Sáng 13/8, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Hyeong Jun - Thị trưởng thành phố Busan.
Thay mặt Ban lãnh đạo và nhân dân thành phố Busan, Thị trưởng Park Hyeong Jun chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lựa chọn Busan là điểm dừng chân trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc và dự hoạt động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố Busan và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thị trưởng Park Hyeong Jun khẳng định thành phố Busan đóng vai trò quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa thành phố Busan với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Busan tại Việt Nam.
Thị trưởng Thành phố Busan nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Busan thành trung tâm hành chính toàn cầu.
Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố biển Busan năng động và hiếu khách, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Busan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự coi trọng cao đối với quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.
Đồng thời, Tổng Bí thư chúc mừng thành phố về những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển, trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc và thành phố cảng lớn thứ 5 trên thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với vị trí địa lý gần Việt Nam nhất, thành phố Busan duy trì quan hệ tốt đẹp với các địa phương Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc và thành phố Busan lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan và dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan.
Tổng Bí thư cho biết tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo cao nhất hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.
Nhấn mạnh đây là thời cơ chiến lược để Busan và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nâng tầm hợp tác thực chất, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam.
Đặc biệt, Tổng Bí thư ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp của Busan mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.
Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về hợp tác địa phương hai nước, Thị trưởng Park Hyeong Jun cam kết thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước.
Chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; đồng thời tiếp tục có những chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam tại thành phố Busan, qua đó tạo điều kiện cho họ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cũng như phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Trước đó, trong sáng 13/8, ngay sau rời Seoul đến thành phố Busan, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Seoul đã tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc Park Soo Kwan.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng gặp lại người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, ấn tượng trước tiềm năng và thành tựu của Busan, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ông Park trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc. Người đứng đầu Đảng cho biết Việt Nam đã quyết định thành lập Tổng Lãnh sự quán tại Busan, mong muốn ông Park tiếp tục hỗ trợ để cơ quan này sớm hoạt động hiệu quả.
Ông Park Soo Kwan khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng; cho biết Busan đã chuẩn bị chu đáo cho Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Busan.




Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Với quy mô gần 600 ha cùng tổng vốn đầu tư 7.596 tỷ đồng, Tổ hợp 5 dự án vừa được khởi công tại xã Thịnh Minh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Phú Thọ. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số của địa phương trong giai đoạn 2026–2030...
Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ban hành khung quản lý mới về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, áp dụng đồng bộ và thống nhất trên toàn địa bàn sau khi mở rộng địa giới hành chính...
NIC Hòa Lạc đang được định hướng trở thành không gian hợp tác công nghệ Việt - Nhật, nơi doanh nghiệp, viện trường và nhà đầu tư cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm và kết nối đầu tư, thay vì chỉ dừng ở hoạt động kết nối đổi mới sáng tạo...
Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus vừa được khánh thành tại Đại học Thái Nguyên sẽ giúp bổ sung hạ tầng đào tạo AI, IoT, Big Data và bán dẫn, trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.