08:49 01/07/2008

Thái Lan sẽ bỏ trợ giá nhiên liệu

N.Hạnh

Chính phủ Thái Lan dự định trong hai tháng tới sẽ bỏ trợ giá khí đốt hoá lỏng dùng trong ngành vận tải

Theo Reuters, Chính phủ Thái Lan dự định trong hai tháng tới sẽ bỏ trợ giá khí đốt hoá lỏng dùng trong ngành vận tải, nhưng vẫn trợ giá gas dùng trong các hộ gia đình.

Hiện giá khí đốt hoá lỏng ở Thái Lan là 320 USD/tấn, trong khi mức giá hiện nay của thế giới là 900 USD/tấn. Nếu được thả nổi, giá khí đốt hoá lỏng ở Thái Lan sẽ tăng gấp đôi.

Tại hội thảo năng lượng ở Thái Lan cuối tuần qua, cựu bộ trưởng Năng lượng Piyasvasti Amranand khẳng định rằng trợ giá năng lượng đang bóp méo thị trường và không thay đổi được thói quen sử dụng năng lượng phí phạm của người dân.

Bộ Năng lượng và bộ Tài chính Thái Lan có kế hoạch đưa nhiên liệu E85 vào sử dụng rộng rãi từ tháng 10/2008. Thành phần của E85 gồm 85% ethanol và 15% nhiên liệu truyền thống.

Loại nhiên liệu này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thích hợp cho loại xe dùng nhiên liệu hỗn hợp thế hệ mới FFV sẽ ra mắt ở Thái Lan trong vài tháng tới.