Lưu ý rằng chốt phiên sáng VIC đã tăng 4,3%, VHM tăng 2,29% nhưng không đỡ được chỉ số do nhiều cổ phiếu lớn khác, đặc biệt là ngân hàng, giảm giá rất mạnh. VN-Index tăng 24 điểm chỉ trong 15 phút đầu tiên của phiên chiều thì VIC và VHM hầu như không thay đổi. Cổ phiếu ngân hàng lớn mới là động lực.
VCB phục hồi mạnh 3,3% chỉ trong 14 phút đầu tiên và giật về tham chiếu. BID tăng 4,6% so với giá chốt phiên sáng và vượt tham chiếu, CTG lên giá khoảng 3,16%, TCB tăng 2,12%, VPB tăng 2,91%... Một vài cổ phiếu nhạy khác như SSI cũng tăng vọt 5,18% rất nhanh. Đây là những cổ phiếu có biên độ dao động lớn nhất ở những phút đầu tiên, trong khi đa số còn lại chỉ nhích giá hoặc phục hồi chậm hơn một nhịp. Cũng phải lưu ý là thời điểm chốt phiên sáng rổ VN30 có tới 15 cổ phiếu giảm quá 2%.
Nhịp dẫn dắt ban đầu của cổ phiếu ngân hàng lớn được ủng hộ sau đó. Trong 15 phút đầu tiên, độ rộng chưa thay đổi nhiều, sàn HoSE mới có 95 mã tăng/213 mã giảm. Thời điểm chốt phiên sáng độ rộng là 45 mã tăng/267 mã giảm. Nhịp kéo thứ hai của nhóm ngân hàng là từ 1h30 đến 1h45. VCB đạt đỉnh vượt tham chiếu 0,73%, BID tăng 2,37%, CTG tăng 0,51%, VPB tăng 0,6%. Đợt này có sự tham gia của VHM, trụ này lên cao nhất tăng 5,2% so với tham chiếu. Tiếc rằng VIC phải đến sau 2h giá mới cải thiện thêm rõ rệt.
Dù vậy nhịp tăng thứ hai này có sự hỗ trợ của độ rộng, lúc 1h45 sàn HoSE có tới 169 mã tăng/136 mã giảm, tức là tương quan đảo chiều hoàn toàn. Thời gian còn lại các trụ quan trọng vẫn neo giá khá tốt dù một số blue-chips bị tụt giá. VN-Index đóng cửa tăng 1,85%, chưa phải đỉnh cao nhất ngày nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Quan trọng nhất là độ rộng hoàn toàn áp đảo với 198 mã tăng và 127 mã giảm. Điều này nghĩa là tuy điểm số không được kéo lên cao thêm nhưng nửa sau phiên chiều cổ phiếu lại phục hồi giá nhiều hơn.
Chốt phiên VIC tăng 5,89%, VHM tăng 4,02%, GAS tăng 3,73%, PLX tăng 1,98%, SHB tăng 2,56%, SSI tăng 3,97%... Nhóm ngân hàng vẫn có VCB giảm 0,18%, CTG giảm 0,68%, MBB giảm 1,34% nhưng đều mạnh hơn buổi sáng rất nhiều. Ví dụ VCB chốt phiên sáng giảm tới 3,03%, TCB giảm 2,24%, CTG giảm 4,04%. VN30-Index đóng cửa tăng 1,01%, độ rộng 21 mã tăng và 7 mã giảm, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Số giảm chỉ có 3 cổ phiếu đáng chú ý là VNM giảm 2,2%, LPB giảm 2,02% và MBB giảm 1,34%. Trong số giảm VNM thực chất có cải thiện đáng kể 1,23% trong phiên chiều so với mức chốt buổi sáng. MBB cũng đã hồi lại 1,61%. LPB khá đặc biệt, mức giảm mạnh 2,02% là do sức ép ở đợt ATC còn đến giao dịch cuối của đợt khớp lệnh liên tục, giá vẫn tăng 1,1% so với tham chiếu.
Với phần còn lại, độ rộng đã nói lên tất cả khi diễn biến phục hồi xuất hiện đồng loạt. Trong 198 mã xanh có 101 mã tăng từ 1% trở lên và 19 mã trong số này xuất hiện giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Đây là thành quả của dòng tiền kéo chủ động. VIX, GEX, EIB, GEE kịch trần với thanh khoản rất cao. 13 mã mạnh nhất rổ VN30 nhìn chung cũng nằm trong số thanh khoản tốt nhất. Ngoài ra có thể kể tới VND tăng 3,31%, HCM tăng 2,57%, VCI tăng 3,02%, VSC tăng 3,26%, CII tăng 1,79%, POW tăng 2,65%. Các cổ phiếu này cũng thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều có tăng 25,3% so với phiên sáng, trong đó hơn một nửa (52%) đến từ mức tăng của VN30. Như vậy nhóm midcap và smallcap cũng đón nhận dòng tiền mua khá tốt. Dù vậy do buổi sáng giao dịch ít nên tính chung thanh khoản hôm nay vẫn giảm hơn 18% so với phiên trước.
VN-Index có được 30,85 điểm lên mức 1699,38 điểm hôm nay cũng có sự đóng góp rất lớn của VIC, VHM và GAS với gần 26 điểm. Chỉ số vẫn chưa chinh phục thành công mốc 1700 điểm, dù mức tăng cao nhất lúc 2h08 đã đạt 1703,48 điểm.




VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2026.
Thanh khoản ba sàn hôm nay tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Định giá rẻ nhất trong 5 năm với hầu hết các cổ phiếu và nhóm ngành, nhưng định giá rẻ chưa đủ, khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đang bắt đầu suy yếu và dòng tiền cần cân nhắc nhiều yếu tố khác.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.