
Hiện nay thị trường bất động sản ghi nhận một "cuộc đua" tiện ích giữa các dự án. Tuy nhiên, tích hợp tiện ích hiện đại càng nhiều trong một dự án có đồng nghĩa với gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân?
Tp.HCM: Định hình tiêu chí chọn nơi an cư lý tưởng
Theo các chuyên gia, thực chất tư duy "chạy đua" tiện ích giữa các dự án xuất phát từ góc nhìn một chiều của chủ đầu tư. Hướng tiếp cận này không sai nhưng được cho là đi ngược với quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trong khi đó cần chú trọng khâu tìm hiểu nhu cầu ẩn sâu của khách hàng mục tiêu.
Dù là phân khúc trung cấp hay cao cấp, sản phẩm bất động sản vẫn phải đảm bảo được quy luật cung cầu của thị trường là giải quyết vấn đề nhức nhối mà khách hàng gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Thiếu đi sự nghiên cứu khiến nguồn cung ứng ra thị trường không khớp với nhu cầu thực. Vì vậy, lùi lại một bước để quan sát, giải mã huyệt tâm lý của khách hàng là lời khuyên dành cho nhiều chủ đầu tư hiện nay.
Tại các thành phố đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như Delhi (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan),… không khó để nhận ra những bất cập trong cuộc sống mà nhiều người dân đô thị đang gặp phải từ ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, kẹt xe, rác thải,… Tình trạng trên được khái quát chung trong một cụm từ là "thách thức đô thị" - những vấn đề không mới nhưng luôn nổi cộm. Tuy nhiên, càng có nhiều thách thức đô thị càng mở ra cơ hội để các chủ đầu tư bóc tách tâm lý của người mua nhà, chinh phục chỉ nhờ điểm chạm trúng "huyệt tâm lý".
Là thành phố đứng thứ 2 châu Á về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Tp.HCM vẫn đang đau đầu với những thách thức đô thị nêu trên. Mỗi ngày bước ra đường với chiếc khẩu trang chuyên dụng để giảm thiểu việc hít phải bụi mịn PM2.5 luôn trong ngưỡng cảnh báo đỏ, cho tới mới nhất là tình trạng bì bõm lội nước suốt nhiều giờ đồng hồ vì triều cường dâng cao,…là bức tranh chân thực nhắt về cuộc sống tại Tp.HCM.
Từng có những trải nghiệm sống khó khăn khiến những gia đình trẻ, khách hàng có tư duy cấp tiến định hình lại bộ tiêu chí mới trong việc lựa chọn nhà ở. Thay vì chịu cảnh "sống chung với lũ" tại nội đô chật hẹp, họ có xu hướng dịch chuyển ra các trung tâm mới - nơi mật độ xây dựng và cư dân chưa cao, tìm kiếm những dự án cung cấp giải pháp thiết thực nhât, cải thiện trải nghiệm sống mỗi ngày.
Diamond Alnata Plus - Giải pháp cho thách thức đô thị
Hơn một thập kỷ bước chân vào thị trường Tp.HCM là quỹ thời gian đủ dài để Gamuda Land - nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia thấu hiểu rõ những vấn đề mà người dân đang gặp phải, từ đó thiết kế nên phân khu Diamond Alnata Plus thuộc Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Celadon City. Ngay từ khi ra mắt vào quý 3/2019, dự án được ví như một giải pháp toàn diện và bền vững cho những cư dân đô thị đang phiền muộn vì những trải nghiệm sống đầy "thách thức" tại nội đô.
Dưới góc nhìn của một chủ đầu tư tâm huyết, Gamuda Land xác định trách nhiệm không chỉ cung cấp giải pháp trong thiết kế nhà ở mà còn khuyến khích người dân tham gia vào trải nghiệm sống thân thiện với môi trường. Vì vậy, chủ đầu tư đã tính toán kỹ lưỡng để thiết kế các tòa tháp căn hộ được đặt chếch góc 45 độ, đảm bảo 100% căn góc, đón trọn vẹn luồng không khí tươi mới và ánh sáng tự nhiên luân chuyển khắp phòng.
Giảm thiểu tác động tới môi trường không có nghĩa phải cắt giảm diện tích dành cho tiện ích cộng đồng. Ý tưởng táo bạo đưa hệ thống tiện ích nội khu lên tầng 5 giúp Diamond Alnata Plus tận dụng không gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên.
Vì vậy, song song với việc giảm thiểu năng lượng đèn, điện khi vận hành, cư dân vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng vui chơi nghỉ dưỡng với chuỗi tiện ích ngoài trời như: đài vọng cảnh, khu trà chiều, đường chạy bộ trên không 1km, phòng xông hơi,…Khuyến khích cư dân hướng tới phong cách sống hòa mình cùng thiên nhiên.
Phân khu Diamond Alnata Plus đặt tại trung tâm Celadon City đã sở hữu hàng loạt lợi thế khi phát triển tại cửa ngõ khu Tây - nơi có thế đất cao và địa hình vững vàng. Cộng hưởng với 3 hồ điều hòa và bể chứa nước có khả năng tích trữ hơn 1.000 mét khối tại công viên 16,4ha của Khu đô thị giữ vai trò như "túi nước" dự giữ, giảm thiểu đáng kể tình trạng ngập úng trong những đợt triều cường.
Nỗi lo về tình trạng ô nhiễm không khí cũng được xóa bỏ khi cư dân hít thở trong bầu không khí được thanh lọc bởi 6.000 cây xanh trong công viên trung tâm - đạt tỷ lệ diện tích mảng xanh cao gấp 8 lần so với chỉ số trung bình của thành phố.
Ngoài ra, hệ thống tiện ích ngoại khu của Celadon City như: đại lộ Gamuda sầm uất, trung tâm thương mại AEON Mall, và chuỗi shophouse quy tụ những thương hiệu thời trang, ẩm thực danh tiếng, với thiết kế "all in one" thì các cư dân tại Diamond Alnata Plus chỉ 1 bước có thể tận hưởng mọi nhu cầu sống đẳng cấp đồng nghĩa việc hạn chế tình trạng kẹt xe, khói bụi xe cộ thải ra môi trường,…
Có thể nói, Diamond Alnata Plus là sản phẩm được chủ đầu tư Gamuda Land dành nhiều tâm huyết nhằm có thể giải quyết với những trải nghiệm sống khó khăn, chật vật của người dân Tp.HCM. Hơn cả một sản phẩm nhà ở, Diamond Alnata Plus đang mang trọng trách giúp các gia đình Tp.HCM "thoát" khỏi sự bí bách để thực sự trải nghiệm trọn vẹn giá trị sống.




Không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới, quá trình mở rộng không gian phát triển của Vĩnh Long cũng đang thay đổi cách thị trường nhìn nhận giá trị bất động sản. Theo Báo cáo của VIRES, lợi thế trong chu kỳ phát triển sắp tới sẽ ngày càng thuộc về những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ và có khả năng kiến tạo môi trường sống chất lượng.
Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội thông qua việc tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất và thủ tục đầu tư. Cùng với việc xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án, Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới…
Khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng, việc tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực khu vực trung tâm và đầu tư hạ tầng liên kết trở thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây cũng là hướng đi mà TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang theo đuổi, với nhiều điểm tương đồng từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi quá trình phục hồi tiếp tục được duy trì, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc, khu vực và chủ thể tham gia thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét.
Theo thông tin Quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại thành hai khối nhà chung cư cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm với quy mô dự kiến 1.065 căn hộ…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.