
Tỷ phú Donald Trump mới đây tuyên bố ông sẽ chạy đua cho vị trí ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, và trong bài phát biểu của mình trước những người ủng hộ, ông đã nhấn mạnh vào một trong những lợi thế lớn nhất của mình: tiềm lực tài chính.
Theo CNN, hầu hết các ứng cử viên tổng thống Mỹ đều cố gắng tạo ra hình ảnh gần gũi với cử tri. Ví dụ, bà Hillary Clinton khởi động chiến dịch tranh cử với câu nói "dân chủ không chỉ dành cho tỷ phú và các tập đoàn lớn". Tuy nhiên Donald Trump lại luôn quảng bá về sự giàu có của mình.
"Tôi thực sự rất giàu", ông nói.
Việc ông giàu đến thế nào là vấn đề được tranh luận trong nhiều năm qua.
Tại buổi phát động chiến dịch tranh cử, Donald Trump cho biết giá trị tài sản của ông hiện tại là trên 8,7 tỷ USD. Đứng trên bục phát biểu, ông vẫy vẫy một bản tóm tắt dài một trang về tài sản và nợ của mình.
Tài liệu này liệt kê 302 triệu USD tài sản lưu động. Ngoài ra, các tài sản mà ông liệt kê rất khó để xác thực, bao gồm 3,3 tỷ USD các giấy phép kinh doanh bất động sản và mua bán thương hiệu. Cùng với đó là khối bất động sản trị giá 3,7 tỷ USD.
Tỷ phú Trump cũng đưa ra lời hứa sẽ công bố một bản thông tin tài chính hoàn chỉnh, bao gồm tờ khai thuế thu nhập, trước khi đợt tranh cử đầu tiên của đảng Cộng hòa diễn ra.
Tuy nhiên, các công ty thẩm định giá tài sản cho rằng tài sản của ông trùm bất động sản có giá trị ít hơn nhiều so với những gì ông công bố.
Tạp chí Forbes đưa con số 4,1 tỷ USD. Wealth-X đưa ra đánh giá là gần 4,2 tỷ USD, nhưng phát ngôn viên của công ty thẩm định giá tài sản này cho rằng tài sản vô hình của "thương hiệu Trump" có thể khiến giá trị tài sản của vị tỷ phú tăng cao hơn thế.
Giá trị của một thương hiệu rất khó để định lượng và với Trump không phải ngoại lệ. Do vậy sẽ luôn có sự sai lệch trong những tuyên bố về giá trị tài sản của Donald Trump và bên thứ ba. Ví dụ, trong khi Donald Trump tuyên bố giá trị thương hiệu của mình là 3 tỷ USD, Forbes chỉ đưa ra con số 125 triệu USD.
Donald Trump cho rằng tiềm lực tài chính là thứ khiến ông trở thành người phù hợp nhất cho vị trí người chủ Nhà Trắng.
Không phải ai cũng tin rằng Donald Trump giàu như vậy, nhưng ông kiên quyết phủ nhận những nghi ngờ về tài sản của mình trong những năm qua.
Khi tác giả Timothy O'Brien viết trong cuốn sách "Trump Nation: The Art of Being the Donald” phát hành năm 2005 rằng giá trị tài sản của Donald Trump chỉ khoảng từ 150 triệu USD tới 250 triệu USD triệu, vị tỷ phú khởi kiện tác giả vì đã phỉ báng ông và yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD. Tuy nhiên Trump thua trong vụ kiện này.
Sau nhiều năm suy đoán, công chúng có thể sớm tìm ra lời giải đáp, do mọi ứng cử viên tổng thống đều phải nộp báo cáo công khai tài chính cá nhân với Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan đó trong vai trò là một ứng cử viên.
Đến nay, mặc dù đã đưa ra tuyên bố về tài sản của mình nhưng Donald Trump vẫn chưa đăng ký chính thức với FEC.
Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...
Đang có một hiện tượng âm thầm nhưng mạnh mẽ diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu: các nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc đang dần củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của lục địa này...
Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Nhiều công ty đa quốc gia của Nhật Bản đang hưởng lợi lớn từ tình trạng mất giá của đồng yên, trong đó có nhiều doanh nghiệp nâng dự báo lợi nhuận trong mùa báo cáo tài chính này...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.