Thứ Sáu, 15/08/2025
Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm 2021 đầy lo toan, vất vả của cả nước sẽ khép lại, với nhiều chỉ số không vui về kinh tế - xã hội, làm hụt đà phát triển mà lẽ ra năm đầu tiên của một kế hoạch 5 năm phải tạo được...
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa khởi động Chuỗi chương trình tư vấn, cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất, nhập khẩu...
Chuyển đổi số là vấn đề sống còn trong phát triển kinh doanh và tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp thương mại điện tử trong bối cảnh đại dịch Covid -19 vẫn đang tiếp tục hoành hành...
Các tổ chức đa phương và ngân hàng quốc tế đều đã và đang hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021, nhưng vẫn khá lạc quan. Họ kỳ vọng hoạt động kinh tế hồi phục một phần trong quý 4/2021 theo hướng thích ứng an toàn và bình thường mới, phục hồi kinh tế mạnh trong năm 2022...
Việt Nam là một hình mẫu nổi bật khi nhanh chóng vươn lên đứng vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ. Tuy nhiên, Covid-19 xuất hiện và đe dọa khả năng hiện thực hóa mục tiêu này…
Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa kéo dài có thể đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và thị trường tiêu thụ...
Hơn 4 tháng kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp ngày càng sụt giảm và khó có thể tiếp tục duy trì hoạt động trong 1-3 tháng tới. Nhiều doanh nghiệp “mong ngóng” chờ ngày được hoạt động trở lại, có thể phục hồi trước khi đi đến bờ vực phá sản....
Một khi xác định chung sống với dịch Covid-19 tức là phải có những biện pháp hài hòa để vừa đủ đảm bảo an toàn mà vẫn phát triển được kinh tế.
Trên 35% tổng số doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời do đứt gãy chuỗi cung ứng. Hết ách tắc lưu thông hàng hoá khi hàng loạt địa phương ban hành văn bản trái chỉ đạo của Thủ tướng như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bạc Liêu…., lại đến Hà Nội khiến người dân “chật vật” vì xin phép giấy đi đường...
Đại dịch Covid còn diễn biến khó lường và tác động không chỉ trong thời gian ngắn, vì vậy “lắng nghe”, theo dõi nền kinh tế, nhất là “lắng nghe” thị trường để điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp cho tương lai…
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi cả nước, một số hoạt động kinh doanh gần như “đóng băng”, nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi mô hình kinh doanh để tồn tại, giữ chân lực lượng lao động…
Lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, số doanh nghiệp đăng ký mới thấp hơn so với số doanh nghiệp tạm ngừng đăng ký kinh doanh và giải thể. Sức chống chịu của người dân và doanh nghiệp tiếp tục bị bào mòn và lún sâu hơn vào khó khăn sau đợt dịch Covid-19 thứ tư. Thực tế này đang đòi hỏi sự ứng xử chính sách chưa từng có tiền lệ, thậm chí là bất thường để “phản ứng” nhanh với đại dịch...
Các hãng hàng không đang tính kế sống chung với đại dịch khi việc đạt “Zero Covid” (triệt tiêu số ca nhiễm Covid) là điều không thể. Bởi tàu bay cũng không thể “đắp chiếu” nằm dài mãi, khi đó, gánh nặng chi phí sẽ đẩy hàng không nội đến bờ phá sản…
Đại dịch Covid-19 tạo ra những xáo trộn lớn chưa từng có, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước. Bên cạnh những giải pháp của toàn hệ thống chính trị, đã đến lúc bản thân các doanh nghiệp cũng phải tính đến câu chuyện thay đổi để sống chung, sống an toàn trong môi trường bị đổi bởi dịch bệnh...
“Câu chuyện “tắt-bật” nền kinh tế hiện nay không còn phù hợp nữa, bởi đặc thù sản xuất kinh doanh, thị trường và doanh nghiệp cần sự ổn định và khả năng dễ đoán định”…
Ảnh hưởng nặng nề từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, lượng doanh nghiệp buộc lòng phải rời bỏ thị trường trong 8 tháng đầu năm đã lên tới con số 85,5 nghìn. Theo đó, điều quan trọng nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay là tìm cách để chủ động thích ứng và sống chung lâu dài an toàn trong đại dịch...
Suốt gần 2 năm "xoay vần" vì đại dịch, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần May 10 từng nghĩ, đóng cửa ngủ đông có khi tốt hơn là chiến đấu...
Đây là nhận định của Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Viết Lượng, Chính uỷ Học viện Quân Y tại phiên hiến kế với chủ đề "Giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng và sống chung an toàn với Covid-19” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: