
Nhà đầu tư nổi tiếng Bill Ackman đã bán hết cổ phần Netflix sau khi thua lỗ hơn 430 triệu USD vì khoản đầu tư này trong vòng chưa đầy 3 tháng.
Theo tin từ Bloomberg, công ty quản lý quỹ phòng hộ (hedge fund) Pershing Squre Capital Management của ông Ackman ngày 20/4 tuyên bố đã bán hết cổ phiếu Netflix sau khi công ty phát video trực tuyến này công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 cho thấy số thuê bao lần đầu tiên giảm trong hơn 1 thập kỷ và dự báo số thuê bao thậm chí sẽ còn giảm mạnh hơn trong quý 2 này.
Cổ phiếu Netflix giảm 35% trong phiên giao dịch ngày 20/4, khiến giá trị vốn hoá thị trường của công ty sụt giảm khoảng 50 tỷ USD. Đây là phiên giảm tồi tệ nhất của cổ phiếu này kể từ năm 2004, đưa Netflix trở thành cổ phiếu giảm giá nhiều nhất trong chỉ số S&P 500 từ đầu năm đến nay.
Ông Ackman trở thành cổ đông lớn thứ 20 của Netflix trong năm nay, sau khi ông mua vào cổ phiếu này nhân lúc Netflix giảm giá vì mối lo liên quan đến lượng thuê bao.
Dựa vào mức giá cổ phiếu Netflix trước khi ông Ackman công bố cổ phần trong công ty này vào hôm 26/1, quỹ Pershing Square của ông đã lỗ khoảng 435 triệu USD từ trạng thái 3,1 triệu cổ phiếu Netflix. Nếu giữ đến khi đóng cửa phiên ngày 20/4, số cổ phiếu này có trị giá khoảng 700 triệu USD, so với mức khoảng 1,135 tỷ USD vốn đầu tư ban đầu.
Cổ phiếu Netflix đã tăng giá ấn tượng kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu, do lệnh phong toả ở hầu như tất cả mọi quốc gia trên thế giới khiến người dân ở nhà nhiều hơn và tìm kiếm các phương thức giải trí trực tuyến. Khi đạt đỉnh vào tháng 11 năm ngoái, giá cổ phiếu này cao gấp đôi so với thời điểm bắt đầu năm 2020. Sau phiên giảm ngày 20/4, cổ phiếu Netflix đã giảm 62% từ đầu năm.
Mua vào khi Netflix giảm giá, ông Ackman nói trong một lá thư gửi nhà đầu tư hồi tháng 1 năm nay rằng “cơ hội để mua Netflix với mức định giá hấp dẫn đã xuất khi khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với tốc độ tăng trưởng lượng người dùng trong quý gần nhất và triển vọng ngắn hạn của công ty này”. Trong thư, ông Ackman đề cập đến những đặc điểm tích cực của Netflix, bao gồm mô hình kinh doanh dựa trên lượng thuê bao và đội ngũ quản lý của công ty.
Trong thư gửi cổ đông ngày 20/4, ông Ackman cho biết Pershing Square đã giảm 2% trong năm nay. Ông nói ông đã rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ, để sớm thoái vốn khỏi những khoản đầu tư xấu. Ông cũng cho biết sẽ dùng vốn thu hồi được từ việc bán cổ phần Netflix để rót vào những cơ hội đầu tư khác.
Netflix không phải là khoản thua lỗ lớn đầu tư của tỷ phú Ackman – một nhà đầu tư “có số có má” ở Phố Wall. Ông từng phải thừa nhận thất bại trong vụ bán khống cổ phiếu Herbalife sau một cuộc đối đầu với một tỷ phú, nhà đầu tư nổi tiếng khác là Carl Icahn. Tiếp đó, ông lỗ 4 tỷ USD vì vụ đặt cược sai lầm vào cổ phiếu Valeant Pharmaceuticals International. Ông cũng gặp trở ngại trong việc tìm ra một mục tiêu mua lại cho công ty séc trắng Pershing Square Tontine Holdings. Công ty này đã huy động được 4 tỷ USD trong vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 7/2020, nhưng đến nay chưa thực hiện được giao dịch sáp nhập.
Dù vậy, tài sản của ông Ackman vẫn tăng trong những năm gần đây. Trong năm 2019 và 2020, Pershing Square liên tục lập kỷ lục lợi nhuận.
Theo số liệu của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Ackman hiện ở mức khoảng 3,2 tỷ USD, tăng từ mức 2,8 tỷ USD vào năm ngoái.




"Trừ khi ngân sách được cắt giảm hàng trăm tỷ euro, sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trong năm nay"...
Bờ biển phía Nam Tây Ban Nha cung cấp tới 25% lượng rau quả của châu Âu, đưa trái cây và rau củ tới các thị trường trên khắp lục địa quanh năm. Nhưng phía sau năng lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là sức ép ngày càng nghiêm trọng lên nguồn nước, khi biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước ngầm quá mức đang đe dọa chính nền tảng của “vựa rau quả” này...
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.