
Một bộ phận dòng tiền có vẻ sốt ruột hơi sớm, nhảy vào bắt đáy ngay khi thấy thị trường rơi tự do đầu phiên. Hiệu quả cũng khá, nhưng ở thời điểm vừa rời đỉnh, lượng cổ phiếu muốn cắt lỗ sớm thường rất nhiều và những nhịp nảy intraday là cơ hội để thoát ra…
Nguy cơ thị trường đạt đỉnh đang rõ dần lên, dù ngay cả kịch bản lạc quan nhất thì cũng phải lùi lại để tích lũy trước khi đi tiếp. Trong ngắn hạn tiền nhiều đến đâu cũng không bằng được cổ phiếu và không có xu hướng tăng nào kéo dài mãi cả. Về dài hạn không đáng lo, nhưng ngắn hạn đây không phải lúc phung phí vốn để đến lúc giá tốt lại kiệt lực và chỉ biết trông mong “về bờ” trong khi người khác có lãi.
VNI đóng cửa giảm 1,04% nhưng nhiều cổ phiếu chịu sức ép rất lớn, giảm 2-3% với thanh khoản rất cao. Hiện tượng cổ phiếu tổn thương nhiều hơn chỉ số là điều thường thấy ở các nhịp điều chỉnh vì chỉ số có thể được co kéo bằng trụ còn từng cổ phiếu chịu tác động cung cầu riêng lẻ.
VN30 giảm nhẹ hơn, mất 0,78% nhưng chủ yếu do trọng số vốn hóa khác nhau. VPB, MWG đỡ khá trong chỉ số này còn hầu như không tác dụng ở VNI chưa kể GVR, VCB, BID không phải là các mã ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên chỉ số lúc này không phải là yếu tố chính, mà mức độ tổn thương danh mục cụ thể mới là sức ép chủ đạo. Tỷ lệ thua lỗ ngắn hạn gia tăng mạnh cho thấy áp lực thực tế có thể dẫn tới hành động hơn là điểm số mất bao nhiêu.
Về mặt kỹ thuật, các chỉ số có thể trông đợi vào biên hỗ trợ tương đương mức giảm sâu nhất hôm 18/3 vừa qua. Đó là kịch bản tốt thị trường hình thành vùng dao động tích lũy. Nếu thị trường thực sự điều chỉnh tương xứng với sóng tăng từ đáy tháng 11 năm ngoái thì bên độ có thể lớn hơn. Tháng 3 vừa qua tích lũy lượng cổ phiếu khổng lồ, thanh khoản rất cao, tiền ngậm vào cực lớn nên nếu biên độ giảm quá sâu sẽ khiến thị trường tổn thương nặng. Mặt khác, mùa kết quả kinh doanh quý 1 cũng đang tới, sẽ có dòng tiền lựa chọn cover lại danh mục, hạn chế rủi ro giảm quá sâu.
Nói chung thị trường chỉ đang điều chỉnh thông thường, chưa có cú sốc nào đáng lo ngại. Có tăng thì có giảm, bữa tiệc đầu tiên của năm 2024 đã kết thúc rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi chờ đợi mùa vụ mới. Việc bảo toàn nguồn lực cũng quan trọng như kiếm tiền, thậm chí còn quan trọng hơn vì cơ hội tốt nhất thường lại xuất hiện khi đa số đã kiệt sức. Thêm nữa, lúc thị trường tăng ào ào, ai cũng giỏi cả vì khi đó may mắn nhiều hơn. Chỉ có lúc giảm mới hơn nhau ở kỹ năng, kỷ luật và phương pháp.
Thị trường phái sinh hôm nay có một đoạn “diệt Short” khá tàn bạo, nhất là đoạn sau 2h VN30 được kéo ngược lên. Đó cũng là đoạn hiếm hoi basis đảo dương do sức ép short cover. Tuy nhiên nếu chú ý việc kéo trụ thì chỉ cần các trụ lên đến đoạn có hàng chặn bán dày thì khả năng tăng tiếp rất khó. Có thể thấy basis lại chuyển âm trước khi VN30 đạt đỉnh lúc 2h20. Thậm chí có thể nhịp kéo này là một cái bẫy để vào Short mới. Thanh khoản F1 dày đặc chỉ trong khoảng 10 phút.
Đợt cắt lỗ mới xuất hiện cuối phiên hôm nay cho thấy tâm lý này sẽ còn duy trì. Các nhịp hồi intraday là cơ hội để bên cầm cổ thoát bớt hàng. Chiến lược là canh Short.
Vn30 chốt hôm nay tại 1257.78. Cản gần nhất phiên tới là 1258; 1261; 1269; 1278; 1285. Hỗ trợ 1251; 1243; 1235; 1225.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nếu diễn biến tích cực xuất hiện sau khi FTSE công bố danh mục và bắt đầu giải ngân, triển vọng phục hồi của chỉ số sẽ trở nên rõ ràng hơn...
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 961,5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 895,8 tỷ đồng.
Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và cho tới hết năm nay...
Xét lũy kế từ đầu năm, quy mô rút ròng các ETF 5.403,5 tỷ đồng vẫn là điểm đáng lưu ý, đặc biệt khi VanEck Vietnam ETF ghi nhận mức rút ròng 1.369,0 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF cũng rút ròng 3.110,5 tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF rút ròng 844,9 tỷ đồng.
HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với hơn 9.500 tấm kính Unitized. Toàn công trường huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân thi công ba ca, bốn kíp để hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027.