11:59 16/10/2015

Thâm hụt ngân sách Mỹ thấp nhất từ 2008

An Huy

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa 2015 giảm còn 439 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2008

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen và Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Jack Lew trong một cuộc họp ở&nbsp; Washington DC tháng 5/2015 - Ảnh: Reuters.<br>
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen và Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Jack Lew trong một cuộc họp ở&nbsp; Washington DC tháng 5/2015 - Ảnh: Reuters.<br>
Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài khóa 2015 giảm còn 439 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2008, nhờ nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục từ sau cuộc khủng hoảng tài chính và tốc độ tăng thu ngân sách vượt tốc độ tăng chi tiêu.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/10 cho biết, thâm hụt ngân sách của Chính phủ nước này trong tài khóa 2015 đã giảm xuống còn tương đương 2,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức thấp nhất kể từ năm 2007 và thấp hơn mức trung bình của 40 năm qua.

Trong tài khóa 2014, Mỹ thâm hụt ngân sách 483 tỷ USD, và tỷ lệ của thâm hụt này so với GDP là 2,8%.

Nếu tính theo năm lịch 2015, thâm hụt tài khóa của Chính phủ Mỹ là 445 tỷ USD.

Trong năm tài khóa này, tăng thu ngân sách của chính quyền Tổng thống Barack Obama đạt 8%, nâng tổng mức thu lên 3.249 tỷ USD. Trong khi đó, chi tiêu tăng 5%, lên 3.688 tỷ USD.

Sự giảm xuống trong thâm hụt ngân sách Mỹ năm nay đánh dấu sự thay đổi lớn kể từ mức thâm hụt trên 1.000 tỷ USD mỗi năm trong suốt thời gian 2009-2012. Đó là khoảng thời gian mà Washigton phải chi tiêu mạnh tay để đối phó với các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

Hiện các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đang tiến hành các cuộc thảo luận kín để đạt thỏa thuận ngân sách 2 năm. Hạn chót để đạt thỏa thuận này là vào ngày 11/12, thời điểm mà kế hoạch ngân sách hiện tại chấm dứt.

Các nghị sỹ Cộng hòa muốn xóa bỏ những hạn chế ngân sách ngặt nghèo đối với các chương trình quốc phòng, trong khi các nghị sỹ Dân chủ vừa muốn dỡ hạn chế đối với chương trình quốc phòng và cả các chương trình trong nước khác.

Ngoài ra, Quốc hội Mỹ còn đang đối mặt với hạn chót về nâng trần nợ quốc gia. Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/10 nói Chính phủ nước này sẽ vay nợ kịch trần vào ngày 3/11 tới, 2 ngày sớm hơn dự tính ban đầu.

Nâng trần nợ là một vấn đề gây tranh cãi đối với các nghị sỹ Cộng hòa bảo thủ. Họ muốn cắt giảm mạnh chi tiêu trong nước trong dài hạn trước khi cho phép Chính phủ vay mượn nhiều hơn.

Theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, thâm hụt ngân sách của Chính phủ nước này sẽ tiếp tục giảm trong năm 2016, còn 414 tỷ USD. Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng mức nợ ngày càng tăng của Chính phủ là không bền vững trong dài hạn.

Theo số liệu từ Đồng hồ nợ quốc gia của Mỹ (US Debt Clock), Chính phủ liên bang nước này hiện đang nợ hơn 18,4 nghìn tỷ USD.