
Lượng hàng lớn về tài khoản chiều nay đã tranh nhau bán cắt lỗ, rất nhiều cổ không bán nhanh là thiệt hại nặng. Đợt bán dồn dập trong 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đẩy VN-Index rơi tự do. Đặc biệt nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng giảm cực mạnh khiến chỉ số bốc hơi 27,95 điểm tương đương -2,58%.
Đây là mức giảm sâu vượt qua cả phiên tăng đột biến hôm đầu tuần 20/2, đồng thời là mức giảm lớn nhất trong ngày kể từ phiên đầu tháng 2 (giảm 35,21 điểm).
Thị trường vốn đã xấu từ sáng, nhưng nửa đầu phiên chiều vẫn xuất hiện một nhịp hồi lại. Đỉnh cao nhất lúc 2h07 biên độ giảm co lại còn -0,93% so với tham chiếu, là cải thiện đáng kể từ mức giảm 1,42% thời điểm chốt phiên sáng. Tuy nhiên từ đó trở đi, áp lực bán đã tăng vọt trở lại, hình thành một nhịp rơi tự do cuối cùng.
Sức ép này khiến ngay cả các cổ phiếu còn mạnh buổi sáng là cổ phiếu dầu khí, thép cũng không trụ lại được. HPG riêng chiều nay bốc hơi 2,08% giá trị, từ chỗ tăng 0,23% thành giảm 1,85%. HSG đóng cửa giảm tới 5,06% trong khi cuối phiên sáng tăng 0,95%. NKG từ tăng 1,63% thành giảm 0,98%... Dầu khí cũng “rụng” hết: GAS chốt phiên giảm 1,2%, PVD giảm 4,05%, PVT giảm 2,46%, PLX giảm 5,91%, PVS giảm 1,52%, PVC giảm 4,58%, BSR giảm 2,92%...
Khi các cổ phiếu mạnh nhất đảo chiều thì các cổ phiếu yếu càng kém hơn. Nhóm bất động sản sáng nay chưa có mã nào sàn, kết phiên đã có NVL, DXG, DRH, KHG, SZC. Hàng chục mã khác trong nhóm này giảm 4-6%. Nhóm siêu trụ bất động sản giảm ảnh hưởng nặng lên chỉ số là VHM giảm 5,75%, VIC giảm 2,39%, VRE giảm 5,07%.
Ngoài 3 mã nhóm Vin, cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 4 vị trí còn lại trong Top 10 mã đánh sập chỉ số: BID giảm 2,7%, VCB giảm 1,27%, CTG giảm 3,18%, TCB giảm 3,17%.
VN30-Index kết phiên chiều nay giảm 2,76% và toàn bộ 30 mã đều giảm, với BVH nhẹ nhất cũng -0,99%. 21 mã còn lại của rổ giảm trên 2%. Nhóm Midcap giảm 2,96%, Smallcap giảm 1,95%. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày chỉ có 60 mã tăng/364 mã giảm. Không chỉ số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn mà biên độ giảm cũng sâu hơn: Có 188 cổ phiếu giảm trên 2% (phiên sáng là 116 mã). Nhóm ngược dòng chỉ vài cổ đáng chú ý như HQC kịch trần với thanh khoản 176,2 tỷ đồng; SMC tăng 5,83% thanh khoản 17,7 tỷ; PSH tăng 3,06% thanh khoản 14,2 tỷ; SCR tăng 2,11% giao dịch 124,3 tỷ; LDG tăng 1,68% giao dịch 43,1 tỷ.
Điểm bất ngờ là hôm nay khối ngoại lại “đổ dầu vào lửa”, bán ròng rất nhiều và cũng xả các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán. Tổng giá trị bán trên HoSE đạt 1.288,3 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên, trong khi mua 925,5 tỷ, thấp nhất 23 phiên. Mức bán ròng đạt 362,8 tỷ đồng. VIC bị xả nhiều nhất -58,6 tỷ, VHM -54 tỷ, DXG -39,1 tỷ, CTG -38,2 tỷ, STB -37,2 tỷ, SSI -35,6 tỷ, VNM -34,8 tỷ, HPG -30,4 tỷ, MSN -23,8 tỷ, DGC -23,1 tỷ. Phía mua ròng có NKG 20,8 tỷ, KBC 19,2 tỷ, FRT 19,1 tỷ, HSG 13,9 tỷ.
Khối ngoại tuần trước đã rút ròng khoảng 511 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu sàn HoSE, trở thành tuần bán ròng đầu tiên kể từ đầu tháng 11/2022. So với mức mua ròng thì con số này quá nhỏ, nhưng dòng vốn ETF trong tháng 2 đang có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt, thậm chí nhiều ngày các quỹ ETF ngoại không hút thêm được đồng nào. Các quỹ ETF nội như VNDiamond hay VN30 hút thỉnh thoảng được vốn ngoại qua chứng chỉ lưu ký và được mua ròng thỏa thuận (hôm nay FUEVFVND được mua ròng 19,8 tỷ) ở quy mô nhỏ.
Phiên lao dốc mạnh 28 điểm hôm nay khiến VN-Index rơi trở lại vùng điều chỉnh dưới mức trung bình 20 ngày. Thực ra thị trường hồi lại nhịp vừa qua chủ yếu là nhờ phiên đột biến hôm 20/2. Ngày giao dịch đặc biệt đó đã tạo điều kiện chốt lời rất tốt sang cả phiên ngày 21/2.
Chứng khoán LPBS cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã ở lại phía sau. "Vùng trũng" thanh khoản hiện tại không phải là rủi ro, mà là cửa sổ cơ hội để cơ cấu danh mục đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới cho nửa cuối năm 2026.
Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.
Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…