
Tập đoàn khí đốt quốc doanh khổng lồ của Nga Gazprom đã được ngân hàng Bank of China của Trung Quốc nhất trí cấp cho khoản vay 2 tỷ Euro, tương đương 2,17 tỷ USD.
Theo tờ Wall Street Journal, đây là khoản cho vay ngân hàng đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay trong nền kinh tế Nga, đồng thời là một dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về mặt kinh tế.
Thỏa thuận trên được Gazprom công bố ngày 3/3, đánh dấu động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của Nga giữa lúc ngành này đang đối mặt hàng loạt thách thức.
Ngoài tình trạng giá dầu giảm sâu, một số tập đoàn dầu khí của Nga còn gần như không thể huy động vốn vay bằng đồng USD trên thị trường quốc tế do chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Gazprom là một trong số những tập đoàn chịu sự hạn chế này.
Rót vốn mạnh vào ngành dầu khí Nga cho phép Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, tiếp cận với trữ lượng dầu lửa và khí đốt dồi dào của nước này, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng cùng chung mong muốn tạo đối trọng ảnh hưởng với Mỹ.
Trung Quốc hiện đang nắm giữ cổ phần lớn trong dự án khí hóa lỏng Yamal LNG trị giá 27 tỷ USD của Nga ở Bắc Cực. Đây cũng là một dự án nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt, không huy động được nguồn vốn USD trên thị trường quốc tế.
Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNPC của Trung Quốc nắm 20% cổ phần, và tập đoàn Total của Pháp nắm 20% trong Yamal. Cuối năm ngoái, quỹ đầu tư quốc gia Silk Road Fund của Trung Quốc đã ký một thỏa thuận nắm 9,9% cổ phần trong dự án này.
Tuần trước, tập đoàn khí đốt lớn thứ nhì của Nga là OAO Novatek tuyên bố sẽ sớm tìm kiếm đủ nguồn tài chính để xây dựng nhà máy Yamal. Theo dự kiến, nhà máy này sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt sang châu Á vào năm tới.
Ngoài ra, tiền mua dầu trả trước từ Trung Quốc cũng giúp tập đoàn dầu lửa quốc doanh Rosneft của Nga có một lượng vốn đáng kể.
Bên cạnh đó, Gazprom - tập đoàn đóng góp hơn 10% kim ngạch xuất khẩu của Nga - đang hy vọng vào một dự án 55 tỷ USD cung cấp khí đốt cho Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Trong bối cảnh bị Mỹ và châu Âu trừng phạt vì vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã tìm kiếm những nguồn vốn thay thế ở khu vực châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc. Một phát ngôn viên của điện Kremlin nói nước này thất vọng trước quyết định của Mỹ công bố hôm thứ Tư tuần này về việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.
Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...
Trong bối cảnh AI tạo sinh có thể nhanh chóng cung cấp câu trả lời cho hầu hết mọi vấn đề, vai trò của trường đại học đang được đặt trước một câu hỏi mới: Nếu máy móc có thể cung cấp kiến thức, nhà trường sẽ mang lại giá trị gì cho người học...
Đầu tháng này, Mỹ và Nhật Bản đã có bước đi hiếm thấy khi phối hợp can thiệp để chặn đà lao dốc của đồng yên, qua đó không chỉ ổn định đồng tiền Nhật Bản mà còn phát đi một thông điệp lớn hơn tới thị trường tài chính châu Á…
Trong báo cáo mang tên “Gian lận chuyển tải quy mô lớn” mới công bố gần, Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc đã đưa hàng hóa qua những quốc gia và vùng lãnh thổ chịu thuế quan Mỹ thấp hơn, sau đó mới xuất sang Mỹ...
Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.