Trụ gây áp lực mạnh, thị trường phản ứng thận trọng trước loạt tin vĩ mô
Kim Phong
29/09/2022, 12:07
Thị trường đón nhận số liệu tăng trưởng đột biến trong quý 3, nhưng sự hào hứng không kéo dài. Điểm còn thiếu là dòng tiền quá tệ, trong khi VN-Index lại bị kiềm chế bởi “siêu trụ” VIC giảm tới 4,17%.
Các mã trụ lớn nhất như VCB, VHM tăng hạn chế khiến diễn biến chỉ số VN-Index kém hào hứng.
Thị trường đón nhận số liệu tăng trưởng đột biến trong quý 3, nhưng sự hào hứng không kéo dài. Điểm còn thiếu là dòng tiền quá tệ, trong khi VN-Index lại bị kiềm chế bởi “siêu trụ” VIC giảm tới 4,17%.
VIC là mã duy nhất trong rổ VN30 đang đỏ. Mức giảm cực mạnh này cộng với vốn hóa quá lớn, khiến VN-Index bốc hơi 2,4 điểm. Nếu không nhờ một số mã lớn khác hỗ trợ, VN-Index thậm chí có nguy cơ đỏ.
VN-Index lúc 10h38 chỉ còn tăng được hơn 2 điểm, là lúc các cổ phiếu trụ ngoài VIC suy yếu. VIC khi đó mới giảm khoảng 1,91% so với tham chiếu. Điều này làm nổi bật vai trò bù đắp điểm số của các cổ phiếu còn lại, vì càng về cuối phiên sáng VIC càng lao dốc mạnh.
Sau phiên hôm qua xuyên thủng ngưỡng đáy trong đại dịch Covid hồi tháng 3/2020, VIC đã tăng tốc giảm. Tuy vậy thanh khoản của VIC không có gì đặc biệt, mức giảm sâu chủ yếu do bên mua “rút quân”. Chỉ trong tháng 9 cổ phiếu này đã bốc hơi 13,5% giá trị và từ đầu năm tới giờ giảm gần 42,1% giá trị.
Đối ứng với VIC sáng nay là loạt blue-chips còn lại, dẫn đầu là GAS tăng 3,56%. Cổ phiếu này hôm qua lao dốc đột biến 6,7%, nhất là đợt ATC bị ép giá mạnh. Hôm nay GAS phục hồi kỹ thuật với thanh khoản khá thấp. Cổ phiếu này ủng hộ VN-Index gần 1,9 điểm.
VN30 kết phiên sáng có 27 mã tăng và 1 mã giảm, chỉ số tăng 0,56%. Các mã xuất sắc nhất có thể điểm ra là FPT tăng 2,18%, MSN tăng 1,86%, VNM tăng 1,95%, VRE tăng 1,3%, BID tăng 1,19%, VPB tăng 1,08%. Điều đáng tiếc là các mã siêu lớn như VCB, VHM tăng quá hạn chế.
Sức ép ở vùng giá cao khiến cổ phiếu tụt dần, phản ánh lên chỉ số VN-Index.
Độ rộng chung của VN-Index cuối phiên cũng khá tốt với 266 mã tăng/160 mã giảm. Độ rộng này thực tế đã co hẹp lại dần, dưới áp lực bán có tín hiệu tăng lên. Trong 30 phút đầu tiên thị trường mạnh nhất, độ rộng ghi nhận 284 mã tăng và chỉ có 57 mã giảm. Tuy vậy, giao dịch vẫn khá ổn định.
Tín hiệu đầu tiên là thanh khoản vẫn còn thấp. Tổng giá trị khớp hai sàn giảm 11% so với sáng hôm qua, đạt 4.059 tỷ đồng. HoSE giảm 12%, đạt hơn 3.662 tỷ đồng. Thanh khoản thấp trong bối cảnh cổ phiếu tăng cho thấy lực cầu giá cao khá hạn chế, chủ yếu được ủng hộ từ phía bán cũng đang dừng lại quan sát. Lực bán tăng dần lên theo thời gian nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều độ rộng như mới nói ở trên.
