18:30 23/05/2021

Tối 23/5, thêm 76 ca Covid-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Nhật Dương

Hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tiếp tục là điểm nóng của dịch khi tất cả 76 ca nhiễm mới trong tối 23/5 đều được ghi nhận ở hai địa phương này...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Y tế tối 23/5 ghi nhận thêm 76 ca mắc mới, các bệnh nhân từ số 5142-5217, tất cả đều là các trường hợp ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 57 ca và Bắc Ninh 19 ca.

Cụ thể, 19 ca ghi nhận tại Bắc Ninh gồm các bệnh nhân từ số 5142-5160, trong đó có 18 ca là F1 và 1 ca sàng lọc ho sốt. Kết quả xét nghiệm ngày 21 -23/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

57 ca tại Bắc Giang gồm các bệnh nhân từ số 5161- 5217 đều liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng. Kết quả xét nghiệm ngày 19-22/5 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 179.006 người, tro.  khác 36.815 người, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong ngày 23/5, không có thêm trường hợp nào được công bố khỏi bệnh, số ca điều trị khỏi giữ ở mức 2.721 ca. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 56 người, âm tính lần 2 là 31 người và âm tính lần 3 cũng 31 người. Số ca tử vong là 42 ca.

Theo Bộ Y tế, như vậy trong ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận thêm 131 ca mắc mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai và Bắc Ninh. 129 ca ghi nhận trong nước, cụ thể tại Bắc Giang 68 ca, Bắc Ninh 48 ca, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 7 ca, Hải Dương 3 ca, Ninh Bình 2 ca, Đà Nẵng 1 ca.

Tính đến ngày 23/5, Việt Nam có tổng cộng 3.734 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.164 ca.

Từ ngày 29/4 đến nay, đã thực hiện 846.642 xét nghiệm cho 1.546.614 lượt người.

Đến ngày 23/5, có 5 tỉnh gồm: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.