
Trung Quốc khiến giới giao dịch bất ngờ khi bơm tiền vào hệ thống tài chính bằng cách cấp một lượng lớn vốn vay trung hạn cho các ngân hàng. Động thái này diễn ra trước khi Trung Quốc dự kiến công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 3/2019 vào ngày thứ Sáu, với mức tăng trưởng được dự báo tiếp tục suy giảm.
Theo tin từ Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) sáng 16/10 bơm 200 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 28 tỷ USD, vốn kỳ hạn 1 năm thông qua chương trình cho vay trung hạn. Cùng với đó, PBoC giữ nguyên lãi suất tham chiếu đồng Nhân dân tệ.
Đợt bơm vốn này của PBoC gây ngạc nhiên, bởi ngân hàng trung ương này thường chỉ bơm thanh khoản trước mỗi đợt đáo hạn vốn vay. Trong khi đó, đợt đáo hạn các khoản vay tiếp theo phải đến ngày 5/11 mới diễn ra.
Nền kinh tế Trung Quốc đang đương đầu sức ép suy giảm tăng trưởng lớn do chiến tranh thương mại kéo dài với Mỹ. Từ đầu năm đến nay, PBoC đã phải triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, bao gồm giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Số liệu công bố tuần này cho thấy giảm phát tại các nhà máy ở Trung Quốc diễn ra sâu hơn, với chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tiếp tục suy giảm. Cùng với đó, xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc sụt giảm mạnh trong tháng 9.
"Đợt bơm tiền này không nằm trong kỳ vọng của thị trường", chuyên gia Becky Liu, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô về Trung Quốc thuộc ngân hàng Standard Chartered, nhận xét. "Có thể PBoC muốn bơm vốn dài hạn hơn" để đảm bảo lượng thanh khoản trong mùa nộp thuế vào giữa tháng 10 và hỗ trợ nền kinh tế đang chịu sức ép suy giảm tăng trưởng, bà Liu nói.
"Thị trường không có phản ứng đáng kể nào, có lẽ là do PBoC giữ nguyên lãi suất tham chiến" trong khi các ngân hàng trung ương khác tiếp tục hạ lãi suất, theo chuyên gia Frances Cheung, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô về châu Á thuộc Westpac Banking Corp., đánh giá.
Theo kết quả một cuộc khảo sát ý kiến chuyên gia kinh tế vừa được hãng tin Reuters công bố, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2019 chỉ đạt 6,2%, mức thấp nhất 29 năm và ở cận dưới của khoảng mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% mà Chính phủ nước này đề ra. Cuộc khảo sát cũng cho rằng nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc trong 2020, chỉ đạt mức tăng 5,9%.
83 chuyên gia được Reuters khảo sát dự báo kinh tế Trung Quốc quý 3/2019 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 6,2% đạt được trong quý 2. Số liệu chính thức sẽ được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố vào ngày 18/10.
Năm 2018, kinh tế Trung Quốc tăng 6,6%. Vào năm 2017, nền kinh tế nước này tăng 6,8%.
Đầu tháng này, Mỹ và Nhật Bản đã có bước đi hiếm thấy khi phối hợp can thiệp để chặn đà lao dốc của đồng yên, qua đó không chỉ ổn định đồng tiền Nhật Bản mà còn phát đi một thông điệp lớn hơn tới thị trường tài chính châu Á…
Trong báo cáo mang tên “Gian lận chuyển tải quy mô lớn” mới công bố gần, Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc đã đưa hàng hóa qua những quốc gia và vùng lãnh thổ chịu thuế quan Mỹ thấp hơn, sau đó mới xuất sang Mỹ...
Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…
Hàn Quốc hiện yêu cầu những người lần đầu giao dịch quỹ ETF đòn bẩy theo một cổ phiếu phải hoàn thành khóa học trên hệ thống mô phỏng trong 5 ngày...
Chỉ một tháng sau khi rơi vào thị trường giá xuống vì làn sóng bán tháo, chứng khoán Hàn Quốc đã phục hồi ngoạn mục nhờ dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu bán dẫn. Chỉ số Kospi tăng hơn 20% so với đáy cuối tháng 7, chính thức bước vào thị trường giá lên...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.