Những nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay đã thất bại, ngay cả khi VIC, VHM vẫn cố gắng tăng giá để kéo điểm. Tình trạng “xanh vỏ” không kéo dài được lâu khi có lượng hàng T+ rất lớn về tài khoản và đó lại là khối lượng mua đúng đỉnh...
Trong sự kiện của Mitsui Chemicals, tập đoàn sẽ trình bày các công nghệ và sáng chế tiên tiến của mình, với mục tiêu tìm kiếm các đối tác tiềm năng để đồng sáng chế và phát triển công nghệ mới...
VN30-Index là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất tăng trong sáng nay, đồng thời hơn 50% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE cũng tập trung vào rổ VN30. Thanh khoản sàn này giảm khoảng 14% so với sáng hôm qua, nhưng rổ VN30 lại tăng gần 8%...
Giá trị rút ròng lũy kế từ đầu năm 2024 ở các quỹ ETF đạt gần 18,9 nghìn tỷ đồng, gấp 11,8 lần so với tổng giá trị rút ròng của năm 2023 (hơn 1,5 nghìn tỷ đồng) và tương đương 31,1% giá trị bán ròng của khối ngoại từ đầu năm 2024...
VN-Index tạo gap tăng điểm từ đầu phiên và giữ nguyên thành quả đến cuối phiên, cho thấy lực cầu vẫn đang giữ nhịp chính cho chỉ số, và dòng tiền hấp thụ ổn định lượng cung bán ra.
Khối ngoại bán ròng 308.1 tỷ đồng hôm nay, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 303.5 tỷ đồng. Ngược lại nhà đầu tư cá nhân mua ròng 218.9 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh là 221.0 tỷ đồng...
Với triển vọng lợi nhuận khó bứt phá trong 1-2 quý tới, việc điều chỉnh trên diện rộng với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ là phù hợp. Cơ hội trong nửa cuối năm 2024 nghiêng về nhóm VN30 trong đó cổ phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn...
Các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành mang tính ổn định như thực phẩm, bảo hiểm là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra, nhóm ngành triển vọng, có câu chuyện hồi phục như may mặc, bán lẻ, công nghệ, vật liệu xây dựng cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn...
Khá nhiều cổ phiếu tụt giá chiều nay, dù độ rộng vẫn khá tốt và VN-Index duy trì được độ cao nhờ nhóm trụ nâng đỡ. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều đã giảm tới 17% so với phiên sáng. Đây là tín hiệu của lực cầu thận trọng hơn, trong khi bên bán có lượng hàng tồn dư sẵn sàng chốt gia tăng theo vòng quay...
Những diến biễn bất ngờ của thị trường gần đây đã đẩy nhà đầu tư full tiền vào trạng thái không biết phải giao dịch thế nào? Chuyên gia của VPBankS đã đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư...
Chứng khoán BSC cho rằng định giá các nhóm ngành thể hiện sự phân hóa rõ nét khi so sánh giữa PE FWD 2024 và PE trung bình ngành 4 năm, một số ngành vẫn ghi nhận mức chiết khấu hấp dẫn về định giá như Ngân hàng, Công nghiệp, Bất động sản, Cảng biển.
Thị trường “đánh võng” nhiều hơn trong sáng nay, nhưng xu hướng chủ đạo là tăng. Đã có thêm áp lực chốt lời xuất hiện do nhiều cổ phiếu đạt mức lợi nhuận “hài lòng” nhà đầu tư hơn, nhưng dòng tiền vào cũng khá mạnh và duy trì trạng thái tăng giá ổn định...
Sau tuần phục hồi trước đó - phục hồi từ vùng 1.185 điểm, ở tuần giao dịch trống thông tin này, VN-Index tích cực chinh phục lại vùng 1.250 điểm với phiên tăng +28,59 điểm cuối tuần đầy ấn tượng.
Diễn biến tăng bùng nổ bất ngờ cuối tuần qua xuất hiện ngay sau 3 phiên thị trường ngập ngừng quanh ngưỡng kháng cự kỹ thuật. Diễn biến này khiến các nhà đầu tư đã chốt non và những người chưa kịp mua đột nhiên rơi vào vị thế bất lợi…
Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Hóa chất trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Xây dựng, Công nghệ thông tin.