Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 23/9 bơm lượng thanh khoản ngắn hạn lớn nhất 8 tháng vào hệ thống tài chính, trong bối cảnh thị trường toàn cầu bất an vì cuộc khủng hoảng nợ tại công ty bất động sản Evergrande.
Theo tin từ Bloomberg, PBOC bơm ròng 110 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 17 tỷ USD, thông qua các thoả thuận mua lại nghịch đảo (reverse repo) kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày. Đây là đợt bơm vốn trên thị trường mở lớn nhất của PBOC kể từ cuối tháng 1, thời điểm mà tình trạng khan hiếm thanh khoản đẩy lãi suất cho vay liên ngân hàng ở Trung Quốc tăng vọt.
Trước động thái bơm vốn ngày 23/9, PBOC đã có 3 phiên bơm thanh khoản liên tiếp, làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách trấn an nỗi sợ của thị trường về Evergrande.
Việc xoa dịu thị trường đã trở thành một vấn đề cấp bách, khi mối lo về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của Evergrande lan ra khắp thị trường tài chính toàn cầu.
Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về việc liệu công ty này có thể trả 83,5 triệu USD tiền lãi đến hạn vào ngày 23/9 của một lô trái phiếu USD kỳ hạn 5 năm. Đây mới là một phần trong tổng số 669 triệu USD tiền lãi trái phiếu mà Evergrande phải thanh toán trong thời gian từ nay đến cuối năm.
Giá cổ phiếu Evergrande niêm yết tại thị trường Hồng Kông có lúc tăng tới 32% trong phiên ngày 23/9, mạnh nhất kể từ năm 2009. Đến cuối giờ chiều, giá cổ phiếu này tăng 17%.
Ngoài động thái bơm vốn của PBOC, thị trường còn được trấn an bởi cam kết trả nợ mà Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn đưa ra vào tối ngày 22/9. Ngoài ra, một công ty con của Evergrande cho biết đã thu xếp được việc thanh toán tiền lãi tới hạn của một lô trái phiếu Nhân dân tệ.
Ngoài mục đích xoa dịu thị trường về khủng hoảng Evergrande, PBOC cũng có khuynh hướng nới lỏng thanh khoản vào thời điểm cuối quý để đáp ứng nhu cầu tiền mặt gia tăng của các ngân hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung Quốc cũng cần tích trữ thêm tiền mặt trước khi bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 1 tuần vào đầu tháng 10.
Ông Dimon nói "nợ ký quỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay”, và điều đáng lo ngại hơn cả là sự tồn tại của "rất nhiều nợ ký quỹ không được nhìn thấy"...
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.