
Một báo cáo mới từ OECD đã cảnh báo về nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp dài hạn tăng nhanh, nói rằng thị trường việc làm tại các nước trong khối sẽ không thể trở lại mức trước đại dịch trước năm 2023.
“Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đang diễn ra trong OECD vẫn chưa tạo được số lượng việc làm mới đủ để đưa tỷ lệ thất nghiệp giảm về mức trước đại dịch tại hầu hết các quốc gia thành viên”, báo cáo có đoạn viết.
Tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp, ước tính rằng đại dịch đã khiến số người thất nghiệp tại các nước OECD tăng thêm 8 triệu người trong năm 2020. Ngoài ra, còn có 14 triệu người khác cũng mất việc vì Covid nhưng chưa có ý định đi tìm việc làm mới.
Tính đến cuối năm 2020, số người không có việc làm trong thời gian ít nhất 6 tháng tại các quốc gia OECD đã tăng 60% so với mức trước đại dịch. Con số này tiếp tục tăng trong quý 1/2021, với ảnh hưởng nhiều nhất rơi vào những nhóm có mức độ dễ tổn thương cao hơn.
Báo cáo được OECD đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng tăng vọt tại nhiều nền kinh tế lớn, khiến doanh nghiệp phải tăng lương để chống chọi với tình trạng thiếu nhân công. Một báo cáo ngày 8/7 từ KPMG, IHS Markit và Recruiment and Employment Confederation cho thấy mức tăng lương khởi điểm ở Anh trong tháng 6 đã đạt mức cao nhất 7 năm.
Tại Mỹ, các doanh nghiệp cũng đang vật lộn với tình trạng thiếu lao động, một phần do các chương trình hỗ trợ thất nghiệp trong thời gian Covid-19 của Chính phủ giúp nhiều người vẫn đảm bảo được cuộc sống mà không cần đi tìm việc làm.
Theo OECD, người trẻ và người thu nhập thấp là những nhóm lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Năm 2020, số giờ làm việc của những công việc thu nhập thấp tại các nước phát triển giảm 28%, nhiều hơn 18 điểm phần trăm so với mức giảm số giờ làm của những công việc thu nhập cao.
Số người trẻ không có việc làm hoặc không đi học tại các nước OECD tăng thêm 3 triệu người trong năm 2020, đảo ngược xu hướng giảm của cả một thập kỷ trước đó – báo cáo cho hay.
Tỷ lệ thất nghiệp trong OECD đã giảm từ mức 8,8% vào tháng 4/2020, khi làn sóng Covid-19 đầu tiên bắt đầu, xuống còn 6,6% vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, mức thất nghiệp này vẫn cao hơn 1,3 điểm phần trăm so với ở thời điểm tháng 2/2020, khi Covid chưa trở thành đại dịch toàn cầu.
Mỹ là quốc gia có sự phục hồi ấn tượng nhất về việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ đỉnh gần 15% trong đại dịch xuống còn 5,9% vào tháng trước. Dù vậy, so với trước đại dịch, số việc làm ở Mỹ hiện nay vẫn đang ít hơn khoảng 7 triệu công việc.
Báo cáo của OECD khuyến nghị các chính phủ tăng cường đào tạo lao động trong các ngành kinh tế xanh và kỹ thuật số, đồng thời tập trung hỗ trợ việc làm cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giãn cách xã hội.
“Việc rút lại quá sớm các biện pháp hỗ trợ bằng tài khoá sẽ đặt ra nguy cơ phá hỏng tiến trình phục hồi”, Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cảnh báo. “Nhưng mặt khác, việc duy trì sự hỗ trợ bao trùm trong thời gian quá dài có thể gây suy giảm sức mạnh và chất lượng của sự phục hồi trong dài hạn, vì sẽ làm chậm lại tiến trình tái phân bổ vốn và lao động trong nền kinh tế.
Trong đại dịch Covid-19, vào lúc đỉnh điểm, chính phủ các nước OECD đã hỗ trợ cho khoảng 60 triệu công việc, nhiều gấp 10 lần so với trong thời gian khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.