
Bên cạnh Google, người dùng Internet Việt Nam vừa chính thức có thêm một lựa chọn nữa mang tên Coccoc.com.
Với vốn đầu tư dự kiến 100 triệu USD, cỗ máy tìm kiếm tiếng Việt này là dự án tham vọng với sự tham gia của hàng trăm nhà phát triển Việt Nam đến từ các công ty và trường đại học lớn trên thế giới như: Google, Intel, Standford, Cambridge, Moscow State University, NUS, NTU…
Cốc Cốc cũng nhận được sự hỗ trợ từ các công ty công nghệ lớn của Nga như: Yandex - công cụ tìm kiếm số một tại Nga, DST - quỹ đầu tư đã đầu tư 200 triệu USD vào Facebook, Mail.ru Group - công ty Internet lớn thứ 7 thế giới về lượng truy cập…
Quảng cáo theo từ khóa và nội dung là một lĩnh vực béo bở trong ngành quảng cáo trực tuyến. Theo số liệu được cung cấp bởi Cốc Cốc, tới năm 2020, tổng giá trị thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam sẽ đạt 340 triệu USD, trong đó quảng cáo theo nội dung chiếm tỷ trọng % lớn, thị trưởng quảng cáo online cũng sẽ là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành quảng cáo, với tốc độ 28% một năm.
Đánh giá về Cốc Cốc, Christopher Nguyen - một cựu giám đốc kỹ thuật của Google - nhận xét: “Trong 92% trường hợp tìm kiếm địa chỉ web của các công ty tổ chức, Cốc Cốc có chất lượng tương đương hoặc vượt Google”.
Hiện tại, Cốc Cốc có thế mạnh so với các công cụ khác về khả năng tìm kiếm địa điểm dựa vào kho dữ liệu các địa điểm kinh doanh, ăn uống, giải trí… lớn nhất Việt Nam, với khoảng hơn nửa triệu địa điểm tại 171 thành phố, thị xã, thị trấn thuộc 60/63 tỉnh thành.
Cốc Cốc cũng thể hiện khả năng tìm kiếm địa điểm khá tốt so với các công cụ tìm kiếm khác. Thử với từ khóa :
Mua nuoc ep trai cay,
Cốc Cốc trả về tám kết quả là các cửa hàng với ảnh mặt tiền, địa chỉ, số điện thoại.
Đại diện Cốc Cốc cho biết các kỹ sư của công ty này đang thực hiện một dự án đầy tham vọng, đó là xây dựng bản đồ các thành phố Việt Nam bằng công nghệ quay 360 độ, kết hợp với công nghệ nhúng địa điểm trong video. Sự kết hợp của hai công nghệ này cho phép người dùng trải nghiệm như chính họ đang có mặt tại địa điểm mà họ đang tìm kiếm.
(Nguồn: Coccoc.com)




Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...
Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...
Trung Quốc đang dẫn đầu về nghiên cứu trong gần 90% công nghệ được Viện Chính sách Chiến lược Úc theo dõi để phân tích năng lực nghiên cứu của Trung Quốc và Mỹ...
Tuy chiếm 25% tổng số người mua sắm trực tuyến nhưng nhóm người tiêu dùng thông thái chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với nhóm người mua sắm phổ thông, tạo ra khoảng cách chi tiêu khoảng 2,2 tỷ USD mỗi năm, đồng thời đóng góp gần 1/3 tổng chi tiêu trên thương mại điện tử tại Việt Nam…
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.