
Áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn tiếp diễn, tạo sức ép giảm giá ở số lớn cổ phiếu trong phiên đầu tuần. Tuy vậy biên độ giảm rất hẹp và thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể cho thấy sức ép cũng không lớn.
Nhịp điều chỉnh hôm nay tập trung chủ yếu vào phiên chiều, khi lượng hàng ngắn hạn về tài khoản. VN-Index tạo đáy cuối đợt khớp lệnh liên tục, giảm hơn 8 điểm, nhưng kết phiên thu hẹp lại còn giảm 3,32 điểm tương đương -0,3%.
Độ rộng khá xấu với 173 mã tăng/330 mã giảm. Dù vậy chỉ có 87 cổ phiếu trong VN-Index là giảm hơn 1% và thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 11,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là tỷ lệ nhỏ. Ngược lại, số tăng tuy chỉ có 63/173 mã là tăng được trên 1% thì giao dịch nhóm này chiếm tới 52,4% tổng thanh khoản của sàn.
Mở rộng hơn, thanh khoản của HoSE phiên này tương đối nhỏ, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 14.456 tỷ đồng, giảm 23% so với phiên trước và thấp nhất 4 phiên. Nếu tính cả thỏa thuận thì sàn này cũng mới đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Lý do khiến giao dịch ở nhóm tăng giá mạnh lại chiếm tỷ trọng lớn là do dòng tiền vẫn đang được hút vào một cách tập trung. HoSE có 37 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì tới 25 mã tăng giá (trong đó 18 mã tăng trên 1%) và 11 mã giảm giá.
Nhóm tăng giá mạnh có nhiều cổ phiếu thanh khoản rất tốt, thậm chí không kém gì các phiên giao dịch sôi động. Cổ phiếu thép hôm nay hút tiền mạnh và đi ngược dòng ấn tượng. Dẫn đầu là HPG tăng 2,64% với thanh khoản tới 1.197,5 tỷ đồng. Khá lâu rồi cổ phiếu này mới lại đạt ngưỡng giao dịch cỡ ngàn tỷ như vậy. HSG cũng lọt vào top 10 thanh khoản toàn thị trường với 436,8 tỷ đồng, giá tăng 4,12%. NKG cũng trong top 10, đạt 423,3 tỷ đồng, giá tăng 4,88%. Các cổ phiếu này đều đạt mức thanh khoản cao nhất trong gần 2 tháng qua.
Mặc dù tổng thể thanh khoản trên thị trường phiên này giảm nhiều nhưng ở những cổ phiếu có dòng tiền tập trung, cổ phiếu vẫn có lực đỡ khá tích cực và giá tăng. Điều này tạo sự phân hóa ở các mã cụ thể, thậm chí là trong nhóm ngành. Bất động sản chứng khoán là rõ nhất, vẫn có khá nhiều mã tăng với giao dịch rất lớn như DIG tăng 2,46%, PDR tăng 2,92%, DXG tăng 1,77%. Thanh khoản kém nhất trong số này cũng trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng có không ít mã đỏ như NVL, VHM, VIC… Chứng khoán có SSI, VIX, VCI cũng giao dịch hàng trăm tỷ đồng, giá tăng trên 1%, nhưng cũng có quá nửa nhóm này trên các sàn đỏ.
Hiện tượng phân hóa là đặc trưng của nhịp lùi ngắn hạn do áp lực chốt lời. Sẽ có hoạt động đầu cơ lướt sóng quy mô khác nhau ở các cổ phiếu, đồng thời dòng tiền nhắm đến cũng khác nhau. Các cổ phiếu có lực đỡ yếu hơn thường sẽ bị áp lực chốt lời đẩy giá giảm. Ngược lại nếu tiền vào mua nhiều hơn, giá dù không tăng mạnh nhưng cũng vẫn duy trì được sắc xanh. Do thị trường chỉ vừa mới thoát đáy nên không phải nhà đầu tư nào cũng có quan điểm lướt sóng.
Độ rộng VN-Index cuối phiên chỉ còn 173 mã tăng/330 mã giảm không phải là diễn biến quá xấu vì biên độ giảm ở cổ phiếu là nhỏ. Nếu nhìn từ góc độ chốt lời, biên độ giảm càng hẹp tức là khả năng tác động đến giá càng nhỏ. Có thể so sánh biên độ này với giai đoạn cuối tháng 10, mỗi khi giá điều chỉnh đều xuất hiện các phiên lao dốc rất mạnh.
Khối ngoại hôm nay bán ròng khá lớn 367,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào chứng chỉ quỹ FUESVFL -164 tỷ đồng. Cổ phiếu có VCB -138,4 tỷ, VHM -66,6 tỷ, MWG -47,4 tỷ, HPG -453 tỷ, KDH -24,5 tỷ, VCI -21,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI 73,1 tỷ, STB 42,5 tỷ, NKG 35,3 tỷ, HSG 31 tỷ, CTG 30,6 tỷ, TPB 26,3 tỷ, PDR 24,4 tỷ, BMP 21,4 tỷ.
P/E dự phóng năm 2026 của Việt Nam ở mức 12,7 lần, thấp hơn Thái Lan (14,3 lần) và Malaysia (14,9 lần), đồng thời cao hơn Indonesia và Philippines.
SGI Capital cho rằng lãi suất là biến số quan trọng nhất từ thời điểm này đến cuối năm. Những yếu tố chi phối lãi suất tiếp tục là lạm phát và giá dầu. Đây là những biến số tác động trực tiếp đến quyết định lãi suất sẽ tiếp tục được nâng đến mức độ nào.
Dòng vốn vào ròng tuần qua tập trung chủ yếu ở quỹ Kim Kindex VN30 khi quỹ này có tuần thứ hai hút ròng mạnh, với hơn 73 triệu USD, phản ánh dòng vốn tích cực từ quỹ ETF niêm yết tại thị trường Hàn Quốc.
Độ rộng phản ánh diễn biến tăng giá áp đảo và thanh khoản cải thiện là tín hiệu tốt nhất trong phiên sáng nay. Tuy VN-Index vẫn bị vài cổ phiếu lớn kiềm chế, nhưng dòng tiền đang có tín hiệu vận động mạnh hơn và lan tỏa hơn.
Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 8 tháng năm 2026 vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 9,5%, cao hơn so với mức bình quân 7,3% của năm 2025.
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Giữa núi rừng biên giới Yên Khương, đêm Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hơn 1.000 phần quà được trao tới các em học sinh, cùng những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe và chắp cánh.