Thứ hai là các nhóm cổ phiếu quan trọng vẫn đâng giao dịch khá tích cực. VIC giảm mạnh là cổ phiếu duy nhất điều tiết chỉ số theo hướng tiêu cực. Nhóm tài chính với đại đa số các mã ngân hàng tăng giá, chỉ tiếc là VPB, BID là hai blue-chips duy nhất tăng trên 1%. Nhóm chứng khoán cũng khá mạnh với 14 mã đang tăng trên 1%, bao gồm cả VND, BVS, MBS, nhưng SSI lại chỉ tăng 0,76%, HCM tăng 0,76% và VCI tăng 0,97%. Nhóm bất động sản tăng chủ đạo ở các cổ phiếu nhỏ với NBB, SGR kịch trần, trong khi nhiều mã đầu cơ thanh khoản cao như VCG, DIG, DXS lại đỏ.
Nhìn chung thị trường vẫn chỉ đang duy trì trạng thái phân hóa. Hôm nay loạt thông tin vĩ mô quan trọng của quý 3 xuất hiện, nhưng thị trường cũng không hào hứng quá mức. Bằng chứng là dòng tiền vào hạn chế ở chiều tăng. Toàn thị trường chỉ có đúng 4 mã đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng sáng nay là VCG, HPG, NVL và HAG. Việc cổ phiếu hạ độ cao cũng là tín hiệu cho thấy khả năng nâng đỡ giá vùng giá trên tham chiếu có thể phải thử thách nhiều hơn trong phiên chiều, khi có đợt hàng mới về tài khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng khá mạnh 148,6 tỷ đồng trên HoSE, nhưng chủ yếu là do mua ít. Cụ thể, tổng giá trị mua chỉ đạt 166,9 tỷ đồng trong khi bán ra 315,5 tỷ đồng. HPG bị xả nhiều nhất cũng chỉ -37,8 tỷ, STB -24,4 tỷ. Nhóm KDH, DXG, DCM, DPM là duy nhất còn lại bị bán ròng quanh 10 tỷ đồng. Phía mua nhiều nhất là GMD còn chưa tới 10 tỷ đồng ròng.
Ngân hàng Nhà nước có thể nới room tín dụng một đợt nữa từ 0,5 - 1,2% vào cuối năm?
11:18, 29/09/2022
Sếp Pyn Elite Fund: Giảm sốc do tâm lý toàn cầu nhưng chứng khoán Việt Nam sẽ sớm hồi phục
09:19, 29/09/2022
Chứng khoán Mỹ “xanh rực” sau 6 phiên giảm liên tiếp, giá dầu tăng mạnh nhờ dự trữ của Mỹ giảm
Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index áp sát mốc 1700 lần nữa?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/8/2025
Tiền vào vơi dần, khối ngoại vẫn miệt mài bán, xả ròng gần 2.700 tỷ
Như mọi ngày, khối ngoại vẫn xả không tiếc tay, giá trị bán ròng hôm nay tới 2682.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2149.2 tỷ đồng.
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, tổng giá trị lên tới 33.000 tỷ
Năm 2025 có thể là cao điểm tăng vốn cổ phần của ngành Ngân hàng, với tổng giá trị dự kiến lên tới 33 nghìn tỷ đồng, vượt các năm trước.
Cổ phiếu ngân hàng phục hồi, VN-Index áp sát mốc 1700 lần nữa
Dòng tiền vào mua có tín hiệu tốt hơn trong phiên chiều nay, giúp giá cổ phiếu nhích lên cao hơn. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều ghi nhận tăng 36% và toàn sàn HoSE tăng 33% so với phiên sáng.
Giá thép đi qua đáy, cổ phiếu thép sắp đến ngày "bung lụa"?
Giá thép trong giai đoạn 2025 – 2026 đã bắt đầu đi qua đáy và đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kì tăng mới của giá thép trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh mẽ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: