Dữ liệu chính thức được công bố ngày 6/10 cho thấy thặng dư thương mại tháng 8 của Canada tăng mạnh lên mức 4,2 tỷ đôla Canada, tương đương 2,94 tỷ USD, khi các nhà xuất khẩu nước này đẩy mạnh hoạt động giao hàng sang Mỹ trước khi biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực.
Các nhà phân tích được Reuters khảo sát trước đó đã dự báo thặng dư thương mại của Canada tăng lên mức 1,55 tỷ đôla Canada, từ mức 787 triệu đôla Canada - dữ liệu đã được điều chỉnh tăng - của tháng 7.
Theo báo cáo của cơ quan thống kê StatsCan, do các nhà xuất khẩu đẩy nhanh việc vận chuyển hàng sang Mỹ để tránh mức thuế quan mới 50% sắp được chính quyền ông Trump triển khai đối với Canada, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ đã tăng 8,1% trong tháng 8. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ giảm 2,5%.
Biến động ngược chiều của xuất khẩu và nhập khẩu đã giúp Canada đạt thặng dư thương mại với Mỹ ở mức 11,2 tỷ đôla Canada, mức cao nhất trong vòng 19 tháng. Cùng với đó, tỷ trọng xuất khẩu của Canada sang đối tác thương mại lớn nhất nước này lên gần 70%, cao nhất kể từ tháng 9/2025.
Các mức thuế quan mới của ông Trump, áp dụng cho lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá khoảng 20 tỷ USD từ Canada sang Mỹ, đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22/8. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng số liệu tháng 9 sẽ phản ánh rõ nét hơn tác động của các mức thuế quan mới này. Biện pháp mới này được áp dụng đối với nhiều mặt hàng Canada như rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá và dụng cụ chơi khúc côn cầu.
Ngoài ra, số liệu của tháng 9 cũng sẽ cho thấy tác động từ các biện pháp thuế quan đáp trả của Canada đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, cũng như lệnh cấm của ông Trump đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada đã tăng 2,5% trong tháng 8, đạt 77,91 tỷ đôla Canada, sau khi giảm 2,6% trong tháng trước đó. Xuất khẩu các sản phẩm năng lượng - bao gồm dầu mỏ tinh chế và dầu thô - ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng 4,7%, đạt 19,03 tỷ đôla Canada.
Các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động do cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài và khủng hoảng tại Trung Đông, xuất khẩu dầu diesel có thể tiếp tục thúc đẩy thặng dư thương mại của Canada trong tháng 9.
"Nhận định chung của tôi là xuất khẩu dầu diesel của Canada có thể phần nào bù đắp tác động từ các mức thuế quan mới của Mỹ trong tháng 9”, ông Prince Owusu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại tổ chức xúc tiến xuất khẩu Export Development Canada nhận định. Ông nói thêm rằng Canada đang có cơ hội đặc biệt để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu sang thị trường Mỹ nhằm giảm bớt tác động của các mức thuế quan mới.
Trong suốt gần 18 tháng đàm phán Mỹ - Canada về các biện pháp thuế quan ảnh hưởng đến những lĩnh vực chủ chốt như thép, nhôm, ô tô và gỗ, sự phụ thuộc của Canada vào thị trường Mỹ trong hoạt động xuất khẩu đã giảm bớt. Cùng với đó, xuất khẩu của Canada sang các khu vực khác trên thế giới gia tăng nhờ nỗ lực đa dạng hóa đối tác thương mại của nước này.
Tuy nhiên, sau khi tăng 8,2% trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ đã giảm 8,5% trong tháng 8, đồng thời kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường này cũng sụt giảm. StatsCan cho biết thâm hụt thương mại của nước này với các thị trường ngoài Mỹ đã nới rộng lên mức 7 tỷ Canada trong tháng 8, so với mức 5,3 tỷ Canada của tháng 7.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời cho phép xe chạy trên đường công cộng sử dụng diesel nhuộm đỏ, loại nhiên liệu thường được miễn thuế khi dùng cho máy móc nông nghiệp và xây dựng…
Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo việc Trung Quốc và Nhật Bản giảm mua trái phiếu kho bạc Mỹ có thể gây thêm sức ép lên thị trường vốn đã biến động mạnh trong năm nay…
Thâm hụt thương mại tháng 8 của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến do nhập khẩu đạt mức kỷ lục khi nhu cầu nội địa duy trì mạnh mẽ...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/10), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, nhờ cổ phiếu công nghệ giữ đà tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/10), khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.