
Mặc dù VIC chiều nay yếu thêm so với phiên sáng, nhưng loạt blue-chips khác lại khỏe hơn, đẩy chỉ số leo dốc thẳng băng. Đà tăng lan rộng khắp bảng điện với số mã tăng giá gấp 4,7 lần số giảm giá. Nhóm tăng mạnh nhất trong nhóm blue-chips chỉ có 2 mã thuộc Top 10 vốn hóa.
VNM và HPG là hai trụ mạnh nhất của VN-Index chiều nay. Rất tiếc nếu những cổ phiếu vốn hóa lớn hơn như VIC, VCB, VHM, BID, GAS khỏe hơn thì chỉ số đã bay cao một cách dứt khoán chứ không “dùng dằng” quanh ngưỡng 1.200 điểm. Dù vậy VN-Index vẫn chớm vượt được mốc tâm lý này, khi đóng cửa tại 1.201,72 điểm, tăng 18,35 điểm tương đương 1,55%.
VNM riêng chiều nay tăng thêm 1,3% so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 4,01%. Đây là phiên tăng kỷ lục của cổ phiếu này trong năm 2023 đồng thời giá cũng quay lại áp sát đỉnh cao nhất đầu năm. Hôm nay là phiên hiếm hoi VNM nổi lên thành trụ mạnh nhất của VN-Index, cộng cho chỉ số khoảng 1,6 điểm. HPG bổi chiều cũng tăng thêm 1,32%, chốt trên tham chiếu 3,47%. Đây cũng là mức tăng tốt nhất 48 phien ecủa HPG và cộng cho chỉ số gần 1,4 điểm.
Tuy nhiên nếu tính riêng phiên chiều, VNM và HPG chưa phải là cổ phiếu khỏe nhất. Biên độ tăng chiều nay mạnh nhất thuộc về FPT với mức tăng 2,84% và đóng cửa tăng tổng cộng 3,75%. VRE xếp thứ hai với mức tăng phiên chiều 2,23% và đóng cửa tăng 3,66%. MWG cũng có phiên chiều khá ấn tượng khi tăng thêm 1,37%, chốt tăng 2,38%. BCM tăng thêm 1,31%, đóng cửa tăng 4,36%.
Tính chung cả phiên, rổ VN30 có 7 mã tăng vượt 2% so với tham chiếu thì chỉ có VNM và HPG là thuộc Top 10 vốn hóa, còn lại là các mã tầm trung BCM, FPT, VRE, GVR, MWG.
Nhóm tăng trong khoảng từ 1% tới dưới 2% có mặt VIC ( 1,89%), GAS ( 1,78%), STB ( 1,77%), PLX ( 1,6%), POW ( 1,6%), MSN ( 1,25%), SHB ( 1,26%), VHM ( 1,11%), TCB ( 1,04%), VIB ( 1,02%). Trong số này đáng tiếc nhất là VIC lại sụt giá. Cổ phiếu này trả lại thị trường khoảng 0,77% so với giá chốt phiên sáng. VIC thanh khoản cao nhất rổ VN30 chiều nay với 455,5 tỷ đồng nhưng giá lại suy yếu. Điều này tiếp tục thể hiện có áp lực bán ra áp đảo ở vùng giá cao.
Việc suy yếu ở một vài cổ phiếu lớn có thể khiến VN-Index đi lên chậm hơn, nhưng với sức mạnh của số đông thì xu hướng vẫn được đảm bảo. VN30-Index đóng cửa tăng 1,63% với 28 mã tăng, không mã nào giảm thể hiện sự dẫn dắt tốt của nhóm blue-chips. Ngoài ra, độ rộng chung của chỉ số mạnh hơn hẳn phiên sáng với 419 mã tăng/90 mã giảm. Nền giá được nâng lên rõ rệt khi có 160 cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% (phiên sáng là 81 mã).
Khá nhiều cổ phiếu thu hút được dòng tiền mạnh mẽ và giá tăng tích cực: NVL tăng 3,09% với 666,3 tỷ đồng; GEX tăng 4,79% với 599,3 tỷ; VIX tăng 3,02% với 592 tỷ; DXG tăng 5,24% với 574,9 tỷ; DGC tăng 5,01% với 348,1 tỷ… Nhóm nóng hơn nữa có ORS, POM, HPX, QCG, BCG kịch trần. Dĩ nhiên các mã này thanh khoản không thể tốt như nhóm kể trên.
Lực cầu giá cao trong phiên chiều là rõ ràng, chủ động đẩy thanh khoản lên tích cực. HoSE tăng giao dịch khoảng 16% so với phiên sáng và tính chung 2 sàn tăng gần 15%. Dù vậy phiên này vẫn chứng kiến tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX giảm 7% so với phiên trước, đạt khoảng 18.943 tỷ đồng.
Sự trở lại của nhóm cổ phiếu blue-chips là kịch thời, thay thế VIC, VHM, VCB đang gặp khó khăn. Dĩ nhiên thiếu đi các động cơ “công suất” lớn nhất thì VN-Index không thể bùng nổ ấn tượng được. Dù vậy khi số lớn cổ phiếu đạt biên độ tăng mạnh thì nhà đầu tư vẫn hưởng lợi.
Chiều nay khối ngoại cũng ủng hộ thị trường khi quay đầu mua ròng, dù giá trị chỉ là 188,4 tỷ đồng. Với riêng cổ phiếu trong nhóm VN30, khối này vẫn xả ròng gần 238 tỷ đồng. VPB bị bán ròng 105,3 tỷ, MWG -95,9 tỷ, CTG -62,4 tỷ, SSI -60,4 tỷ là các mã đáng chú ý nhất. Phía mua hầu hết là các mã ngoài VN30: DGC 120 tỷ, DXG 84,4 tỷ, KDC 63,6 tỷ, FRT 44,1 tỷ, VCG 43,4 tỷ. Hai mã thuộc rổ VN30 được mua ròng tốt là VNM 79,8 tỷ và VIC 31,2 tỷ.
Vào ngày thứ Sáu (18/9), tỷ phú Warren Buffett đã rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway, khép lại hành trình hơn 6 thập kỷ xây dựng tập đoàn này và trở thành nhà đầu tư huyền thoại được kính nể bậc nhất thế giới...
VN-Index kết thúc tuần 38/2026 tại 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điếm (+1,14%) so với tuần trước, qua đó hồi phục sau nhịp giảm mạnh của tuần 37 và lấy lại mốc 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện rõ rệt.
Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu cứng rắn trong tuần vừa rồi, giá vàng vẫn hoàn tất tuần tăng đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp...
Chứng khoán KIS triển khai chương trình “Chứng sỹ mã đáo” dành cho khách hàng cá nhân trong nước mở mới tiểu khoản ký quỹ M1. Chương trình kéo dài đến hết năm 2026, với phần thưởng tương đương 3 cổ phiếu cho mỗi tài khoản đáp ứng đầy đủ điều kiện.
Từ phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại thành thị trường mới nổi thứ cấp theo chuẩn của FTSE Russell. VN-Index sau phiên rung lắc dưới mốc 1800 điểm đầu tuần qua đã phục hồi trở lại, bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn được thiết lập từ cuối tháng 7.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Giá bất động sản hiện đang phụ thuộc vào giá đất và sự mất cân đối cung cầu. Tuy nhiên, tới đây khi hệ thống đường sắt đô thị metro và đô thị nén TOD được hình thành, giá bất động sản sẽ thay đổi. Chỉ những bất động sản mang lại giá trị thực mới có giá cao.