
Mặc dù thanh khoản sáng nay rất kém, blue-chips vẫn giữ ổn định được thị trường trên 960 điểm. Đáng lẽ các mã đầu cơ có thể tận dụng cơ hội để "quậy", nhưng xu hướng rút vốn khỏi nhóm này vẫn rất lớn.
Thông thường thanh khoản chung suy yếu, nhóm cổ phiếu đầu cơ hoàn toàn có thể đi ngược dòng. Giao dịch ở nhóm này phụ thuộc nhiều hơn vào ý chí của dòng vốn nóng hơn là diễn biến chung. VN-Index sáng nay chống đỡ rất tốt quanh mốc 960 điểm và kết phiên đã lên 961,41 điểm, cơ bản là ổn định. Thế nhưng dòng vốn nóng đã không còn hoạt động mạnh mẽ như trước.
Số tăng giá sót lại sáng nay không còn cổ phiếu nào trần được. DLG là mã duy nhất bật lại khá tốt sau phiên rớt 3,6% hôm qua. Sáng nay DLG tăng trở lại 5,95% với thanh khoản hơn 5,9 triệu cổ. IJC có một phiên vượt đỉnh lịch sử lên 16.350 đồng khi tăng 4,14% nhưng dường như cũng đang kiệt sức. Thanh khoản khá thấp và giá biến động mạnh trong phiên. Nhóm đầu cơ còn lại cũng có vài mã tăng nhưng mức tăng trong dải từ 3% trở xuống và thanh khoản cũng suy yếu.
Nhóm bị xả tiếp tục là những cái tên quen thuộc và khối lượng rất cao như DAH giảm sàn giao dịch 2,25 triệu cổ, HAI sàn, giao dịch gần 5 triệu, LMH sàn, giao dịch hơn 1 triệu... Các mã giảm sâu khác là HAR giảm 4,96%, HCD giảm 4,7%, TSC giảm 3,8%, TGG giảm 3,65%, AMD giảm 3,51%.. Hai mã đầu cơ quen thuộc khác là FLC cũng giảm 0,82%, ROS giảm 2,17%...
Nhóm blue-chips cơ bản là cân bằng, hai trụ ngân hàng kéo VN-Index xuống nhiều nhất là VCB và BID thì cũng chỉ giảm tương ứng 0,11% và 0,22%. Trụ lớn còn lại chỉ có VIC giảm 0,09%. VNM hôm nay điều chỉnh giá nên thực tế đang tăng 0,6%, VHM tăng 0,6%, VRE tăng 1,68% và SAB tăng 0,22%.
MSN sáng nay tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tục khi đi thêm 1,97% nữa. Như vậy T3 cổ phiếu này đã lãi khoảng 10% nhưng thanh khoản cũng mới chỉ hơn 871.000 cổ phiếu tương đương 48,8 tỷ đồng giá trị. Khối ngoại tiếp tục dừng bán MSN và mua vào 360.000 cổ tương đương 41% thanh khoản.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,1% với 14 mã tăng/12 mã giảm. VN-Index tăng 0,05% với 146 mã tăng/140 mã giảm. HSX chủ đạo là giằng co và không nghiêng hẳn về bên nào, nhưng hai lần VN-Index rớt xuống dưới mốc 960 điểm đều được cân bằng lại. Đáy thấp nhất của VN-Index là khoảng 958,22 điểm ngay 30 phút sau khi thị trường mở cửa.
Sàn HNX đang bị ảnh hưởng của ACB giảm 0,44%, PVS giảm 0,56%, VCS giảm 0,25%, trong khi phía tăng chỉ có VCG tăng 0,37%, HNX-Index đang giảm 0,48% với 43 mã tăng/60 mã giảm. HNX30 giảm 0,14% với 7 mã tăng/11 mã giảm.
Thanh khoản tiếp tục suy yếu đáng kể khi nhà đầu tư vẫn chưa xuống tiền nhiều. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.436,7 tỷ đồng, giảm 15% so với sáng hôm qua. ROS giao dịch khoảng 20,3% thị trường. Không tính ROS thanh khoản giảm gần 13%. Nhóm VN30 sáng nay khớp rất ít, chỉ 487,5 tỷ đồng nếu không tính ROS.
Khối ngoại đã tăng giao dịch trở lại khi giải ngân 195,2 tỷ đồng trên HSX và bán 166 tỷ đồng. VN30 được mua 149 tỷ, bán 129,1 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Các mã được mua ròng tốt là HPG, MSN, VRE, ROS, DXG, DLG. Phía bán ròng chỉ có PVD, VIC, HDB.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.