
Shophouse Vlasta - Sầm Sơn được phát triển với diện tích sử dụng lên tới 280m2 trên quy mô 4,5 tầng, mặt tiền rộng từ 6-12m. Quy mô này mang đến lợi thế đáng kể trong việc tổ chức không gian kinh doanh và mở rộng khả năng khai thác của chủ sở hữu.
Thiết kế đa tầng cho phép kết hợp giữa thương mại, lưu trú và sinh hoạt trong cùng một tài sản. Tầng 1 có thể khai thác nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán lẻ hoặc các dịch vụ phục vụ cư dân và du khách, trong khi các tầng trên phù hợp cho lưu trú hoặc nhu cầu ở thực.
Nhờ đó, chủ sở hữu có thể tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau và linh hoạt lựa chọn mô hình vận hành phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của thị trường.
Lợi thế mặt tiền rộng cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành khi dễ dàng thích ứng với nhiều ngành hàng khác nhau, từ ẩm thực, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giải trí hay các mô hình kết hợp giữa kinh doanh và lưu trú.
Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng liên tục thay đổi, khả năng chuyển đổi công năng nhanh chóng giúp shophouse duy trì sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội khai thác lâu dài.
Nếu công năng quyết định cách khai thác thì khả năng tạo doanh thu lại phụ thuộc vào quy mô khách hàng có thể tiếp cận. Tại Vlasta - Sầm Sơn, các căn shophouse được bố trí trên trục chính rộng 17m và các tuyến mặt ngoài dự án, kết nối trực tiếp với các hoạt động sinh hoạt, lưu trú và du lịch trong khu vực.
Bên cạnh nhu cầu tiêu dùng từ cộng đồng cư dân trong khu đô thị, các mặt bằng thương mại còn có cơ hội đón lượng khách lưu trú tại tổ hợp nghỉ dưỡng Lasong do The Ascott Limited vận hành ngay trong dự án, cùng dòng khách du lịch và khách vãng lai đến với Sầm Sơn.
Là dự án đô thị biển do Văn Phú phát triển, Vlasta - Sầm Sơn được quy hoạch theo hướng tích hợp không gian ở, nghỉ dưỡng và thương mại, góp phần hình thành nguồn cầu nội khu cho các hoạt động dịch vụ và kinh doanh. Lợi thế này càng được củng cố khi dãy shophouse nằm trong quần thể sở hữu gần 1km mặt tiền biển, tạo khả năng tiếp cận trực tiếp với các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí diễn ra quanh năm.
Sức hút từ bức tranh vĩ mô của du lịch địa phương chính là bệ phóng cho khả năng khai thác của các sản phẩm thương mại. Nhiều năm qua, Sầm Sơn liên tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến biển hàng đầu miền Bắc với những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, địa phương ghi nhận khoảng 8,8 triệu lượt khách và đặt mục tiêu vượt mốc 9 triệu lượt trong năm 2026. Lượng khách lớn kéo theo nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giải trí và lưu trú.
Tuy nhiên, nếu khu vực trung tâm Sầm Sơn gắn liền với nhịp sống sôi động và mật độ du khách cao thì Nam Sầm Sơn lại đang từng bước định hình theo hướng đô thị biển hiện đại, nơi cân bằng giữa không gian sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Sự phát triển này không chỉ mở rộng không gian du lịch của thành phố mà còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ mới tại khu vực.
Trong bối cảnh đó, Vlasta - Sầm Sơn hưởng lợi từ cả hai nguồn cầu: dòng khách du lịch đến với thành phố biển và nhu cầu tiêu dùng thường xuyên từ cộng đồng cư dân trong khu đô thị. Sự kết hợp giữa khách du lịch, khách lưu trú và cư dân giúp các hoạt động thương mại có thêm nền tảng vận hành ổn định, giảm sự phụ thuộc vào tính mùa vụ vốn thường thấy tại các điểm đến du lịch biển.
Mùa hè này, khách hàng sở hữu shophouse tại Vlasta - Sầm Sơn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư. Theo đó, 10 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng mua bán trong thời gian từ ngày 4/6/2026 đến ngày 30/8/2026 sẽ có cơ hội nhận một xe Mercedes-Benz GLC 200 theo điều kiện và thể lệ của chương trình.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao hiệu quả khai thác thực tế, những sản phẩm sở hữu công năng linh hoạt, nguồn khách đa dạng và nằm trong các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Với lợi thế từ cộng đồng cư dân, hệ sinh thái dịch vụ và dòng khách du lịch của Sầm Sơn, shophouse Vlasta - Sầm Sơn đang từng bước xây dựng nền tảng vận hành ổn định và dư địa khai thác lâu dài.




Khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng, việc tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực khu vực trung tâm và đầu tư hạ tầng liên kết trở thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây cũng là hướng đi mà TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang theo đuổi, với nhiều điểm tương đồng từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi quá trình phục hồi tiếp tục được duy trì, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc, khu vực và chủ thể tham gia thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét.
Theo thông tin Quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại thành hai khối nhà chung cư cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với quy mô dự kiến 1.065 căn hộ…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn, đồng thời yêu cầu hoàn thành 100% công tác kiểm định các chung cư thuộc diện phải kiểm định trước ngày 31/7/2026...
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, việc chuyển đổi các căn hộ tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội đang được xem là một giải pháp khả thi và cần thiết…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.