Những nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay đã thất bại, ngay cả khi VIC, VHM vẫn cố gắng tăng giá để kéo điểm. Tình trạng “xanh vỏ” không kéo dài được lâu khi có lượng hàng T+ rất lớn về tài khoản và đó lại là khối lượng mua đúng đỉnh...
Các ngân hàng hầu hết lựa chọn phương án chủ động trích lập sớm nên kỳ vọng đỉnh của nợ xấu trong năm 2024 sẽ rơi vào Qúy 3. Với bối cảnh tươi sáng hơn của nền kinh tế, thì P/B hiện tại của ngành ngân hàng đang giao dịch ở một mức khá hấp dẫn...
VN-Index chốt phiên sáng nay đã kịp “rướn” lên trên tham chiếu 0,72 điểm nhờ lực kéo của một số cổ phiếu lớn. Tuy nhiên độ rộng vẫn xác nhận cổ phiếu đỏ nhiều hơn xanh. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm tới 21% so với sáng hôm qua cho thấy nhu cầu mua đuổi giá đã suy yếu nhiều...
Chứng khoán Vietcap vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành thủy sản với điểm nhấn xuất khẩu thủy sản sẽ tăng tốc nửa cuối năm 2024. Theo đó, giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 920 triệu USD tăng 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2024...
“VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng điểm, đóng cửa cao nhất phiên và đi kèm khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 phiên, cho thấy xung lực đẩy giá vẫn đang áp đảo so với chiều bán.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 853.6 tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận. Trong khi đó nhà đầu tư cá nhân bán ròng 582.0 tỷ đồng nhưng mua ròng khớp lệnh 286.3 tỷ đồng...
Nhịp điều chỉnh lẽ ra có thể khiến thị trường yếu đi rõ rệt hôm nay, nếu không có “biến số” là cổ phiếu ngân hàng. Đợt bùng nổ về cuối được các blue-chips dẫn dắt hoàn toàn, các chỉ số lên tốt dù độ rộng tệ nhất trong 4 phiên trở lại đây...
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay sụt giảm nhẹ nhưng riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng lại tăng mạnh 51% so với hôm qua. Khối ngoại cũng tăng cường mua mạnh các cổ phiếu hàng đầu như CTG, VCB, BID. Dòng tiền đang chạy vào nhóm này tạo động lực đi lên mạnh mẽ cho VN-Index. Chỉ số đóng cửa đã tới 1.284,05 điểm, chỉ còn khoảng cách nhỏ nữa là chạm tới vùng đỉnh lịch sử 1300...
Vietnam Holding là một trong những quỹ ngoại báo cáo hiệu suất kém hiệu quả trong tháng 7 vừa qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong một báo cáo vừa công bố, quỹ nhận định nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước thời điểm đột phá..
VN-Index bắt đầu chịu áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều cổ phiếu về tài khoản. Tuy nhiên, dòng tiền vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn cho thấy sự hưng phấn, tạo lực đỡ chính cho thị trường.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 372.6 tỷ đồng, trong đó bán ròng khớp lệnh là 387.5 tỷ đồng. Khối ngoại bất ngờ mua ròng 313.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 344.5 tỷ đồng...
Hai cổ phiếu PDR và DXG hôm nay bật tăng hết biên độ, cháy hàng dư mua gần 5 triệu cổ phiếu. Hàng loạt mã khác trong nhóm bất động sản cũng tăng mạnh như họ nhà Vin gồm VHM tăng 2,2%; VIC tăng 1,82%; VRE tăng 2,46%. DIG tăng 5,49%; NVL tăng 4,96%...
Những đợt chốt lời dọc đường tăng không đủ tạo áp lực kiềm chế quán tính tăng giá khi dòng tiền muộn nhập cuộc năng nổ hơn. Thị trường chiều nay đón nhận phiên T+ khá dễ dàng vì bên cầm cổ cũng chưa muốn chốt nhiều…
HNX cho biết nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế trong nửa năm 2024 hoặc lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/6 trong báo cáo bán niên được xét soát là số âm.
Chiều nay thị trường đón nhận khối lượng cổ phiếu rất lớn của phiên bùng nổ hôm 16/8 về tài khoản. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã tăng vọt 68% so với buổi sáng, nhưng giá cổ phiếu lại lên mạnh hơn. Điều đó cho thấy thanh khoản đã gia tăng cùng với sự chủ động của bên mua...
Biên lãi ròng (NIM) toàn ngành được dự báo sẽ gặp nhiều áp lực trong nửa cuối năm do nhu cầu tín dụng bán lẻ tiếp tục phục hồi chậm khiến cho các ngân hàng tiếp tục phải cạnh tranh khách hàng bằng việc giảm lãi suất cho vay...