
Như VnEconomy đã thông tin, phiên chất vấn đầu tiên với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, có một câu hỏi làm sôi động nghị trường nhưng chưa có câu trả lời.
Đó là câu hỏi của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: Nếu dự án Thép Cà Ná có hệ luỵ (trước đó Bộ trưởng đã trả lời là dự án được xem xét cẩn trọng và đầy đủ các quy trình) thì Bộ trưởng có cam kết sẽ từ chức hay không?
Đại biểu Nhưỡng đặt câu hỏi này trong bối cảnh cuối phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội mời liên tục 18 vị đại biểu cùng nêu chất vấn để đầu giờ chiều Bộ trưởng trả lời.
Đại biểu Nhưỡng là người thứ 7 trong danh sách 18 vị nêu câu hỏi đó.
Thường thì các thành viên Chính phủ khi trả lời chất vấn đều trả lời theo thứ tự đại biểu nêu chất vấn, nếu nhiều đại biểu cùng nêu một vấn đề thì có thể gom lại trả lời cùng lúc.
Nhưng, phần trả lời của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đầu giờ chiều lại không theo thứ tự. Bộ trưởng trả lời cả chất vấn của người thứ nhất, thứ 2 và người thứ 18, 16, ....và nhiều người khác. Nhưng câu hỏi thứ 7 của đại biểu Nhưỡng lại không hề được đề cập.
Hơn 20 phút, Bộ trưởng được nhắc hết giờ trả lời (thời gian dành cho mỗi vị đều đã được ấn định sẵn trong chương trình chất vấn gửi trước đến Bộ trưởng).
Bộ trưởng chỉ có 20 phút mà Chủ tịch mời đến 18 vị đại biểu nêu chất vấn nên không trả lời được hết là điều mà theo một số vị đại biểu thì cũng nên xem lại. Bởi khi đã chất vấn trong phiên truyền hình trực tiếp thì câu trả lời không dành riêng cho đại biểu mà còn cho cả cử tri.
Băn khoăn tiếp theo là tại sao Bộ trưởng không trả lời tuần tự, nếu trả lời tuần tự thì câu hỏi của đại biểu Nhưỡng đã có câu trả lời.
Tương tự, câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (xếp thứ 10/18) về mạnh tay xử lý cán bộ tha hoá - theo đánh giá của một số vị đại biểu là thẳng thắn - cũng sẽ được trả lời nếu Bộ trưởng trả lời theo thứ tự.
Tuy nhiên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thì việc ông hỏi trước nhiều vị khác nhưng lại chưa nhận được câu trả lời cũng là bình thường.
Bộ trưởng có thể chọn trả lời những vấn đề chung nhất, đi vào những vấn đề chính sách trước khi trả lời chất vấn của tôi, ông Nhưỡng bình luận.
"Kể cả chưa có câu trả lời thì tôi nghĩ câu hỏi của tôi cũng có một giá trị đặc biệt với Bộ trưởng để Bộ trưởng khẳng định thêm nữa quyết tâm trong công việc của mình và được như thế thì tôi cũng đã rất hài lòng.
Và tôi còn 5 năm cơ mà, 5 năm để theo dõi Bộ trưởng mà và bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hỏi lại câu hỏi này", ông Nhưỡng nói tiếp.
Trước băn khoăn nếu dự án đi vào hoạt động và giả thiết có xảy ra hệ luỵ thì Bộ trưởng cũng đã hết nhiệm kỳ, ông Nhưỡng quả quyết: "tôi sẽ theo dõi về việc thực hiện dự án này cũng như tôi có quyền tiếp tục đặt vấn đề, thậm chí nếu dự án để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì bản thân tôi không chỉ đề nghị Bộ trưởng từ chức mà còn đề nghị cơ quan pháp luật xử lý Bộ trưởng".
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2026 phát hành ngày 12/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Kiểm tra tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tập trung hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm các tuyến đường vành đai sớm thông suốt; đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch hai bên tuyến đường, ưu tiên giao thông và phát triển không gian đô thị xanh, sạch, đẹp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.
Trưa ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, với nhiều kết quả quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ song phương...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp cộng đồng người gốc Việt, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, nhấn mạnh vai trò của kiều bào và thế hệ trẻ trong thúc đẩy quan hệ hai nước...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.