Tiền kiên quyết đứng ngoài, VN-Index bốc hơi 27 điểm
Kim Phong
03/10/2022, 12:32
Loạt chỉ số chứng khoán Mỹ phá đáy phiên cuối tuần qua đã khiến tâm lý thận trọng dâng cao. Nhà đầu tư thực hiện chiến lược phòng thủ tiền mặt, khiến lực cầu sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó loạt cổ phiếu phá đáy thúc đẩy nhu cầu cắt lỗ tăng cao. VN-Index giảm 26,98 điểm sáng nay với số mã giảm giá gấp 7 lần số tăng...
Nhóm vốn hóa lớn nhất của VN-Index nhiều mã bị bán tháo mạnh, giá giảm rất sâu.
Loạt chỉ số chứng khoán Mỹ phá đáy phiên cuối tuần qua đã khiến tâm lý thận trọng dâng cao. Nhà đầu tư thực hiện chiến lược phòng thủ tiền mặt, khiến lực cầu sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó loạt cổ phiếu phá đáy thúc đẩy nhu cầu cắt lỗ tăng cao. VN-Index giảm 26,98 điểm sáng nay với số mã giảm giá gấp 7 lần số tăng.
Điều đáng ngại không phải là mức giảm mạnh nói trên, mà là xu hướng giảm gần như không có bất kỳ nỗ lực hãm đà nào. VN-Index lao dốc toàn bộ thời gian của phiên sáng nay và chốt phiên ở mức thấp nhất. Điều duy nhất không thay đổi nhiều là độ rộng, với số mã giảm giá đã gấp 6-7 lần số tăng ngay từ những phút đầu tiên.
VN-Index kết phiên sáng với 8 mã giảm sàn, 182 mã giảm từ 2% trở lên và khoảng 55 mã khác giảm trong biên độ 1%-2%. Mặc dù chưa đến mức sàn cả loạt, nhưng việc cổ phiếu tiếp tục phản ứng rất xấu sau diễn biến bắt đáy cuối tuần trước cho thấy những biến động phục hồi là quá ngắn hạn và kém tin cậy.
Cuối tuần trước thị trường có lực bắt đáy và VN-Index từ chỗ giảm 2,36% thành tăng 0,54% so với tham chiếu. Không ít quan điểm nhận định đánh giá lạc quan về diễn biến nay, dù đó là phiên chốt NAV quý 3 và thường có lực cầu tốt. Thị trường sáng nay quay lại tình trạng bán tháo ngay lập tức, cho thấy nhu cầu bán ra vẫn hoàn toàn lấn át và các đợt bắt đáy không có lực cầu tiếp nối.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 2,75% với duy nhất PLX tăng 0,91% và SAB tham chiếu, còn lại là giảm. 15 mã trong số giảm đang bốc hơi từ 3% giá trị trở lên, 9 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Nhóm trụ giảm đặc biệt mạnh có MSN bốc hơi 6,26%, MWG giảm 4,53%, BID giảm 4,13%, VHM giảm 4,04%, VPB giảm 3,33%, HPG giảm 3,3%, CTG giảm 3,23%...
Đà giảm xuất hiện trên tất cả các nhóm cổ phiếu, trong đó nhóm tài chính giảm 2,35%, nhóm bất động sản giảm 2,64%, nhóm năng lượng giảm 2,37%... Về vốn hóa, Midcap lao dốc 2,17%, Smallcap giảm 2%.
VN-Index thể hiện sức ép liên tục trọn phiên sáng.
Các cổ phiếu đi ngược chiều thị trường phiên sáng chủ yếu là thanh khoản rất kém. Tuy vậy cũng có vài mã khác biệt, như HAH tăng 2,05% giao dịch 63,5 tỷ đồng; GMD tăng 1,88%, thanh khoản 39,5 tỷ; ASM tăng 1,35% thanh khoản 30 tỷ.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ đạt 4.043 tỷ đồng, giảm 23% so với sáng phiên trước. HoSE giảm giao dịch 21%, còn 3.727 tỷ đồng. Toàn thị trường chỉ có 7 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên và tất cả đều giảm, trong đó 6 mã giảm trên 2%.
Với mức thanh khoản quá thấp, dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài lại bất ngờ nổi trội. Tổng giá trị bán ra tại HOSE sáng nay đạt 556,7 tỷ đồng, chiếm tới gần 14% tổng giao dịch sàn. Phía mua chỉ là 281,4 tỷ đồng, tương đương bán ròng 275,3 tỷ. Mức bán này thực ra không có gì là nhiều, nhưng vì tổng thể thanh khoản lại quá kém, thành ra nổi bật. HPG bị xả lớn nhất với -75,2 tỷ, với lượng bán chiếm tới 33% thanh khoản. DGC -25,9 tỷ, STB -20,8 tỷ. Nhóm CTG, VHM, MSN, SSI bị bán ròng quanh 10 tỷ đồng. Phía mua lớn nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND chỉ với 6,1 tỷ ròng.
Thị trường hiện rơi vào trạng thái nguy hiểm khi sức nặng từ nhiên từ khối lượng cổ phiếu lỗ lần lượt về tài khoản đang tăng lên. Nhà đầu tư chưa muốn mua vào vì không biết thị trường sẽ tạo đáy tại ngưỡng nào. Mặt khác các đợt bắt đáy đang gây thiệt hại quá lớn trong bối cảnh dòng tiền chung ngày càng yếu, làm giảm sức mua.
Bất động sản công nghiệp: Nhiều yếu tố tích cực nâng đỡ thị trường
09:18, 03/10/2022
Vì sao Nghị định 65 được doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng?
08:47, 03/10/2022
Nhiều công ty chứng khoán lạc quan thị trường sẽ hồi phục kỹ thuật trong tuần tới
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: