11:20 14/07/2021

Thử nghiệm tour ''Thám hiểm hang Ba'', Quảng Bình nỗ lực cứu du lịch

Tường Bách

UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý chủ trương cho phép đơn vị chủ trì liên kết, phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện theo quy định để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba”...

UBND tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý, giám sát và liên kết với đơn vị khai thác tổ chức khai thác thử nghiệm hiệu quả sản phẩm du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan sinh thái. Theo đó, sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba” được khai thác thử nghiệm với 2 lộ trình tham quan.

Lộ trình 1 gồm: ngày 1: Phong Nha - Km 23 đường 20 Quyết Thắng - hang Đại Cáo - hang Mê Cung - bãi cắm trại Đại Cáo; ngày 2: Bãi cắm trại Đại Cáo - hang Ba - Vịnh Tròn - hang Vịnh Dài - bãi cắm trại Vịnh 23 và ngày 3: Vịnh 23 - Km 23 đường 20 Quyết Thắng - Phong Nha.

Lộ trình 2: ngày 1: Phong Nha - Km23 đường 20 Quyết Thắng - hang Đại Cáo - bãi cắm trại Đại Cáo; ngày 2: Bãi cắm trại hang Đại Cáo - hang Mê Cung - hang Ba - Vịnh Tròn - bãi cắm trại Vịnh Tròn và ngày 3: Bãi cắm trại Vịnh Tròn - hang Vịnh Dài - Km23 đường 20 Quyết Thắng - Phong Nha.

Được biết, sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba” phục vụ cho khách du lịch trong nước và quốc tế có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, bảo đảm sức khỏe, đáp ứng các tiêu chí theo quy định; không quá 12 người/chương trình tham quan và không quá 36 khách/ngày. Mức tạm thu phí tham quan: 600.000 đồng/khách/lượt. Thời gian khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Thám hiểm hang Ba” là 12 tháng.

Để triển khai chương trình khai thác thử nghiệm, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và đơn vị khai thác căn cứ tình hình thời tiết, sắp xếp lộ trình tham quan cho các đoàn khách hợp lý, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không trùng lặp đoàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch.

Các tour du lịch khám phá hang động từ lâu đã là thế mạnh của du lịch Quảng Bình.
Các tour du lịch khám phá hang động từ lâu đã là thế mạnh của du lịch Quảng Bình.

Từ lâu, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng đã được mệnh danh là “vương quốc hang động” nhờ sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ như Phong Nha, Tiên Sơn, hang Tối, hang Vòm... Trong đó, động Phong Nha được các nhà khoa học đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất với các đặc trưng hang nước dài nhất, có sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao và rộng nhất, có hồ nước ngầm đẹp nhất, có hang khô rộng và đẹp nhất, có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất...

Trong bối cảnh dịch Covid-19, tỉnh Quảng Bình đã và đang nỗ lực tìm cách khắc phục hậu quả, trong đó phát triển sản phẩm du lịch là một trong những việc được quan tâm hàng đầu nhằm thu hút khách trở lại sau dịch. Thời gian qua, Quảng Bình vẫn tiếp tục chỉ đạo khai thác các sản phẩm du lịch thế mạnh như khám phá thiên nhiên Hóa Sơn - hang Rục Mòn - hồ Yên Phú; khám phá Sơn Đoòng, hang Va - Nước Nứt theo lộ trình khác biệt... Ngoài ra, tỉnh cũng đưa vào khai thác thử nghiệm các sản phẩm mới như khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Vân Kiều ở hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử...

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, giai đoạn 2021 - 2025, bên cạnh việc chú trọng các sản phẩm khám phá hang động cao cấp, Quảng Bình sẽ phát triển các dịch vụ bổ trợ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng. Cụ thể là kêu gọi, khuyến khích phát triển các dịch vụ thể thao trên biển như lướt ván, dù bay, đua thuyền buồm, lặn biển ngắm san hô; đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu nghỉ dưỡng, giải trí thể thao tại điểm du lịch bãi biển Bảo Ninh, bãi biển Nhật Lệ - Quang Phú, bãi Đá Nhảy; hình thành các khu cắm trại du lịch ven biển...