
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, đạt mức cao kỷ lục mới khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm. Phiên này, nhà đầu tư hứng khởi trước báo cáo kết quả kinh doanh khả quan từ "đại gia" bán lẻ Walmart nên không mấy lo ngại về dự báo bi quan từ "ông lớn" công nghệ Cisco Systems.
Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ sau phiên lập kỷ lục vào ngày thứ Tư. Chỉ số Nasdaq cũng hạ không đáng kể.
Cổ phiếu Cisco sụt 7,3% sau khi công ty sản xuất thiết bị mạng đưa ra dự báo doanh thu và lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, với lý do bất ổn kinh tế toàn cầu khiến khách hàng mua ít thiết bị của hãng này hơn trước. Cú giảm của cổ phiếu Cisco gây áp lực lên cả ba chỉ số chính và khiến nhóm công nghệ giảm 0,1%.
Ngược lại, Walmart nâng dự báo triển vọng kết quả kinh doanh cả năm, đồng thời báo doanh thu và lợi nhuận quý 3 tốt hơn kỳ vọng. Hãng bán lẻ lớn nhất thế giới còn đạt tăng trưởng ấn tượng ở mảng bán lẻ trực tuyến.
Giá cổ phiếu Walmart có lúc đạt kỷ lục trong phiên giao dịch, nhưng chốt phiên với mức giảm 0,3%. Mặc dù vậy, báo cáo của Walmart giúp nhóm cổ phiếu bán lẻ đóng cửa trong trạng thái tăng.
Những con số từ Walmart "phản ánh hoạt động tiêu dùng trong nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, đặc biệt là vào thời điểm sắp đến mùa mua sắm cuối năm", nhà quản lý danh mục Margaret Reid thuộc Union Bank nhận xét. Tuy nhiên, bà Reid cũng cho rằng toàn bộ nền kinh tế Mỹ nói chung vẫn chịu sức ép từ thương chiến Mỹ-Trung và bất ổn kinh tế, chính trị toàn cầu.
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,01%, còn 27.781,96 điểm. S&P 500 tăng 0,08%, đạt 3.096,63 điểm. Nasdaq giảm 0,04%, còn 8.749,02 điểm.
Lập kỷ lục là xu hướng của chứng khoán Mỹ thời gian gần đây, nhờ lực đẩy từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2019 tốt hơn dự báo, và những dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ có thể đã qua giai đoạn xấu nhất.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang dần khép lại, với hơn 3/4 số công ty thuộc S&P 500 đã đưa ra mức lợi nhuận cao hơn dự báo. Mặc dù vậy, lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết trong chỉ số này vẫn giảm khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái - theo dữ liệu của Refinitiv.
"Thị trường đang ở trong trạng thái giữ", Ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management, nhận xét. "Có vẻ như thị trường đã đạt được tất cả những gì có thể có trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh này".
Trong phiên điều trần ngày thứ Năm trước Quốc hội, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nói rằng nguy cơ kinh tế Mỹ sụt tốc mạnh là gần như không có ở thời điểm hiện tại. Giới đầu tư đang chờ số liệu bán lẻ của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu để xác định rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 1,34 lần số mã giảm giá. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 1,21 lần số mã tăng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.