
Nhằm chiếm lĩnh thị phần và mở rộng phạm vi hoạt động, các doanh nghiệp điện máy vẫn “chạy đua” liên tiếp mở ra các siêu thị mới, cho dù t
ính từ giữa năm 2011 đến nay, nhiều siêu thị điện máy điện tử đã “lặng lẽ ra đi”.
Hôm 25/10, tại khu vực miền Bắc, hai doanh nghiệp điện máy lớn là Media Mart và Trần Anh tiếp tục khai trương siêu thị. Trần Anh mở siêu thị điện máy Trần Anh Hoàng Mai. Trong khi đó, Media Mart bắt đầu “tấn công” vào thị trường Hải Phòng và là siêu thị thứ 8 trên toàn hệ thống của hãng.
Trước đó, các doanh nghiệp điện máy cũng ồ ạt mở ra các siêu thị mới, như Media Mart Nguyễn Chí Thanh, Pico khai trương siêu thị thứ 6 của mình tại 148 Giảng Võ…
Trần Anh được xem là công ty mở ồ ạt nhất. Quý 2/2013, công ty này đã mở 3 địa điểm mới tại Cát Linh (quận Ba Đình), Trần Phú (quận Hà Đông) và Phạm Văn Đồng (huyện Từ Liêm). Đến quý 3, công ty lại mở thêm một địa điểm mới tại khu Royal City (Thanh Xuân).
Ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh cho biết, Trần Anh Hoàng Mai là siêu thị thứ 9, nằm trên trục đường chính của cửa ngõ phía Nam Thủ đô, với diện tích gần 2.000m2, siêu thị mới này là một trong những bước cuối cùng để Trần Anh thực hiện kế hoạch chiếm lĩnh thị phần miền Bắc.
Mục tiêu của công ty này là đến cuối năm 2013 sẽ có 10 siêu thị tại địa bàn Hà Nội. Trần Siêu thị thứ 10, Trần Anh dự kiến sẽ mở trong tháng 12 tại khu đô thị Time City – Hoàng Mai.
“Với siêu thị tại khu đô thị Time City, Trần Anh sẽ hoàn thành mục tiêu mở 10 siêu thị tại các địa bàn Hà Nội, từ đó tạo tiền đề phát triển ra các tỉnh thành lớn tại miền Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa,.. và mở rộng ra miền Nam và tại Tp.HCM trong thời gian tới”, ông Kiên cho biết.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc maketing của Media Mart cho biết, việc có mặt tại Hải Phòng là một phần của chiến lược mở rộng thị trường và kế hoạch mở thêm các siêu thị mới trên khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc của Media Mart.
Theo phân tích của lãnh đạo Media Mart, thị trường điện máy thời điểm hiện tại, mặc dù mức độ cạnh tranh gay gắt nhưng chưa có nhà bán lẻ nào chiếm qúa 10% thị phần, vì thế thị trường bán lẻ điện tử điện máy "còn rất tiềm năng".
Tuy nhiên, trong khi nhiều doanh nghiệp điện máy ồ ạt mở siêu thị mới thì cũng có khá nhiều siêu thị, trung tâm điện máy phải đóng cửa do mức độ cạnh tranh và sức mua trên thị trường giảm sút.
Tháng 6/2011, WonderBuy chính thức khai tử với mức lỗ 52 tỉ đồng sau chưa đầy một năm hoạt động. Cuối năm 2012, đến lượt Best Carings và Thế giới số 24G (thuộc Nguyễn Kim) đóng cửa. Đầu tháng 9/2013, Home One lần lượt đóng cửa 3 siêu thị ở đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Đồng Nai (quận 10) và trung tâm Vincom A (quận 1, Tp.HCM)…
Ngoài ra, chưa kể, hàng loạt các cửa hàng điện máy, điện tử sau một thời gian mở ra cũng âm thầm biến mất khỏi thị trường.
Việc các doanh nghiệp điện máy liên tiếp mở ra các siêu thị mới, lãnh đạo một doanh nghiệp điện máy lớn không giấu diếm rằng, việc mở ra các siêu thị mới không hẳn là do doanh nghiệp thừa vốn, dư dả tài chính, hay do nhu cầu tiêu dùng tăng cao mà vì… đối thủ của mình.
Ông phân tích, nếu đối thủ mở ở những địa bàn, khu vực đông dân, sức mua lớn, mình không chạy đua mở theo sẽ bị mất thị phần quan trọng, sau đó, vài ba năm mới mở cũng khó cạnh tranh được vì siêu thị đó đã tạo thói quen cho người tiêu dùng.
Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng cho rằng, đây là thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, giá giảm mạnh, vì thế sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm mặt bằng với giá rẻ.
Đó là lý do của các doanh nghiệp điện máy đưa ra, tuy nhiên, việc chạy đua ồ ạt mở ra các siêu thị mới được một số chuyên gia kinh tế nhìn nhận, đây là cuộc đua “một mất một còn” của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.