
Hãng dịch vụ viễn thông di động lớn nhất Nhật Bản, NTT Docomo, hôm qua (10/8) cho biết đã bỏ hơn 1 tỷ Yên đầu tư vào Công ty Cổ phần Truyền thông VMG Media của Việt Nam, để mở rộng thị trường tại châu Á - Thái Bình Dương.
Đây là thương vụ đầu tiên của NTT Docomo ở Việt Nam. Mặc dù NTT Docomo đã có mặt ở Việt Nam từ nhiều năm nay, nhưng dưới hình thức văn phòng đại diện. Trong thương vụ đầu tiên này, NTT Docomo sẽ bỏ ra khoảng 370 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ Yên) để mua lại 25% cổ phần của VMG Media.
Theo hãng viễn thông Nhật Bản, Công ty VMG Media được thành lập năm 2006, hiện nắm giữ một thị phần lớn trong ngành công nghệ nội dung số ở Việt Nam. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hiện là cổ đông lớn nhất của VMG Media, với 29% cổ phần.
VMG Media hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, với hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ nội dung số, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho điện thoại di động. Năm 2011, công ty đặt mục tiêu đạt 380 tỷ đồng doanh thu và 166 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt 11% và 9% so với năm trước.
Trước đó, theo nguồn tin từ VMG Media, hôm 20/6, công ty này đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua việc phát hành 1,6 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược là hãng viễn thông Nhật Bản NTT Docomo.
Theo phương án phát hành, đợt chào bán riêng lẻ sẽ được thực hiện trong quý 3 năm nay với giá phát hành là 150.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, trên thị trường OTC, cổ phiếu VMG Media được giao dịch tại mức giá xấp xỉ 70.000 đồng.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 240 tỷ đồng, công ty sẽ đầu tư 100 tỷ đồng phát triển giải pháp thanh toán và giải pháp thương mại điện tử; 50 tỷ đồng phát triển giải pháp chăm sóc khách hàng thân thiết; 50 tỷ đồng phát triển dịch vụ mới trên mạng 3G và 40 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động cho công ty.
NTT Docomo hiện là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng đầu trên thế giới, với 56 triệu khách hàng ở Nhật Bản. Theo số liệu của hãng tin Reuters, tính tới hết ngày 14/4/2011, giá trị vốn hóa thị trường của NTT Docomo đạt 77,1 tỷ USD.
Hiện NTT Docomo đã đầu tư vào các công ty của Ấn Độ và Hàn Quốc, đồng thời dự định dồn vào đầu tư tại Việt Nam để tăng tốc mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường điện thoại di động ngày càng lớn mạnh ở châu Á này.
Một khảo sát trực tuyến mới đây trên tờ Nihon Keizai của Nhật Bản với sự tham dự của 346 người cho thấy, Việt Nam được đánh giá hấp dẫn nhất để mở cơ sở sản xuất, vượt trội về số lượng ý kiến so với Ấn Độ ở thứ hai và Thái Lan, Indonesia tiếp sau đó (khảo sát không bao gồm Trung Quốc).
Tâp đoàn chuyên sản xuất các thiết bị chế tạo vi mạch bán dẫn của Hà Lan, ASML, dự kiến Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu cả năm 2026 của hãng...
Ngày 15/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075…
Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Nơi đây được định hướng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế; qua đó, góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược...
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, chỉ 50% tổ chức Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể phát hiện và ứng phó khi hệ thống AI bị xâm nhập…
Dù Trung Quốc chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn cung thiết bị và vật liệu cho ngành chip Mỹ, nhưng với một số nguyên tố đất hiếm thiết yếu trong sản xuất chip, mức độ phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc lại lên tới hơn 90%...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.