
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Diệp Anh
14/08/2012, 07:53
Sau khi tăng bật vào đầu phiên, giá xăng, dầu thế giới đêm qua đã nhanh chóng đảo chiều, hạ nhiệt
Sau khi đẩy vọt qua ngưỡng 94 USD/thùng, giá dầu thô thế giới đêm qua (13/8) đã nhanh chóng hạ nhiệt. Các mặt hàng năng lượng khác như xăng, dầu sưởi và khí tự nhiên cũng đồng loạt hạ nhiệt trong ngày.
Chốt phiên 13/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 trên sàn trao đổi hàng hóa New York giảm 14 cent, tương ứng 0,2%, xuống còn 92,73 USD/thùng. Trước đó, trong ngày, có lúc giá dầu vượt lên 94,14 USD/thùng, do lo ngại căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel sẽ đe dọa nguồn cung.
Nhiều tuần nay, giới chức Israel xác nhận lệnh trừng phạt không làm ảnh hưởng đến chương trình hạt nhân của Iran. Theo trang Consortium News, hiện thêm nhiều quan chức Mỹ có chung kết luận rằng các nhà lãnh đạo Tel Aviv đang lên kế hoạch tấn công Tehran trước cuộc bầu cử Mỹ.
Cuối tuần trước, hôm 10/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ehud Barak thông báo, Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trước mùa thu. Tuy nhiên hiện tại, họ đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các vị chỉ huy quân sự và lực lượng đặc nhiệm.
Nỗi lo lắng của giới đầu tư về tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, "rốn dầu" của thế giới khiến giá năng lượng thế giới bật mạnh. Tuy vậy, đà tăng bị chững lại và chuyển sang xu hướng giảm sau khi căng thẳng này hạ nhiệt và nỗi lo triển vọng kinh tế toàn cầu trở lại ám ảnh thị trường.
Phiên giao dịch đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động không ngừng sau khi Nhật Bản công bố số liệu tăng trưởng GDP quý 2 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của giới phân tích. Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều giảm điểm, riêng Nasdaq Composite tăng nhẹ.
Sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ đã góp phần làm hạ nhiệt giá dầu. Theo giới phân tích thị trường, điều này cho thấy việc nguồn cung bị ảnh hưởng không chi phối thị trường nhiều như giai đoạn trước, thay vào đó nỗi lo lượng tiêu thụ mới đang có ảnh hưởng quyết định tới giá cả.
Thêm vào đó, những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông nếu có ảnh hưởng tới nguồn cung, thì thị trường dầu châu Âu mới là đối tượng bị tác động nhiều nhất. Phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent tại London đã tăng 65 cent, tương ứng 0,6%, lên mức 113,60 USD/thùng.
Cùng với dầu thô, chốt phiên New York, giá khí tự nhiên tháng 9 hạ 4 cent, tương ứng 1,5%, còn 2,73 USD/ triệu BTU. Giá xăng giao cùng kỳ hạ 1 cent, tương ứng 0,4%, xuống còn 2,99 USD/gallon. Dầu sưởi cũng giao tháng 9 giảm chưa tới 1 cent, xuống đóng cửa ở 3,02 USD/ gallon.
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công nghệ và lực lượng chức năng nhằm đảm bảo giám sát liên tục, ngăn chặn vi phạm IUU và hướng tới mục tiêu cùng cả nước vượt “thẻ vàng” của EC...
Mặc dù có những điểm sáng, việc vận hành chính quyền 2 cấp không tránh khỏi những khó khăn về nguồn lực, tài chính, vướng mắc về văn bản pháp luật… đòi hỏi tiếp tục cần những giải pháp căn cơ để hoạt động phân cấp, phân quyền đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới…
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: