“Thuế quan nhôm có thể khiến Mỹ mất 100.000 việc làm”

Bình Minh

26/02/2025, 17:46

“Thuế này không tốt cho nước Mỹ”, CEO của hãng nhôm Mỹ Alcoa nói...

Một nhà máy sản xuất nhôm Alcoa ở Canada - Ảnh: Reuters.
Một nhà máy sản xuất nhôm Alcoa ở Canada - Ảnh: Reuters.

Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp thuế quan 25% lên toàn bộ nhôm nhập khẩu vào nước này có thể khiến Mỹ mất 100.000 việc làm - tổng giám đốc (CEO) của một trong trong những hãng sản xuất nhôm lớn nhất Mỹ cảnh báo ngày 25/2.

Mức thuế quan mới nói trên - tăng 15 điểm phần trăm từ mức hiện tại và không chấp nhận bất kỳ trường hợp miễn trừ hay ngoại lệ nào - sẽ có hiệu lực từ tháng tới. Đây là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm thúc đẩy nền sản xuất trong nước, dù hệ quả đi kèm có thể là một cuộc chiến tranh thương mại sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Phát biểu tại một sự kiện về khai mỏ và kim loại, CEO William Oplinger của hãng nhôm Alcoa nói rằng thuế quan nhôm của ông Trump sẽ “làm mất khoảng 20.000 công nghiệp trực tiếp trong ngành công nghiệp nhôm Mỹ và khoảng 80.000 công nghiệp gián tiếp khác ở Mỹ”.

“Thuế này không tốt cho nước Mỹ”, hãng tin CNN dẫn lời ông Oplinger.

Ngành công nghiệp nhôm Mỹ hiện sử dụng 164.000 lao động trực tiếp trong nước và 272.000 lao động gián tiếp trong các lĩnh vực có liên quan như khai khoáng, xây dựng và sản xuất - theo số liệu của Hiệp hội Nhôm Mỹ (AA).

Alcoa có trụ sở ở Pittsburgh, Mỹ, nhưng một tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất của hãng đặt ở Canada và sản phẩm sau đó được vận chuyển tới Mỹ - ông Oplinger cho biết. Thực tế này, cộng với những hệ quả tiêu cực mà người tiêu dùng Mỹ có thể phải đương đầu từ thuế quan của ông Trump, là lý do mà vị CEO nói là khiến Alcoa đang ra sức vận động chính quyền ông Trump “ít nhất” miễn trừ thuế quan đối với xuất khẩu nhôm của Canada sang Mỹ. Một sự miễn trừ như vậy, có thể cho phép 2/3 nhôm từ Canada vào Mỹ mà không bị áp thuế quan.

Trong tháng 2 này, CEO James Quincey của hãng đồ uống Coca-Cola cho biét công ty đang chuẩn bị tăng cường đóng gói sản phẩm bằng thủy tinh và nhựa, thay vì nhôm, để tránh chi phí đầu vào tăng thêm một khi thuế quan nhôm có hiệu lực. Nếu sự dịch chuyển vật liệu đó trở thành hiện thực, nhiều cơ sở đóng gói mà Coca-Cola đang hợp tác có thể mất việc làm.

Canada là nguồn nhập khẩu nhôm chính của Mỹ, cung cấp cho Mỹ 11 tỷ USD nhôm thô và hàng hóa có hàm lượng nhôm lớn trong năm ngoái - theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ. Tổng cộng, Mỹ nhập khẩu 27 tỷ USD nhôm trong năm 2024, với các nguồn khác ngoài Canada là những nước như Trung Quốc, Mexico, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ hàng năm xuất khẩu lượng nhôm trị giá 14 tỷ USD ra thị trường toàn cầu.

Mỹ phụ thuộc nhiều vào nhôm nhập khẩu vì những nước như Canada có chi phí năng lượng tương đối thấp cho việc sản xuất nhôm - theo một báo cáo năm 2022 của Congressional Research Service, một cơ quan nghiên cứu phi đảng phái thuộc Quốc hội Mỹ.

Trong một cuộc điện đàm về kết quả kinh doanh của Alcoa vào tháng trước, ông Oplinger cho biết hãng ước tính rằng thuế quan 25% áp lên nhôm nhập khẩu từ Canada vào Mỹ sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ tốn thêm 1,5-2 tỷ USD mỗi năm.

Alcoa có năng lực sản xuất chưa sử dụng hết tại Mỹ, nhưng năng lực đó “rất cũ, rất kém hiệu quả và không được vận hành trong nhiều năm rồi” - ông Oplinger cho biết. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng hãng sẽ đánh giá về hiệu quả tài chính của việc đầu tư nâng cấp cơ sở sản xuất trong nước để tránh thuế quan.

“Nhưng có một vấn đề liên quan đến sự bấp bênh của thuế quan. Đó là rất khó để đưa ra một quyết định đầu tư, thậm chí chỉ là khởi động lại một dây chuyền sản xuất, vì không ai biết thuế quan sẽ kéo dài trong bao lâu”, vị CEO nói.

“Rộng hơn, chính quyền hỏi chúng tôi có định đưa hoạt động sản xuất nhôm về Mỹ hay không? Chúng tôi đưa ra các quyết định về sản xuất nhôm theo khung thời gian 20-40 năm. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định đầu tư vào Mỹ bằng cách dựa vào cấu trúc thuế quan trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn nhiều”, ông Oplinger phát biểu.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy