

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2024

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2024
Thứ Hai, 06/10/2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2024
Kinh tế xanh - mô hình kinh tế kết hợp giữa tính bền vững, tính toàn diện và lượng khí thải carbon thấp - đang trở thành một thành phần ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Mô hình chuyển đổi này có vai trò then chốt trong việc xóa bỏ các khuôn khổ kinh tế truyền thống vốn gắn liền với việc sử dụng nhiều tài nguyên và gây ô nhiễm cao. Mục tiêu hướng tới kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp là trọng tâm của các hành động trung hòa carbon trên toàn thế giới.
Vai trò của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng, bởi họ không chỉ đem lại nguồn vốn và công nghệ tiên tiến, mà còn đóng góp thúc đẩy tăng trưởng bền vững và xanh hóa nền kinh tế. Cùng với đó, các doanh nghiệp FDI đều thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, chú trọng thúc đẩy các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã ghi lại ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp lớn tham vấn chính sách và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam.
Sau hơn 35 năm mở cửa với quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng là một thành phần quan trọng của nền kinh tế và mang lại những dấu ấn tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
Tại Việt Nam, Sokfarm (Nông nghiệp hạnh phúc) được biết đến với nhiều sản phẩm được chế biến từ mật hoa dừa hữu cơ, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Người sáng lập và phát triển thương hiệu Sokfarm là chị Thạch Thị Chal Thi – Thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, cùng chồng là anh Phạm Đình Ngãi – Thạc sĩ kỹ thuật điện. Đến nay, sản phẩm của Sokfarm đã đạt chuẩn OCOP 5 sao, đạt chuẩn hữu cơ quốc tế (USDA, EU, Jas), được bày bán trong nước ở hơn 30 tỉnh, thành phố và xuất sang Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ, Đức...
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động trước các diễn biến khí hậu và vai trò quan trọng của sự hợp tác giữa Pháp, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng một tương lai bền vững...
Trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trước thềm Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2024 lần thứ tư và chương trình Rồng Vàng 2024, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), đánh giá cao “cơ hội vàng” của Việt Nam để đón làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao khi được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới coi là “mắt xích” quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu...
Việt Nam đã cam kết sẽ phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và 0% vào năm 2050. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng từ các quy định liên quan đến môi trường ngày càng khắt khe của các nước phát triển đang hối thúc Chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam phải nhập cuộc nhanh, mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...
Tăng trưởng xanh đang là mục tiêu mà Hải Phòng tập trung thực hiện nhằm giữ vững và tạo đà tăng trưởng bền vững trong hiện tại và tương lai. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, về định hướng, chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của thành phố cảng trong thời gian tới...
Là một trong các quốc gia hàng đầu trồng rừng, chế biến và xuất khẩu đồ gỗ, các chính sách của Việt Nam đang hướng đến một nền lâm nghiệp bền vững, đáp ứng các yêu cầu của thị trường, trong đó có vấn đề tài chính xanh và thị trường carbon. ..
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030, vốn FDI đăng ký trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 25 tỷ USD. Trong đó, tập trung vào các dự án đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường; các ngành hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh…
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: