
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 04/02/2026
Song Hà
02/01/2014, 12:32
Giới đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
Tác động của suy giảm kinh tế đã khiến thị trường bất động sản chững lại, song không vì thế mà lĩnh vực này lại trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại quốc.
Vốn ngoại vẫn “kết” địa ốc
Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cùng với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang đặt niềm tin vào thị trường bất động sản Việt Nam sau một thời gian dài trầm lắng. Bằng chứng là luỹ kế 11 tháng/2013, vốn FDI vào bất động sản đăng ký cấp mới và tăng thêm là 884,01 triệu USD, đưa bất động sản tiếp tục đứng thứ 3 trong số các lĩnh vực thu hút FDI.
Sự tăng lên về vốn đăng ký trong mấy tháng gần đây cho thấy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư có sức hút với nhà đầu tư ngoại. Thậm chí, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn khó khăn như hồi đầu năm 2013, hết quý 1, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã xếp thứ hai trong thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 249,84 triệu USD.
Khảo sát của Savills Việt Nam cho thấy một số nhà đầu tư bất động sản châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đang có sự quan tâm trở lại thị trường Việt Nam. Điều này là do Việt Nam được nhận định đang ở đáy của chu kỳ điều chỉnh giá bất động sản và các nhà đầu tư ngoại muốn đón đầu thị trường khi nền kinh tế hồi phục.
Một số nhà đầu tư đang nhắm đến việc mua những tài sản có dòng tiền ổn định như tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ và khách sạn và kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam là điểm đến đầu tư trung và dài hạn. Một số nhà đầu tư hiện tại như Daewoo E&C, Lotte… tiếp tục rót thêm vốn vào các dự án đang triển khai hoặc mua thêm các dự án từ chủ đầu tư khác.
Muốn thắng phải “thật”
Tiềm năng và triển vọng bất động sản tại Việt Nam lớn là vậy, song để có thể thành công và tìm kiếm lợi nhuận lại là chuyện không dễ. Với cung cách làm ăn thiếu tính bền vững, không ít nhà đầu tư ngoại đã nhanh chóng chuốc lấy trái đắng địa ốc ngay chính tại mảnh đất mà họ từng tin là chỉ toàn “quả ngọt”.
Chính vì vậy, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài tại Việt Nam còn tồn tại và phát triển đến thời điểm này hầu hết đều là những nhà đầu tư thực sự.
Theo đại diện Keppel Land Limited, một Công ty bất động sản thuộc Tập đoàn Keppel Corporation (Singapore), với hơn 200 năm phát triển (từ 1890), chính những kinh nghiệm và phương thức đầu tư của tập đoàn mẹ đã tạo nền tảng cho những thành công của doanh nghiệp này tại Việt Nam.
Hiện Keppel Land là một trong những nhà đầu tư bất động sản tiên với danh mục đầu tư đa dạng tại Hà Nội, Tp.HCM, Đồng Nai và Vũng Tàu như International Centre tại Tp.HCM, Sedona Suites Royal Park tại Hà Nội; tòa nhà Saigon Centre, các khu dân cư cao cấp như Villa Riviera, The Estella, Riviera Cove, Riviera Point cũng như các dự án phức hợp Nam Rạch Chiếc tại Tp. HCM và dự án Thành phố ven sông Đồng Nai…
Đối với những dự án đã hoàn thành, Kepel Land được đánh giá cao về chất lượng và cung cách đầu tư, đơn cử như toà nha Vietcombank Tower cao 22 tầng (Hà Nội), toà nhà PetroVietnam Towers tại Vũng Tàu… Mới đây, để đẩy mạnh phát triển sang mảng bất động sản sinh thái, nghỉ dưỡng và đã được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH liên doanh Hà Nội Westgate đầu tư dự án khu đô thị Hanoi Westgate tại huyện Quốc Oai ngày 31/10/2013.
Đây là khu đô thị sinh thái nằm trong tổng thể quy hoạch khu đô thị sinh thái gần 900 ha thuộc huyện Quốc Oai đang được UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Tư vấn VIAP của Bộ Xây dựng làm quy hoạch.
Riêng với lĩnh vực bất động sản nhà ở, Keppel Land xác định và ưu tiên quyền lợi của khách hàng là trên hết khi hầu hết các dự án của doanh nghiệp này được xây dựng hoàn chỉnh mới chào bán ra thị trường. Tình trạng “bán nhà trên giấy” vốn là phương thức khá phổ biến trên thị trường hoàn toàn không tồn tại trong chiến lược kinh doanh của Keppel Land.
Ngày 4/2, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) và Tập đoàn Mitsubishi Corporation chính thức công bố việc thiết lập quan hệ đối tác liên quan đến Dự án Thuận An 1, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên.
Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International - Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn - nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, với mục tiêu triển khai trong tháng 2/2026. Đây là động thái mạnh mẽ, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc tái cấu trúc và minh bạch hóa thị trường bất động sản…
Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tổng mức đầu tư 1.113 tỷ đồng tại phường Hải Dương…
Không chỉ "được lòng" giới đầu tư săn tìm căn hộ tiềm năng tạo dòng tiền cho thuê, tòa căn hộ Lotus 1 tại trung tâm “siêu đô thị” công nghiệp lớn Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng có mong muốn an cư lâu dài tại đây bởi mức giá tốt nhất thị trường.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: