Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt buổi sáng tăng 21,12 điểm lên mức 1632,72 điểm, độ rộng chỉ có 134 mã tăng/183 mã giảm. Thậm chí ngay từ 10h15 trở đi độ rộng đã bắt đầu nghiêng về phía giảm. Chỉ số leo dốc hoàn toàn dựa vào sức kéo của nhóm vốn hóa lớn.
Trong 10 mã tạo điểm số lớn nhất cho VN-Index sáng nay (đem về 18,1 điểm) thì ngân hàng đóng góp tới 8 mã. Dẫn đầu là VPB tăng kịch trần với thanh khoản cũng cao nhất thị trường, đạt 1.839,3 tỷ đồng. Cổ phiếu này đang kéo dài chuỗi phiên tăng suốt từ đầu tháng 7 với biên độ đã tới gần 67%. MBB cũng kịch trần nhưng vốn hóa kém hơn, chịu xếp sau VCB với mức tăng 2,72%. ACB đang tăng hết biên độ và nếu bên bán “chịu” xả nhiều hơn thì đã lọt vào nhóm thanh khoản ngàn tỷ, vì dư mua giá trần tới gần 9,2 triệu cổ.
Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn đều xanh, trong đó 4 mã kịch trần (thêm VAB). Duy nhất BAB tăng dưới 1%, đồng thời 15 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên chưa kể số tăng hết biên độ. Tổng thanh khoản nhóm cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE đang chiếm tới 40,2% giao dịch sàn này và tăng gần 58% so với sáng hôm qua. Trong rổ VN30, nhóm ngân hàng thậm chí chiếm 60% thanh khoản. Các thống kê này cho thấy sự chi phối của cổ phiếu ngân hàng rất rõ nét, từ góc độ điểm số lẫn thanh khoản.
VN30-Index đang tăng 1,74%, mạnh hơn chỉ số chính cũng phản ánh lợi thế của nhóm ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng đóng góp hơn 24 điểm trong tổng mức tăng 30,52 điểm của chỉ số này. Ngoài ngân hàng, một số blue-chips khác cũng khá mạnh là VJC tăng 2,12%, VRE tăng 1,87%, VIC tăng 1,29%. Độ rộng rổ này ghi nhận 21 mã tăng/8 mã giảm. Một số mã “đỏ đậm” là GVR giảm 1,53%, MSN giảm 1,4%, DGC giảm 1,41% và BCM giảm 1,41%.
Phần còn lại của thị trường không được tốt như hôm qua mặc dù VN-Index lên điểm rõ rệt. Độ rộng tổng thể cho thấy số mã điều chỉnh giảm đã áp đảo. Chỉ số đại diện nhóm Smallcap đang giảm 0,4%, Midcap tăng 0,8%. Toàn sàn HoSE cũng chỉ có 80 mã đang tăng hơn 1%, tập trung hầu hết vào cổ phiếu ngân hàng. Ngoài ra có thể kể tới CII, VIX, HDG, VSC kịch trần với thanh khoản cao. EVF tăng 4,58%, DBC tăng 1,62%, FTS tăng 1,41%, BSI tăng 1,59%, BVH tăng 5,43% là các mã có thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Ở phía giảm tình hình cũng chưa quá xấu, đang có 90 mã giảm quá 1%. Nhóm Midcap tập trung khá nhiều trong số này như DIG giảm 1,45%, PDR giảm 1,03%, VCG giảm 1,31%, BAF giảm 1,11%, HHV giảm 1,67%, DCM giảm 1,59%, KDH giảm 1,1%... Tính chung giao dịch nhóm yếu nhất này chỉ chiếm 12,8% tổng thanh khoản sàn HoSE.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên sáng thứ hai liên tiếp bán ròng vượt ngàn tỷ. Sàn HoSE đang ghi nhận mức bán ròng 1.069 tỷ đồng trong khi HNX và UpCOM bị bán ròng xấp xỉ 60 tỷ đồng nữa. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là HPG -222,5 tỷ, SSI -181 tỷ, FPT -131,3 tỷ, MSN -105,3 tỷ, MWG -95,1 tỷ, MBB -92,3 tỷ, SHB -77,7 tỷ… Phía mua ròng có VJC +231,8 tỷ, VPB +124,6 tỷ, VIX +66,7 tỷ. Hiện khối ngoại đã bán ròng sang phiên thứ 5 và tính từ đầu tháng 8 đến sáng nay quy mô bán ròng toàn thị trường gần 18.900 tỷ đồng.
Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong những ngày gần đây cho thấy các nhà đầu tư đã không nhận được sự trấn an mà họ mong đợi từ các chính phủ...
Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.