
Phiên hưng phấn hôm qua đột nhiên tắt lịm mà không có nguyên nhân cụ thể nào. Đồng loạt các blue-chips sáng nay quay đầu giảm, một lần nữa đẩy VN-Index rơi xuống sát 1000 điểm.
Đà giảm diễn ra rất sớm và kéo dài gần trọn phiên sáng. Đáy thấp nhất của VN-Index đạt 1003,48 điểm và vài phút cuối hồi lên 1004,33 điểm, giảm 0,4% so với tham chiếu. Vn30-Index giảm 0,53% và chỉ có 5 mã tăng/23 mã giảm.
Độ rộng quá hẹp của nhóm Vn30 là một bất ngờ, hôm qua nhóm này giao dịch khá mạnh, chỉ số tăng 0,6%. Mức giảm sáng nay lại đưa VN30-Index quay về vạch xuất phát. Không có thông tin đặc biệt nào ảnh hưởng tới thị trường, trừ diễn biến khá kém của các thị trường quốc tế. Tuy vậy lâu nay thị trường trong nước hầu như không đi theo thị trường thế giới.
Các cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nâng đỡ thị trường phiên trước đã suy yếu sáng nay. VNM quay đầu giảm 0,24%, VIC giảm 0,68%, VCB giảm 0,44%. Ngoài ra VHM giảm 0,31%, TCB giảm 0,94%, BID giảm 0,12%, GAS giảm 1,12%, HPG giảm 1,54%, SAB giảm 1,2%...
Hôm nay cũng là phiên gần sát ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 11. Thị trường cơ sở thường diễn biến thất thường ở thời điểm này. Tuy nhiên lý do này cũng khó thỏa mãn hiện tượng sụt giảm chung ở nhóm blue-chips. Đó là chưa kể tới toàn sàn HSX cũng chỉ có 124 mã tăng/181 mã giảm.
Cổ phiếu dầu khí sụt giảm dường như là nhóm duy nhất có "lý do", khi giá dầu thế giới đang điều chỉnh mạnh. Còn lại nhóm ngân, nhóm Vin và nhóm chứng quyền vừa mới có phiên hôm qua rất tốt.
Các mã vừa và nhỏ lại có biểu hiện giao dịch mạnh hơn blue-chips. Midcap vẫn tăng 0,17%, Smallcap tăng 0,01%. Đại đa số các mã còn tăng trên HSX thuộc hai nhóm này. Giao dịch sôi động xuất hiện tại FTS, FLC, SZL, KSB, KBC và đó cũng là các mã duy nhất có thanh khoản mà tăng trên 3%. Ngược lại TSC, HDC, TTB, DIC lại quay sang giảm sàn. HAI giảm 3,25%, AMD giảm 2,14%...
Sàn HNX đang có SHB tăng 1,54%, VCS tăng 0,46%. Trong khi đó ACB giảm 0,41%, PVS giảm 1,06%, NVB giảm 1,1%, VCG giảm 0,37%, MBG giảm 9,93%. HNX-Index bị ACB kéo xuống đang giảm 0,3% với 36 mã tăng/46 mã giảm. HNX30 giảm 0,09% với 5 mã tăng/12 mã giảm.
Thanh khoản sáng nay xuất hiện giao dịch lớn của cặp đôi ROS và FLC. Hai mã nay chiếm khoảng 23,4% tổng giá trị khớp hai sàn, chiếm gần 25% sàn HSX. Tuy nhiên tổng giá trị khớp của thị trường vẫn giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua, đạt 1.612,2 tỷ đồng.
Ngoài FLC đang tăng 5,57%, các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất còn lại đều đang giảm là HPG, VRE, VHM, VNM. HNX thì 30% thanh khoản dồn vào hai mã là ACB và PVS và cả hai mã này cũng đang giảm giá.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch cân bằng, bán ròng nhỏ. HSX bị xả 397 tỷ đồng thì mua 375,8 tỷ đồng. VN30 bán 189,3 tỷ, mua 162,8 tỷ đồng. HNX mua không đáng kể, bán 4,7 tỷ đồng. Các mã được mua tốt là ROS, KBC, POW, HSG, HDB, LCG. Phía bán ròng có HPG, VIC, VHM, PVD.




Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.
Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...