
Không có nhịp hồi nào chiều nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa dưới ngưỡng 1.000 điểm, còn 986,15 điểm. HoSE ghi nhận 45 mã còn xanh và 430 mã đỏ, trong đó 148 mã giảm sàn, số lượng nhiều nhất kể từ phiên ngày 13/5/2022.
Với độ rộng quá kém, rất khó để tìm kiếm những cổ phiếu đi ngược dòng đáng tin cậy. Mặt khác, đây cũng chỉ là số ít cổ phiếu lẻ loi và không mang tính đại diện.
Trong 45 cổ phiếu sàn HoSE đóng cửa vẫn trên tham chiếu, đại đa số chỉ giao dịch vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng thanh khoản. Chẳng hạn DTT được ghi nhận giá chốt ở mức kịch trần thì thực chất chỉ có 3 lệnh giao dịch, với lệnh cuối cùng trước khi đóng cửa là 1h53 với 1000 cổ phiếu giá 11.800 đồng và lệnh chốt cuối kịch trần với lô tối thiểu 100 cổ.
Dù vậy cũng vẫn có vài mã đạt thanh khoản tốt. Đáng kể là HAG giao dịch 180,5 tỷ đồng và giá tăng 3,88%. Đây là phiên phục hồi đầu tiên của HAG sau 3 phiên rơi mạnh liên tiếp 13,1%. Kể từ đỉnh cuối tháng 9 đến hết tuần trước, HAG điều chỉnh giảm tới gần 39% giá trị. FRT cũng tăng 1,64% hôm nay với thanh khoản 159,1 tỷ đồng. Mã này khá mạnh khi 10 phiên trước vừa tăng 27% và chỉ giảm 2 phiên cuối tuần trước.
Ngoài ra, một số mã khác cũng thu hút được dòng tiền đáng chú ý trong bối cảnh toàn thị trường bán tháo và giảm giá: AGG tăng 4,2% giao dịch 11,5 tỷ đồng; VSC tăng 2,35% giao dịch 13 tỷ; BAF tăng 1,38% giao dịch 65,4 tỷ; NT2 tăng 1,18% thanh khoản 47,2 tỷ; VPG tăng 1,04% thanh khoản 31 tỷ; TPB tăng 0,25% thanh khoản 63,8 tỷ; DCM tăng 0,17% thanh khoản 152,4 tỷ đồng.
Dù những “đốm sáng” lẻ loi này vẫn đem lại niềm vui cho số ít nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu, những nhà đầu tư còn lại không có được niềm vui đó. Tính chung cả 3 sàn, số mã giảm kịch biên độ lên tới 249. Ngay rổ VN30 cũng có 10 mã sàn là SSI, BID, KDH, STB, VRE, GVR, MWG, PLX, TCB và VHM.
Không khó để thấy cổ phiếu các nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản chiếm nhiều vị trí trong các mã giảm sàn, bên cạnh nhóm đầu cơ. Nhìn chung đây là các nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất trong bối cảnh lãi suất tăng cao.
Mặc dù kết quả kinh doanh quý 3 đang xuất hiện và cũng khá tích cực, nhưng thị trường đang trong trạng thái quá hoảng sợ cho những áp lực sắp tới, nên không quan tâm nhiều đến hiện tại. Nhu cầu thoát khỏi vị thế cổ phiếu lấn át hoàn toàn các phán đoán khác.
VN-Index để mất 33,67 điểm hôm nay và chính thức thủng ngưỡng tâm lý 1.000 điểm là một cú sốc lớn. Về mặt kỹ thuật, thị trường có rủi ro lớn hơn khi một mức hỗ trợ mạnh không trụ vững. Điều này cũng góp phần làm gia tăng sự sợ hãi. Có thể thấy hôm nay áp lực bán tháo lan tràn, bất kể là cổ phiếu đầu cơ hay hàng cơ bản, cổ phiếu sản xuất ở mọi lĩnh vực.
Nhóm blue-chips dĩ nhiên vẫn là các mã gây ảnh hưởng nặng nhất tới VN-Index. VHM, BID, SAB, VNM, TCB, MWG, GVR, VRE, CTG và FPT là 10 mã kém nhất, khiến chỉ số này mất tới gần 16,5 điểm. VN30-Index kết phiên cũng giảm 3,63%. Một vài điểm sáng hiếm hoi ở rổ blue-chips này là TPB trong 30 phút cuối được kéo ngược lên tăng 0,25%. VCB bật tăng 2,4% riêng trong đợt khớp lệnh ATC, quay trở lại được tham chiếu. VIC cũng kịp thu hẹp mức giảm còn 0,53%, bớt đi phần nào gánh nặng. NVL, VPB cũng có cải thiện nhẹ về cuối.
Khối ngoại buổi chiều mua bán sôi động hơn đáng kể, nhưng lại không chênh lệch nhiều. Cụ thể, mức giải ngân thêm trên HoSE đạt 781 tỷ đồng, bán ra 809,1 tỷ đồng. Do bán ròng nhẹ, vị thế tổng thể cả ngày của khối ngoại co lại còn 71,5 tỷ đồng ròng. FRT, MSN, DCM, VNM là các mã được mua ròng trên 20 tỷ đồng. STB, SAB, VND, HPG, NVL là nhóm bị bán ròng trên 20 tỷ.
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.