Những nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay đã thất bại, ngay cả khi VIC, VHM vẫn cố gắng tăng giá để kéo điểm. Tình trạng “xanh vỏ” không kéo dài được lâu khi có lượng hàng T+ rất lớn về tài khoản và đó lại là khối lượng mua đúng đỉnh...
Trạng thái giao dịch vật vờ 3 phiên gần đây bất ngờ kết thúc bằng cú đánh thốc cực mạnh trong ngày cuối tuần. Không chỉ các chỉ số tăng rất mạnh, đại đa số cổ phiếu đều bứt phá, nhất là những mã đã giảm sâu vừa rồi. Một màn kích thích dòng tiền đáng nể, bỏ lại tất cả những nhà đầu tư ăn non hoặc còn nghi ngờ chờ đợi...
Dòng tiền tiếp tục duy trì sức mạnh đẩy giá trên phiên chiều nay, tuy không tạo đột biến thêm nhiều ở chỉ số nhưng kéo giá cổ phiếu rất tốt. Độ rộng bên tăng giá thậm chí còn gấp 10 lần bên giảm, VN-Index chốt ngày tăng 2,34% (+28,67 điểm), mạnh nhất kể từ phiên ngày 8/11/2023 (+3,1%). Cả 3 sàn ghi nhận 83 mã kịch trần, trong đó HoSE là 28 mã...
Thị trường đột ngột xuất hiện dòng tiền cực mạnh mua vào trong sáng nay, đẩy giá cổ phiếu tăng ào ạt. VN-Index chốt phiên tăng bùng nổ 20,42 điểm (+1,67%) với số mã tăng nhiều gấp 5,7 lần mã giảm. Cổ phiếu tài chính và bất động sản hút tiền rất lớn, kéo thanh khoản hai sàn lên mức cao nhất 3 tháng...
Những số liệu về dòng vốn trên thị trường toàn cầu cho thấy, dòng vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt tại thị trường Mỹ và dần tích cực hơn ở các thị trường đang phát triển, Đông Nam Á trong đó có Việt Nam...
Nhóm cổ phiếu blue-chips khá ổn định trong những phút cuối của phiên đáo hạn phái sinh, tuy nhiên sức ép ở nhóm cổ phiếu và và nhỏ đã tăng lên đáng kể. VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,55% nhưng tới 125 cổ phiếu (34,2% số mã sàn HoSE) giảm quá 1%, trong đó blue-chips chỉ đóng góp 8 mã...
Giao dịch gần như ngưng trệ trong phiên sáng nay khi thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết rơi xuống mức 4.590 tỷ đồng, thấp kỷ lục từ cuối tháng 10/2023. Hiệu ứng giảm sức mua đã khiến cổ phiếu đỏ la liệt, với khoảng 37% số cổ phiếu sàn HoSE giảm quá 1% giá trị...
Trong tháng 8/2024, ước tính khoảng 7.300 tỷ đồng trong số 18.600 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn có rủi ro cao không trả được nợ gốc đúng hạn, chủ yếu từ các ngành Bất động sản dân cư và Năng lượng.
Phản ứng bán đã trở nên quyết liệt hơn khi chỉ số chạm đường MA20 ngày. Bên cạnh đó, thiếu vắng đi lực cầu mua đuổi giá cao, đà tăng của một số cổ phiếu trụ chỉ giúp VN-Index giữ được nhịp, tránh 1 phiên giảm sâu.