 11,79 | 0,58 |
| Singapore | Straits Times | 3.192,90 | 6,28 | 0,20 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Hàn Quốc hiện yêu cầu những người lần đầu giao dịch quỹ ETF đòn bẩy theo một cổ phiếu phải hoàn thành khóa học trên hệ thống mô phỏng trong 5 ngày...
Một động lực quan trọng hỗ trợ giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ phù hợp với dự báo, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9...
Vốn hóa của CXMT hiện đạt hơn một nửa so với vốn hóa của đối thủ Mỹ Micron, đặt ra lo ngại về rủi ro bong bóng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/8), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi nhà đầu tư lạc quan với cú giảm khá mạnh của giá dầu và số liệu lạm phát bán buôn yếu hơn dự báo...
Quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của Na Uy ngày 12/8 công bố mức lợi nhuận lớn chưa từng thấy trong 6 tháng đầu năm nay, khi đà tăng dữ dội của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán châu Á mang lại cho quỹ tỷ suất lợi nhuận 9,4%...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.