16:14 09/05/2019

Chứng khoán chiều 9/5: VN-Index chính thức mất 950 điểm

Lan Ngọc

Bao nhiêu công sức đỡ chỉ số trên ngưỡng 950 điểm buổi sáng đã tan thành mây khói

Bao nhiêu công sức đỡ chỉ số trên ngưỡng 950 điểm buổi sáng đã tan thành mây khói. Chiều nay VN-Index tụt xuống mặt bằng thấp hơn và liên tục có các nhịp hồi cố gắng vượt trở lại lên trên 950 điểm mà không thành công.

Ngay đầu phiên chiều thị trường đã chịu áp lực tăng vọt và VN-Index cắm đầu giảm xuống đáy mới của phiên ở 944,91 điểm. Hơn một giờ cuối cùng xuất hiện những nỗ lực phục hồi với 2 lần VN-Index cố gắng quay lại 950 điểm nhưng không thể nào chạm tới được. Đóng cửa chỉ số giảm 0,44% còn 947,01 điểm.

Như vậy VN-Index đã bước sang phiên giảm thứ 6 liên tục và xác nhận để mất ngưỡng 950 điểm. Thực ra nhóm blue-chips không quá yếu, nhưng lại thiếu sức mạnh cần thiết. Phần lớn các mã quan trọng như VIC chỉ tham chiếu, VNM tăng nhẹ 0,16%, VCB tăng 0,61%. Lực đỡ trông cậy chủ yếu vào SAB tăng 1,57%.

Trong khi đó sức ép của VHM giảm 1,29%, GAS giảm 2,2%, CTG giảm 1,71%, BID giảm 3,86% là quá lớn. Chỉ riêng mức giảm của BVH và CTG đã thừa vô hiệu hóa SAB. Toàn bộ các cổ phiếu tăng còn lại cũng không bằng được mức giảm của VHM.

Tuy vậy hôm nay cũng không hẳn thị trường giảm chỉ do sức ép của trụ. VN30-Index chốt phiên giảm 0,15% với 11 mã tăng/15 mã giảm. HSX ghi nhận tới 175 mã giảm/107 mã tăng. Độ rộng chiều nay còn tệ hơn cả phiên sáng và phản ánh một trạng thái giao dịch yếu ớt.

Dấu hiệu tăng bán chiều nay là rất rõ ràng. Các cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường ngoài ROS, đều bị tụt giá. Chẳng hạn MBB buổi sáng còn tham chiếu, chiều giảm 1,41%; PVD sáng tăng 0,5%, chiều giảm 0,25%; BVH sáng giảm 1,6%, chiều giảm 2,93%... Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều tăng 29% so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá thấp hơn, chỉ số đóng cửa thấp hơn.

Các thị trường chứng khoán châu Á chiều nay cũng yếu hơn buổi sáng. Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,93%. Sàn Thượng Hải giảm 1,48%, Sàn HongKong giảm 2,31%; Kospi giảm 3,04%, Đài Loan giảm 1,74%... Thị trường châu Âu mới giao dịch mà chỉ số Stoxx 600 đã lao dốc 0,84%...

Như vậy thị trường Việt Nam cũng không phải là quá yếu. Lúc này cả thế giới đều đang bấn loạn nên nguy cơ điều chỉnh giảm là bình thường. Thị trường Việt Nam lại đang chịu sức ép mạnh từ các cổ phiếu lớn nhất như VHM, GAS nên VN-Index càng ít cơ hội đảo chiều thành công.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay xả DXG tới gần 2,1 triệu cổ phiếu, trong đó bán ròng 1,9 triệu nhưng giá DXG lại tăng 6,15%. Nhà đầu tư trong nước bắt đáy gần như toàn bộ thanh khoản xấp xỉ 4 triệu ở cổ phiếu này (khối ngoại mua 4,8%, bán 53% thanh khoản). DXG tính đến hôm qua đã giảm hơn 23% trong 20 phiên gần nhất. Nếu tính từ đỉnh tháng 3 thì giá đã rơi khoảng 31% và mức giá đã quay lại lúc khởi đầu năm 2018.

Tuy nhiên hầu hết các cổ phiếu còn lại bị khối ngoại bán ròng thì giá đều giảm như BID, POW, SSI, CTG, VHM, HPG, GAS. Phía mua ròng, HSG được mua ròng khá tốt, giá cũng giảm 1,48%. BVH bị bán ròng mạnh, giá giảm 2,93%. Duy nhất VRE là duy trì tham chiếu.