
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 chứng kiến trạng thái giằng co rõ hơn. Độ rộng cân bằng với biên độ tăng giảm hẹp. Thanh khoản cũng sụt giảm từ cả khối nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài.
VN-Index tăng cao nhất 0,61% và mức thấp nhất tăng 0,09%. Kết phiên chỉ số tăng 0,47% tương đương 5,03 điểm. Dù mức tăng rất kém nhưng vẫn là phiên thứ 9 trong nhịp tăng này.
Giao dịch sáng nay kéo dài trong trạng thái giằng co, không bùng nổ cả về giá lẫn thanh khoản. Nhóm dẫn dắt không rõ ràng, chỉ có các cổ phiếu trụ là nổi bật. VHM tiếp tục phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp, đang chốt trên tham chiếu 3,53% so với tham chiếu, đem lại gần 2 điểm cho VN-Index. VIC tăng 1,68%, TCB tăng 2,17%, GVR tăng 3,45%, ACB tăng 2,24% là các mã mạnh nhất kế tiếp.
VN30-Index tăng 0,84% nhờ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong khi VN-Index chỉ tăng 0,47% do tác động từ VCB giảm 1,29%. Độ rộng cũng cho thấy nhóm blue-chips tiếp tục giữ lực kéo chung, với 22 mã tăng/4 mã giảm của rổ VN30. Với VN-Index, độ rộng cân bằng hơn khi có 182 mã tăng/162 mã giảm.
Tính hiệu giằng co rõ hơn là biên độ tăng khá hẹp. HoSE hiện chỉ có 66 cổ phiếu tăng được trên 1% và phía giảm cũng chỉ 56 mã giảm hơn 1%. Thanh khoản nhóm giảm trên 1% chỉ chiếm 5,2% tổng giá trị khớp của sàn. Thanh khoản nhóm tăng trên 1% chiếm 36%.
Như vậy dòng tiền cũng vẫn có hiệu lực nhất định, dù không thể trải rộng. SSI tăng 1,67% giao dịch 235,3 tỷ; VPB tăng 1,2% giao dịch 199,9 tỷ; KBC tăng 5,07% giao dịch 140,1 tỷ; TCB tăng 2,17% giao dịch 104 tỷ là những cổ phiếu nổi bật. Mặt khác, toàn sàn HoSE có 9 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì duy nhất NKG là giảm 1,91%, còn lại đều tăng.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết giảm 18% so với sáng hôm qua, đạt 4.524 tỷ đồng, trong đó HoSE giảm 15% đạt 4.145 tỷ đồng. Mức giảm giao dịch này chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước, khi khối ngoại mua vào cũng tương đương sáng hôm qua. Điều này kết hợp với biên độ giá hẹp cho thấy đang có sự thận trọng nhất định khi hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của quý 1. Nếu thị trường đang tăng dựa trên lực mua làm đẹp báo cáo tài chính quý thì có thể sẽ kết thúc sau phiên hôm nay.
Dù vậy điều tác động lớn hơn là biên độ lợi nhuận ngắn hạn khá tốt khi thị trường đã kéo dài nhịp tăng sang ngày thứ 9 liên tục. Hầu hết cổ phiếu đều cho lợi nhuận khác nhau, nhưng việc chuẩn bị bước vào mùa báo cáo tài chính quý 1/2023 cũng là lý do để nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng.
Khối ngoại đang trong vị thế bán ròng những ngày gần đây cũng là điều đáng chú ý. Quỹ Fubon vẫn nhận được vốn ròng đều đặn, nhưng mua nhỏ giọt. Sáng nay khối ngoại bán ròng nhẹ 10,1 tỷ đồng, với tâm điểm là STB -37,9 tỷ, VND -31,7 tỷ, SSI -28,8 tỷ, VRE -20,9 tỷ. Phía mua ròng là VHM 43,4 tỷ, VPB 32,4 tỷ, HDB 24,6 tỷ, HPG 18,9 tỷ, VIC 18,6 tỷ.
Trong vài phiên gần đây đà đi lên của chỉ số phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM, VIC là hai mã tiêu biểu. Trong khi đó áp lực chốt lời cụ thể ở nhiều cổ phiếu tạo trạng thái đi ngang giằng co rõ hơn. Đây là hệ quả của các giao dịch ngắn hạn khi động lực từ dòng tiền vẫn còn ở mức rất thấp.




Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Thanh khoản gia tăng khá tốt trong nhóm VN30 chiều nay hỗ trợ nhiều cổ phiếu bớt giảm. Đặc biệt VIC và VHM cải thiện nhiều giúp VN-Index vài thời điểm còn có sắc xanh.
Giá dầu thô giao ngay chạm mức cao mới, khi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh khiến người mua sẵn sàng trả mức giá cao ngất ngưởng để mua được dầu...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.